Phe nổi dậy Syria ngắc ngoải, tự cắn xé

06:25, 09/07/2013
|

(VnMedia) - Một quan chức chính phủ Syria vừa cho hay, quân đội hôm nay 8/7 đã chiếm lại được một quận thuộc thành phố chiến lược Homs từ tay phe nổi dậy sau 10 ngày giao tranh ác liệt ở đây. Tuy nhiên, hai nhà hoạt động có mặt trong thành phố lại bác bỏ thông tin trên, nói rằng phe nổi dậy dù đang bị hỏa lực của quân chính phủ tấn công dồn dập nhưng vẫn cố gắng cầm cự được.
 

 Ảnh minh họa

 Phe nổi dậy Syria


Lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đang phát động một chiến dịch tổng tấn công quy mô lớn nhằm chiếm lại thành phố chiến lược Homs – nơi vốn là một trung tâm giao thông nối liền giữa thủ đô Damascus với các khu vực ven biển quan trọng. Damascus là thành trì chính của chính quyền Tổng thống Assad trong khi các khu vực ven biển là nơi sinh sống chủ yếu của những người trung thành với ông này. Phe nổi dậy đã chiếm được một số khu vực ở Homs từ cách đây hơn một năm nhưng hiện tại lực lượng này đang bị bao vây chặt chẽ trong chiến dịch tấn công của quân chính phủ.
 
Một quan chức của chính quyền Syria ở tỉnh Homs cho biết, quân đội đã chiếm được quận Khaldiyeh ở thành phố Homs nhưng vẫn đang phải tiếp tục chiến dịch “truy quét” và phá hủy những sào huyệt của phe nổi dậy ở đây. Vị quan chức giấu tên không cho biết thêm các thông tin chi tiết về diễn biến mới nhất này. Nếu thông tin về việc quân chính phủ giành được quận Khaldiyeh được xác nhận là chính xác thì đây sẽ là chiến thắng tiếp theo trong chuỗi trận bất bại kéo dài nhiều tuần qua của lực lượng trung thành với ông Assad.
 
Tuy nhiên, một nhà hoạt động chống chính quyền ở Khaldiyeh có tên là Abu Yasin đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Ông này khẳng định, quân chính phủ vẫn chưa tiến thêm được bước nào ngoài một loạt tòa nhà mà họ đã chiếm được từ hồi đầu tuần trước. Nhà hoạt động Yasin cho hay, quân của Tổng thống Assad đang tìm cách thọc sâu vào khu vực Bab Houd và Khaldiyeh bằng cách nã đạn súng cối không thương tiếc vào các tòa nhà nhằm buộc các chiến binh nổi dậy phải chạy khỏi những nơi họ đang ẩu náu.
 
Một nhà hoạt động khác ở Homs xưng tên là Nedal cho biết, quân chính phủ đang tấn công dữ dội vào một đền thờ Hồi giáo có từ thế kỷ thứ 12 ở quận Khaldiyeh. Điều này chứng tỏ, họ vẫn đang phải chật vật chiến đấu với phe nổi dậy để giành được quận Khaldiyeh.
 
"Sáng nay, mọi thứ dường như yên tĩnh trở lại và sau đó họ lại phát điên lên”, ông Nedal cho biết qua Skype.
 
Trong khi đang thất bại và hoàn toàn ở thế bất lợi trên chiến trường, phe nổi dậy lại liên tiếp vấp phải một loạt khó khăn. Ngày hôm qua có tin, trong mấy ngày cuối tuần vừa rồi, các nhóm kình địch nhau trong phe nổi dậy Syria đã có những cuộc đụng độ kiểu “huynh đệ tương tàn”. Vụ việc đó đã phơi bày rõ hơn nữa mâu thuẫn sâu sắc và trầm trọng trong nội bộ lực lượng chống Tổng thống Assad.
 
Trong một diễn biến khác cho thấy sự mâu thuẫn, bất đồng trong phe nổi Syria, Thủ tướng của Chính phủ Lâm thời Syria Ghassan Hitto đã gạt bỏ mọi lời gợi ý cũng như đề nghị về việc ông này từ chức bất chấp thực tế về việc ông đã không thể thành lập một nội các trong suốt nhiều tháng qua.
 
Ông Hitto hồi tháng 3 đã được bầu làm lãnh đạo dẫn dắt một chính phủ lâm thời nhằm quản lý những khu vực mà phe nổi dậy đã chiếm đóng được trong cuộc nổi dậy kéo dài hơn 2 năm qua ở đất nước Syria. Tuy nhiên, ông này đã không nhận được sự tín nhiệm của các thành viên khác trong Hội đồng Quốc gia Syria. Những người này không thích việc ông Hitto có quan hệ gần gũi, thân thiết với những người Hồi giáo.
 
Phát biểu từ Istanbul, ông Hitto cho biết, ông hy vọng, Chủ tịch mới được bầu lên hôm thứ Bảy (6/7) của Hội đồng Quốc gia Syria sẽ giúp ông đẩy nhanh tốc độ thực hiện nhiệm vụ của mình
 
Nội bộ phe nổi dậy Syria mâu thuẫn đã khiến lực lượng này ngày một suy yếu và nó cũng là nguyên nhân chính khiến các nước phương Tây chần chừ không muốn cung cấp vũ khí thiện chiến cho lực lượng này.
 
Phe nổi dậy Syria sắp có vũ khí tối tân?
 
Tân Lãnh đạo của Hội đồng Quốc gia Syria – ông Ahmad Jarba, hôm qua (7/7) cho biết, ông mong đợi những vũ khí tối tân do Ả-rập Xê-út cung cấp sẽ sớm đến tay các chiến binh nổi dậy để giúp họ tăng cường vị thế đang ngày một suy yếu đi trên chiến trường Syria.
 
Ông Ahmad Jarba là người có mối quan hệ thân thiết với Ả-rập Xê-út. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi được bầu là Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Syria, ông Jarba cho biết, phe nổi dậy sẽ không đến tham dự hội nghị hòa bình do Mỹ và Anh đứng ra tổ chức nếu như vị thế trên chiến trường của lực lượng này chưa được cải thiện.
 
"Đến Geneva trong hoàn cảnh hiện nay là điều không thể. Nếu chúng tôi đến dự hội nghị Geneva, chúng tôi sẽ phải có vị thế mạnh trên chiến trường chứ không phải như tình hình hiện nay. Hiện tại, chúng tôi đang ở thế yếu”, ông Jarba đã tuyên bố như vậy sau khi trở về từ tỉnh Idlib – nơi ông có cuộc gặp với các tướng lĩnh phe nổi dậy.
 
Khi được hỏi liệu những vũ khí vác vai có thể giúp làm suy yếu lợi thế to lớn của quân Assad về mặt không lực và thiết giáp có sớm đến tay phe nổi dậy Syria sau khi Ả-rập Xê-út đóng vai trò dẫn đầu trong việc ủng hộ có lực lượng này, ông Jarba trả lời: “Chúng tôi đang thúc đẩy theo hướng đó. Tôi nghĩ, tình hình sẽ tốt hơn trước đây. Tôi tin, những vũ khí  đó sẽ sớm đến Syria”.
 
"Ưu tiên của tôi là bảo đảm hai tầng giúp đỡ cho nhân dân Syria, đó là vũ khí và nhân đạo. Chúng tôi đang nỗ lực để có thể đưa những vũ khí tầm trung tối tân đến tay Quân đội Syria Tự do và những khu vực đã được giải phóng”, ông Jarba nói thêm.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc