Philippines “không để Trung Quốc ức hiếp ở Biển Đông”

09:11, 04/07/2013
|

(VnMedia) - Một quan chức quân sự cấp cao của Philippines hôm qua (3/7) đã tuyên bố đầy thách thức rằng, quân đội hay chính phủ nước này sẽ không để Trung Quốc ức hiếp ở Biển Đông.
 

 Ảnh minh họa

 (Ảnh minh họa)


Philippines trong thời gian tới sẽ công khai các kế hoạch mua sắm vũ khí để chống lại “sự dọa nạt, ức hiếp” của Trung Quốc ở các vùng tranh chấp trên Biển Đông, một quan chức quân sự Philippines cho biết.
 
Ông Fernando Manalo – Thứ trưởng Quốc phòng Philippines chịu trách nhiệm về tài chính và hiện đại hóa quân đội, cho hay, việc công khai kế hoạch củng cố sức mạnh quân sự của Manila là nhằm phát đi thông điệp: “Quân đội hay chính phủ Philippines không thể bị ức hiếp”.
 
Quân đội Philippines đang bắt đầu thực hiện kế hoạch hiện đại hóa kéo dài 5 năm với tổng ngân sách lên tới 75 tỉ peso (1,8 tỉ USD). Theo đó, Philippines có ý định mua một loạt bệ phóng tên lửa mới, máy bay trực thăng chiến đấu, chiến đấu cơ FA-50, tàu khu trục và các phương tiện tấn công đổ bộ.
 
Kế hoạch hiện đại hóa quân sự trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải giữa Philippines với Trung Quốc ở Biển Đông mỗi lúc một leo thang căng thẳng. Manila thường xuyên cáo buộc Trung Quốc xâm nhập vào các vùng lãnh hải mà họ tuyên bố là thuộc chủ quyền của mình.
 
Cuộc đối đầu giữa Manila và Bắc Kinh bắt đầu bùng lên hồi tháng 4 năm 2011 sau cuộc va chạm nảy lửa giữa tàu chiến lớn nhất của Philippines với hai tàu hải giám của Trung Quốc ở khu vực bãi cạn Scarborough. Kể từ thời điểm này, Trung Quốc thường xuyên hiện diện ở bãi cạn Scarborough và không cho tàu thuyền Philippines đi vào khu vực vốn là ngư trường đánh cá truyền thống của ngư dân đất nước Đông Nam Á này.
 
"Chúng tôi hiện đại hóa quân đội không phải bởi vì chúng tôi đang gây chiến với Trung Quốc. Kế hoạch hiện đại hóa này chỉ là sự tiếp nối của kế hoạch ban đầu được đưa ra từ năm 1995 (bị ngắt quãng năm 2010) và chúng tôi không phủ nhận thực tế rằng, chúng tôi phải bảo vệ các quyền của mình ở Biển Đông”, ông  Manalo cho biết. “Điều chúng tôi hy vọng là đạt được năng lực răn đe tối thiểu”, ông Manalo nói thêm.
 
Theo Thứ trưởng Manalo, Tổng thống Benigno Aquino “có chủ ý” khi quyết định thực hiện tất cả 24 dự án trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội trước khi ông này kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2016. Trước mắt, trong năm tới, Philippines sẽ nhận được ít nhất 4 trong số 12 máy bay chiến đấu FA-50 mà nước này đặt hàng.
 
Chiến đấu cơ FA-50 cùng với những hệ thống radar và trực thăng sẽ được dùng chủ yếu cho nhiệm vụ bảo vệ các lợi ích của Philippines ở Biển Đông. Các cơ sở hỗ trợ cho hoạt động của máy bay chiến đấu FA-50, trong đó có nhà chứa máy bay, đã được xây dựng trên đảo Palawan – tỉnh gần nhất với các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
 
Việc mua sắm vũ khí, thiết bị quân sự mới cũng sẽ cho phép Philippines có nhiều cơ hội tham gia vào các cuộc tập trận chung với các nước khác hơn, từ đó nâng cao năng lực của bản thân, ông Manalo nói.
 
Manila gần đây còn tiết lộ kế hoạch cho phép Mỹ và có thể là cả Nhật Bản tiếp cận các cơ sở, căn cứ quân sự của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin cho hay, củng cố quan hệ với các đồng minh chiến lược như Mỹ và Nhật Bản là cần thiết bởi Philippines chưa đủ lực để có thể tự mình đối phó với “sự hung hăng, hiếu chiến” của Trung Quốc.
 
Philippines đầu tư mạnh cho không quân
 
Mới đây, hồi đầu tuần, Tổng thống Philippines Aquino tuyên bố, ông này sẽ tập trung vào việc hiện đại hóa cho Lực lượng Không quân từ nay đến năm 2016.
 
“Chắc chắn rằng, trước khi tôi rời nhiệm sở vào năm in 2016, bầu trời của chúng ta sẽ được bảo vệ bởi một loạt những vũ khí, thiết bị mới, hiện đại như chiến đấu cơ hàng đầu, máy bay tuần tra tầm xa, máy bay hỗ trợ, máy bay cánh cố định hạng nhẹ, máy bay hạng trung, trực thăng tấn công, trực trăng chiến đấu, các hệ thống phòng không”, ông Aquino cho biết trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Không quân Philippines.
 
Kể từ khi lên cầm quyền, ông Aquino đã đầu tư 648,44 triệu USD vào việc hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang. Trong thời gian tới, Philippines tiếp tục mạnh tay chi 1,8 tỉ USD cho mục tiêu củng cố sức mạnh quân sự.
 
Tổng thống Aquino đã ám chỉ trong bài phát biểu hồi đầu tuần rằng, Lực lượng Không quân Philippines sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông. Ông này cam kết, trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2016, Không quân Philippines sẽ có thể “bảo vệ được lãnh thổ của đất nước và khiến người dân Philippines cảm thấy an toàn hơn trước những kẻ xâm lược nước ngoài hoặc những kẻ muốn gây áp lực lên họ”.
 
Hồi tháng 1 đầu năm nay, Manila đã thông báo kế hoạch mua 12 chiến đấu cơ FA-50 từ Hàn Quốc, chấm dứt thời kỳ 8 năm liền Philippines không sở hữu bất kỳ chiến đấu cơ nào. Tháng trước, có tin, Philippines cũng đang tìm cách mua các hệ thống tên lửa phòng không từ Israel.
 
Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc tập trận chung hàng năm với Mỹ hồi tuần trước, các binh lính Mỹ cũng đã giúp huấn luyện, binh lính các đối tác Philippines trong việc sử dụng máy bay do thám không người lái.
 
Những động thái cấp tập, dồn dập nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của Philippines được cho là đều nhằm để đối phó với Trung Quốc trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa hai nước này vì tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông leo thang nghiêm trọng với những cuộc khẩu chiến qua lại gay gắt giữa lãnh đạo hai nước ở hội nghị ASEAN vừa diễn ra.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc