Củng cố quốc phòng, Nga xây dựng 3000 hạ tầng quân sự mới

10:03, 28/06/2013
|

(VnMedia) - Khoảng 100 căn cứ quốc phòng mới, trong đó có các trường bay, các căn cứ của Hải quân và Lục quân sẽ được xây dựng ở Nga để phù hợp với các hệ thống vũ khí mới, một quan chức quân sự cấp cao của nước này hôm qua (27/6) cho hay.

Ảnh minh họa

Trước năm 2016, 316 thị trấn đóng quân sẽ được xây dựng, và con số này sẽ tăng lên 495 trước năm 2020, Tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga cho biết, đồng thời thêm rằng, hơn 3000 hạ tầng quân sự, trong đó có các doanh trại, bãi đỗ sẽ được xây dựng ở những địa điểm này.
 
Tất cả các căn cứ quân sự trên sẽ được đưa vào hoạt động vài tháng trước khi các loại vũ khí và trang bị quân sự mới được bàn giao, ông nói.
 
Bên cạnh đó, các bãi thử của hải quân, bộ binh và không quân cũng như các trung tâm huấn luyện tối tân mới cũng sẽ được thiết lập.
 
Tất cả các hạ tầng quân sự mới sẽ giúp tăng cường đáng kể tiêu chuẩn huấn luyện quân nhân và giúp Lực lượng vũ trang hoạt động hiệu quả hơn, ông Gerasimov nhấn mạnh.
 
Chính phủ Nga chủ trương chi 730 tỷ USD cho chương trình mua sắm vũ khí đầy tham vọng cho lực lượng vũ trang của nước này tới năm 2020. Chương trình mua sắm vũ khí năm 2011-2020 của Nga quy định mỗi năm lực lượng quân đội Nga phải được nâng cấp hoặc trang bị 11% thiết bị quân sự.

Các quan chức của Nga cũng tiết lộ mục tiêu tái vũ khí của Nga là tăng 30% trước năm 2015 và 70% trước năm 2020.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Dmitry Medvedev cho biết, số lượng vũ khí mới được đưa vào biên chế các lực lượng vũ trang Nga cần được tăng 75% đến năm 2020.


Đan Khanh - (theo RIA)

Ý kiến bạn đọc