Trung Quốc đáp trả "khiêu khích" trên Biển Đông?

07:26, 30/06/2013
|

(VnMedia) - Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay (29/6) đã đưa ra lời cảnh báo sắc lạnh rằng, “một cuộc phản công” chống lại Phillippines là không thể tránh khỏi nếu quốc gia Đông Nam Á tiếp tục khiêu khích Bắc Kinh ở Biển Đông - điểm nóng quân sự lớn nhất khu vực Châu Á. Đáp lại, Manila đã thể hiện một thái độ đầy thách thức khi tuyên bố, “trong quan hệ giữa các nước văn minh không có chỗ cho những ngôn từ khiêu khích như vậy”.
 

 Ảnh minh họa

 (Ảnh minh họa)


Báo chí Trung Quốc lớn tiếng dọa nạt Philippines
 
Lời cảnh báo về một cuộc phản công Philippines được báo chí chính thức của Trung Quốc đưa ra đúng thời điểm Ngoại trưởng hai nước đang tham gia hội nghị ASEAN ở Brunei được khai màn ngày hôm nay. Hội nghị ASEAN lần này đang hy vọng đạt được một bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc ở Biển Đông nhằm hướng dẫn và quản lý cách cư xử của các nước có liên quan ở những vùng tranh chấp.
 
Trung Quốc và Philippines đã có các cuộc đối đầu căng thẳng và quyết liệt vì tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông suốt nhiều tháng nay. Đầu tiên, hai nước chạm trán nảy lửa ở bãi cạn Scarborough. Sau cuộc chạm trán xảy ra từ hồi đầu năm ngoái, hiện tại, tàu thuyền Trung Quốc đang chiếm đóng ở khu vực này và ngăn cản mọi hoạt động từ phía Philippines.
 
Gần đây, Philippines và Trung Quốc lại đối đầu gay gắt với nhau ở bãi cạn Second Thomas – một khu vực vốn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Philippines chiếm đóng và Trung Quốc đang tìm cách giành giật. Căng thẳng ở đây leo thang nhanh chóng sau khi Manila quyết định triển khai lực lượng lính thủy đánh bộ mới đến bãi cạn Second Thomas đồng thời cung cấp hậu cần cho quân đóng tại đây. Bắc Kinh đã phản ứng dữ dội trước bước đi này của Manila, cáo buộc đó là “sự chiếm đóng phi pháp”.
 
Ngày hôm nay, phiên bản nước ngoài của tờ Nhân dân Nhật báo (People’s Daily) – cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có bài bình luận đăng ngay ở trang nhất trong đó chỉ trích gay gắt Philippines. Tờ báo này “vạch ra 7 tội” mà Philippines phạm phải ở Biển Đông. Trong đó đó có việc “chiếm đóng bất hợp pháp” quần đảo Trường Sa (đây là quần đảo vốn thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam nhưng đang bị cả Trung Quốc và Philippines tranh chấp); mời tư bản nước ngoài vào tham gia phát triển dầu khí ở những khu vực tranh chấp; đồng thời tăng cường “quốc tế hóa” khu vực Biển Đông, bài bình luận trên tờ Nhân dân Nhật báo đã viết như vậy.
 
Theo tờ báo trên, Manila đã mời gọi Mỹ hành động như “một người bảo trợ” trong khi ASEAN trở thành “kẻ đồng lõa”. "Philippines biết mình yếu nên tin rằng ‘một đứa trẻ khóc sẽ có sữa để uống’”, tờ Nhân dân Nhật báo bình luận thêm đồng thời cáo buộc Manila dùng nhiều mánh khóe “vô liêm sỉ” ở vùng biển tranh chấp.
 
Philippines phản ứng
 
Sau những lời chỉ trích cực kỳ gay gắt của báo chí Trung Quốc nói trên, Philippines đã nhanh chóng có phản ứng. Bộ Ngoại giao Philippines đã ngay lập tức lên án mạnh mẽ những lời đe dọa, cảnh báo mang tính “khiêu khích” của báo chí Trung Quốc, kêu gọi Bắc Kinh dừng những hành động kiểu này lại mà thay vào đó hãy theo đuổi con đường giải quyết các cuộc tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).
 
Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Philippines đã nhắc nhở Trung Quốc rằng, nước này có nghĩa vụ giải quyết các cuộc tranh chấp theo luật quốc tế chứ không sử dụng vũ lực hoặc những lời đe dọa.
 
“Trung Quốc có nghĩa vụ theo luật quốc tế, đặc biệt là theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, để theo đuổi việc giải quyết các cuộc tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Điều đó có nghĩa là họ không được sử dụng vũ lực hay những lời đe dọa sử dụng vũ lực như trong tuyên bố đầy khiêu khích của họ về cuộc phản công mới đây”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines – ông Raul Hernandez cho biết.
 
Ông Hernander nhấn mạnh: “Trong quan hệ giữa các nước văn minh hiện nay, không có chỗ cho những ngôn từ khiêu khích kiểu đó”.
 
Trong khi báo chí Trung Quốc sử dụng những ngôn từ gay gắt thì Bộ Ngoại giao Philippines kêu gọi sự điềm tĩnh và hòa bình, tránh làm leo thang thêm căng thẳng trong khu vực.
 
“Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc hãy trở thành một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng các quốc gia. Con đường hướng tới việc giải quyết các cuộc tranh chấp một cách hòa bình chính là thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp theo Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đó là cách giải quyết dựa trên luật pháp, sự minh bạch, tính ràng buộc và không khiêu khích”, ông Hernandez phát biểu. Ông này cũng nói thêm rằng: “một giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp cho các cuộc tranh chấp ở Biển Đông sẽ có tính bền vững và có lợi cho tất cả các bên cũng như đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực”.
 
Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông với một loạt các nước láng giềng Đông Nam Á gồm Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia. Các nước ASEAN đang có cuộc họp ở Brunei nhằm tìm kiếm một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Tuy nhiên, ngay trước thềm cuộc họp này, Trung Quốc đã liên tiếp “tung” ra những lời đe dọa từ trực tiếp đến gián tiếp. Trước vụ báo chí Trung Quốc dọa “phản công” Philippines, Ngoại trưởng nước này – ông Vương Nghị từng cảnh báo các nước có tranh chấp ở Biển Đông không được trông chờ vào sự giúp đỡ của các bên thứ ba vì theo họ, điều đó sẽ vô ích, và rằng việc lựa chọn con đường đối đầu với Bắc Kinh sẽ “thất bại”.
 
Trước những hành động trên của Trung Quốc, người ta cho rằng, hội nghị ASEAN lần này khó đạt được kết quả như mong muốn trong việc tìm kiếm một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc