Tranh chấp biển đảo: Nhật: Không dung thứ bất kỳ hành động thách thức nào

08:47, 23/02/2013
|

(VnMedia) - Thủ tướng Shinzo Abe hôm qua (22/2) đã tuyên bố đầy cứng rắn rằng, ông sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động thách thức nào nhằm vào quyền kiểm soát của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang nằm trong tranh chấp với Trung Quốc.
 

 Ảnh minh họa

 Thủ tướng Abe gặp gỡ với Tổng thống Obama


Nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh, lịch sử cũng như luật pháp quốc tế đã chứng minh, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là “vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nhật Bản.
 
Sau lời phát biểu mang tính cảnh báo đầy mạnh mẽ, Thủ tướng Abe cũng nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng, Nhật Bản sẽ hành động một cách bình tĩnh trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thuộc biển Hoa Đông.
 
"Tôi đã giải thích rằng, chúng tôi luôn xử lý vấn đề này theo một cách thức bình tĩnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cư xử như vậy và luôn thực hiện điều đó”, ông Abe nói qua người phiên dịch khi ngồi cùng với ông Obama ở Văn phòng Bầu Dục của Nhà Trắng.
 
Nhật Bản trong những tháng qua liên tiếp đối đầu căng thẳng với Trung Quốc vì tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Trong cuộc tranh chấp này, Nhật Bản đang tìm cách củng cố mối quan hệ liên minh bền vững và chặt chẽ với Mỹ làm đối trọng với Trung Quốc. Một trong những mục đích cao nhất trong chuyến thăm của Thủ tướng Abe đến Mỹ lần này chính là để củng cố quan hệ liên minh với Mỹ
 
Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Obama, ông Abe đã phát biểu, sự tồn tại của liên minh Mỹ-Nhật là một nhân tố ổn định trong khu vực. "Chúng tôi đã nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết những vấn đề như tranh chấp chủ quyền và nhiều vấn đề khác”, ông Abe nói thêm.
 
Đáp lại, Tổng thống Obama tuyên bố, Nhật Bản là một trong những đồng minh thân thiết nhất của Mỹ.
 
Mặc dù Mỹ luôn khẳng định không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Châu Á thì nước này vẫn tuyên bố quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang nằm dưới sự quản lý của Nhật Bản và vì vậy thuộc phạm vi trong thỏa thuận an ninh song phương Mỹ-Nhật. Cụ thể, theo thỏa thuận này, Mỹ phải có nghĩa vụ bảo vệ Nhật Bản nếu nước này bị một bên thứ ba tấn công. Tuyên bố này của Mỹ đã khiến Trung Quốc tức giận và lo ngại.
 
Tuy khẳng định quan hệ đồng minh với Nhật là mạnh mẽ nhưng Mỹ được cho là không hề muốn cuộc tranh chấp Trung-Nhật vượt ra ngoài vòng kiểm soát.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc