Mỹ bị đồng minh nghĩ xấu về động cơ vào Biển Đông?

06:47, 23/07/2013
|

(VnMedia) - Hôm qua (21/7), tờ China Post của Vùng lãnh thổ Đài Loan đã đăng tải một bài viết bày tỏ sự hoài nghi về động cơ đằng sau việc Mỹ tìm cách đạt được thỏa thuận triển khai quân và vũ khí vào lãnh thổ Philippines.

 

Ảnh minh họa

   Mỹ có kế hoạch triển khai phần lớn vũ khí của nước này đến khu vực Châu Á trong tương lai.


Theo China Post, thỏa thuận về việc Mỹ có thể tiếp cận các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Philippines nên được xem xét kỹ về động cơ ngầm đứng đằng sau đó. Thỏa thuận này sẽ biến Philippines trở thành một căn cứ cố định để quân đội Mỹ tăng cường sự hiện diện ở Châu Á-Thái Bình Dương và thúc đẩy hoạt động buôn bán, xuất khẩu vũ khí. Giúp Philippines xây dựng “năng lực phòng thủ ở mức tối thiểu” trong các cuộc tranh chấp với Trung Quốc và đảm bảo tấm lá chắn Mỹ chống lại các cuộc xâm lược từ bên ngoài vào đất nước Philippines chỉ là những mục tiêu nói cho hay, tờ báo của Đài Loan nhận định. Theo tờ báo này, chương trình nghị sự được công bố chỉ là tấm màn giúp che phủ những mục tiêu thực sự.

 

Việc mở đường cho quân đội Mỹ tiếp cận với các căn cứ của Philippines được Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin nêu ra hồi năm ngoái. Đầu năm nay, Manila lại nhắc lại ý tưởng trên nhằm đáp trả những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như cuộc khủng hoảng tên lửa Triều Tiên. Trong tháng này, Tổng thống Philippine Benigno Aquino III xác nhận, nước ông đã đàm phán song phương với Mỹ về thỏa thuận nói trên. Theo lời ông Aquino , Philippines cũng tính đến việc cho cả Nhật Bản tiếp cận với các căn cứ quân sự của họ. Nhật Bản giống như Philippines đều đang có tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải quyết liệt với Trung Quốc.

 

Tờ China Post cho rằng, thực tế thỏa thuận cho Mỹ đưa quân và vũ khí vào các căn cứ của Philippines không phải là kế hoạch của Manila . Chính chiến lược “chuyển hướng trọng tâm” vào Châu Á hay còn gọi là chiến lược tái cân bằng lực lượng của Lầu Năm Góc Mỹ đòi hỏi phải có được sự tiếp cận như thế. Washington có kế hoạch triển khai tới 60% lực lượng vũ trang toàn cầu của nước này đến khu vực Châu Á vào năm 2020 và Đông Nam Á sẽ là một trục chính.

 

Chiến lược duy trì uy quyền tối cao của Mỹ ở Châu Á trong thế kỷ 21 là nhằm để bảo vệ các hoạt động đầu tư và thương mại gia tăng của nước này trong khu vực đồng thời giảm thiếu tối đa dấu ấn kinh tế cũng như hạn chế sức mạnh hàng hải của Trung Quốc trong phạm vi biên giới biển của cường quốc Châu Á này. Những khoản ngân sách lớn sẽ giúp củng cố sức mạnh không quân và hải quân của Mỹ. Trong khi đó, những mối quan hệ đối tác quốc phòng cùng khả năng được tiếp cận về đường không và đường biển với các nước như Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và nhiều nước khác sẽ giúp Lầu Năm Góc đạt được các mục tiêu về địa chiến lược.

 

Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của sự thực. Đằng sau phần sự thực này là một mục tiêu khác. Lầu Năm Góc và cấu trúc quân sự toàn cầu của cơ quan này có liên quan chặt chẽ và mật thiết đến các tập đoàn sản xuất vũ khí khổng lồ của Mỹ như Lockheed Martin, Boeing và Raytheon. Những khoản tiền lớn trong ngân sách hàng năm của Lầu Năm Góc (năm nay là 600 tỉ USD) được đổ vào các hợp đồng quốc phòng. Những khoản ngân sách dành cho Hải quân và Không quân Mỹ được ưu tiên cho hoạt động tái cân bằng sức mạnh không quân và hải quân. Vì thế, chiến lược chuyển hướng trọng tâm vào Châu Á có thể đảm bảo lợi nhuận cho các tập đoàn vũ khí của Mỹ, giúp họ bù lại khoản lợi nhuận đã mất do việc Mỹ rút quân khỏi các cuộc chiến ở Trung Đông và những đơn đặt hàng ngày một giảm đi từ Châu Âu.

 

Sản xuất vũ khí có liên quan chặt chẽ tới các thỏa thuận an ninh của Mỹ cũng như các cuộc tập trận. Đô đốc Samuel J. Locklear – người đứng đầu Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, từng nói, chiến lược tái cân bằng lực lượng cần vũ khí để hiện đại hóa cho lực lượng các nước có quan hệ đồng minh với Mỹ. Điều đó giải thích tại sao, Hiệp hội Công nghiệp Hàng không Mỹ, gồm một nhóm các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu, từng phát biểu, chiến lược chuyển hướng trọng tâm vào Châu Á “sẽ đem đến có ngành công nghiệp của chúng ta nhiều cơ hội hơn trong việc trang bị vũ khí cho các bạn bè của chúng ta”.


Kiệt Linh - (theo China Post)

Ý kiến bạn đọc