Nguy cơ xung đột trên biển Hoa Đông

07:16, 10/07/2013
|

(VnMedia) - Những hành vi mang tính “cưỡng ép” của Trung Quốc ở vùng lãnh hải xung quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang nằm trong tranh chấp với Nhật Bản là rất nguy hiểm và có thể châm ngòi cho một vụ đụng độ. Đây là một trong số những nội dung được đưa ra trong bản báo cáo mới về quốc phòng của Nhật Bản.
 

 Ảnh minh họa

 (Ảnh minh hoạ)


Tại một cuộc họp nội các, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các bộ trưởng trong nội các của ông đã thông qua bản sách trắng quốc phòng. Đây là bản báo cáo hàng năm đầu tiên về năng lực phòng thủ của Nhật Bản và vấn đề an ninh khu vực kể từ khi cuộc tranh chấp ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư bùng lên hồi năm ngoái.
 
Tokyo đã mua 3 trong số 5 đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ tay một người chủ sở hữu tư nhân hồi tháng 9/2012. Động thái này đã khiến Trung Quốc tức giận bởi Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền đối với quần đảo ở biển Hoa Đông mà họ gọi là Điếu Ngư này.
 
"Trung Quốc đã có những hành động được miêu tả là mang tính cưỡng ép, trong đó có cả những hành vi gây nguy hiểm”, bản cáo cáo dài 450 trang của Tokyo cho biết. Những hành động đó gồm “các vụ xâm nhập vào lãnh hải Nhật Bản, vi phạm không phận Nhật Bản và thậm chí là cả những hành động nguy hiểm có thể gây ra tình huống bất ngờ".
 
Bản sách trắng quốc phòng của Nhật Bản đưa ra dẫn chứng cụ thể là vụ một tàu khu trục Trung Quốc chĩa radar tên lửa vào một tàu chiến của Nhật Bản dù Bắc Kinh luôn phủ nhận điều này.
 
"Những hành động kiểu đó cực kỳ đáng tiếc. Trung Quốc nên biết chấp nhận và nên tuân theo các thông lệ quốc tế”, bản báo cáo của Tokyo cho biết thêm.
 
Tàu Trung Quốc và Nhật Bản trong nhiều tháng nay đã liên tục tố cáo, cảnh báo lẫn nhau về những vụ xâm nhập vào khu vực mà cả hai đều khẳng định là thuộc chủ quyền của họ.
 
Tàu thuyền của chính phủ Trung Quốc thường xuyên đi vào vùng lãnh hải 12 hải lý so với quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Tại đây, các tàu thuyền của Trung Quốc có nhiều cuộc đối đầu căng thẳng với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển được trang bị vũ khí đầy đủ và hiện đại của phía Nhật Bản.
 
Ông Masayoshi Tatsumi – Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cho biết, bộ ông đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm củng cố hợp tác giữa các lực lượng vũ trang và bảo vệ bờ biển trong hoạt động tuần tra vùng lãnh hải Nhật Bản.


Kiệt Linh - (theo foxnews)

Ý kiến bạn đọc