Nga ký kết hợp đồng mua sắm vũ khí khổng lồ

15:22, 25/06/2013
|

(VnMedia) - Bộ Quốc phòng Nga vừa ký kết hàng loạt hợp đồng vũ khí có trị giá lên tới khoảng 22,5 tỷ USD, một phần trong chương trình mua sắm vũ khí cho năm 2013, một quan chức cấp cao của cơ quan này hôm qua (24/6) cho hay.

 


Ảnh minh họa


Các hợp đồng được ký kết này chiếm 82,4% hạn ngạch mua sắm vũ khí trong năm nay, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga – Yury Borisov cho biết.  

 

Tổng chi phí quốc phòng năm nay đã vượt mức 1 tỷ rúp, tăng 40 % so với năm 2012, bao gồm các khoản tín dụng và trợ cấp cho các tập đoàn quốc phòng, ông cho biết.

   

Chính phủ Nga chủ trương dành khoảng 641 tỷ USD cho chương trình tái vũ trang sâu rộng cho lực lượng vũ trang nước này cho tới năm 2020.

 

Chương trình mua sắm vũ khí năm 2011-2020 của Nga quy định mỗi năm lực lượng quân đội Nga phải được nâng cấp hoặc trang bị 11% thiết bị quân sự và sẽ tăng tỷ lệ vũ khí hiện đại trong lực lượng vũ trang đến 70% vào năm 2020.

 

Ngành Công nghiệp quốc phòng Nga gần đây bị chỉ trích vì chậm trễ trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng quân sự, cũng như việc sử dụng không hiệu quả nguồn vốn nhà nước trong việc sản xuất các loại vũ khí mới. Bộ Tài chính đã đề xuất kéo dài thời hạn mua sắm vũ khí trong "các lĩnh vực quan trọng", chẳng hạn như việc chuyển giao các tàu chiến và tàu ngầm chiến lược, đến năm 2020.


Đan Khanh - (Theo RIA)

Ý kiến bạn đọc