Trung Quốc không còn sự lựa chọn ở Biển Đông?

22:26, 18/07/2013
|

(VnMedia) - Cuộc khẩu chiến giữa quan chức hai nước Philippines và Trung Quốc tiếp tục diễn ra gay gắt khi Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay (18/7) kêu gọi nước láng giềng khổng lồ của mình hãy cư xử như “một quốc gia có trách nhiệm” trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông.
 

 Ảnh minh họa

 Một cuộc biểu tình phản đối các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông của người dân Philippines. Một liên minh vừa được thành lập của Philippines đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc biểu tình trên toàn cầu nhằm phản đối sự dọa nạt, ức hiếp của Trung Quốc ở Biển Đông.


Trong tuyên bố vừa được phát đi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho rằng, Trung Quốc không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo luật pháp bởi tòa án quốc tế xét xử vụ tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông đang được tiến hành.
 
“Để được chấp nhận là một quốc gia có trách nhiệm, Trung Quốc không còn sự lựa chọn nào khác. Họ phải thể hiện với cộng đồng quốc tế rằng họ tôn trọng luật pháp, trong đó có cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua tòa án quốc tế mà Philippines đang theo đuổi nhằm làm rõ quyền hàng hải của mỗi bên ở Biển Đông”, ông Hernandez nhấn mạnh.
 
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, Trung Quốc có thể kết thúc cuộc tranh chấp đang diễn ra ở Biển Đông hiện nay bằng cách “xác định đâu là lợi ích then chốt”. “Trung Quốc đòi chủ quyền không thể tranh cãi đối với gần như toàn bộ Biển Đông qua yêu sách đường 9 đoạn. Đó là một đòi hỏi thái quá, vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế”, ông Hernandez khẳng định.
 
Những phát biểu trên của ông Hernandez được đưa ra nhằm đáp trả cáo buộc của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về việc Philippines rút lại lời cam kết giải quyết các cuộc tranh chấp theo cách thức “từng bước một”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying còn cáo buộc Philippines “chơi trò với vấn đề Biển Đông, bóp méo sự thật và bôi nhọ Trung Quốc”.
 
Manila từ chối bình luận về những lời chỉ trích mới nhất của Trung Quốc nhưng tái khẳng định, nước này có đủ cơ sở pháp lý để đưa vụ tranh chấp với Trung Quốc ra giải quyết tại tòa án quốc tế bất chấp phản ứng dữ dội từ phía nước láng giềng to lớn.
 
Phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Philippines – ông Edwin Lacierda đã hoan nghênh quyết định của tòa án quốc tế trong việc khởi động xét xử vụ kiện của Philippines về tranh chấp Biển Đông.
 
Quân đội Philippines chắc chắn không thể đọ được với sức mạnh của quân đội Trung Quốc nhưng Manila tin rằng, công lý sẽ được thực hiện một cách công bằng thông qua luật pháp quốc tế bất chấp các bên liên quan là nước nhỏ hay là cường quốc thế giới.
 
Bắc Kinh cho đến nay vẫn từ chối tham gia vào vụ kiện của Philippines, nói rằng những lý lẽ mà Manila đưa ra là vô căn cứ và không có cơ sở.
 
Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh hải ở khu vực Biển Đông với một loạt nước gồm Philippine, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Vùng lãnh thổ Đài Loan. Biển Đông vốn là khu vực giàu dầu mỏ, khí đốt và là nơi có nhiều tuyến đường hàng hải chiến lược quan trọng. Vì tầm quan trọng của Biển Đông, Trung Quốc có tham vọng độc chiếm khu vực biển này. Trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc liên tiếp có những bước đi hung hăng và đầy hiếu chiến nhằm tranh giành chủ quyền các vùng lãnh hải, lãnh thổ với các nước láng giềng.
 
Cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines được xem là căng thẳng nhất và quyết liệt nhất. Sau một cuộc đối đầu giữa tàu chiến lớn nhất của Philippines và hai tàu hải giám của Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough hồi tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc giờ đây đã kiểm soát trên thực tế vùng biển tranh chấp này.
 
Mỹ - đồng minh và cũng là nước có hiệp ước an ninh với Philippines, không phải là một bên trong tranh chấp ở Biển Đông nhưng cường quốc số 1 thế giới tuyên bố, nước này có lợi ích quốc gia trong việc duy trì sự tự do hàng hải và thương mại ở Biển Đông cũng như việc giải quyết các cuộc tranh chấp bằng con đường hòa bình.
 
Bắc Kinh không thoải mái với tuyên bố trên của Washington. Trung Quốc từng cảnh báo Mỹ tránh xa các cuộc tranh chấp ở Biển Đông – việc mà Bắc Kinh miêu tả là vấn đề của Châu Á và không nên có sự tham gia của người bên ngoài như Washington.
 
Hồi tháng 1 đầu năm nay, Philippines đã quyết định đưa vụ tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông với Trung Quốc ra tòa án quốc tế với lý do nước này đã dùng mọi biện pháp và con đường có thể để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho những cuộc tranh chấp đó nhưng không có kết quả.

Manila tuyên bố, họ muốn tòa án quốc tế ra phán quyết ngăn chặn các cuộc xâm nhập bất hợp pháp của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của họ ở Biển Đông đồng thời tuyên bố vô hiệu hóa đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc