Liên Hợp Quốc bất ngờ can thiệp vào Biển Đông

07:35, 25/01/2013
|

(VnMedia) - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 23/1 đã bất ngờ can thiệp vào những cuộc tranh chấp lãnh thổ nóng bỏng ở Biển Đông bằng lời kêu gọi tìm kiếm một giải pháp “thân thiện” đồng thời đưa ra đề nghị giúp đỡ nếu cần.

Những phát biểu hiếm hoi về tranh chấp Biển Đông này được ông Ban Ki-moon đưa ra vài giờ sau khi Philippines đưa ra một động thái thách thức chưa từng có với Trung Quốc. Theo đó, Manila đã đưa cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông với Bắc Kinh ra giải quyết ở tòa án quốc tế. Manila muốn Liên Hợp Quốc phân xử về tính hợp pháp của đường 9 đoạn – cơ sở để Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như hầu hết Biển Đông, khiến các nước láng giềng bất bình.

 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, ông đã theo dõi sát mọi diễn biến của các cuộc tranh chấp. “Việc các nước trong khu vực tìm cách giải quyết mọi cuộc tranh chấp thông qua đàm phán theo một cách hòa bình và thân thiện là vô cùng quan trọng”, ông Ban Ki-moon nói.

 

Liên Hợp Quốc sẵn sàng “cung cấp sự giúp đỡ về kỹ thuật cũng như chuyên môn nhưng chủ yếu tất cả các vấn đề này cần được giải quyết bởi các bên liên quan ".

 

Các nhà ngoại giao nhận xét, những phát biểu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc dường như đã được chuẩn bị hết sức cẩn thận để tránh lập trường thiên vị đối với bất kỳ bên nào trong khi vẫn đề cao việc đưa các cuộc tranh chấp ra giải quyết theo Công ước Liên Hợp Quốc và Luật Biển (UNCLOS 1982).

 

UNCLOS có một điều khoản đặc biệt trong đó cho phép một quốc gia có thể đưa cuộc tranh chấp với một nước khác ra giải quyết tại tòa án quốc tế mà không cần có sự đồng ý của đối phương. Đây là điều mà Philippines đang làm với Trung Quốc. Trong khi Manila cùng với các nước khác có tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc luôn muốn đưa vấn đề Biển Đông ra tòa án quốc tế thì Bắc Kinh phản đối gay gắt động thái này. Trung Quốc khăng khăng đòi hỏi phải giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa họ với các nước láng giềng trên cơ sở song phương, phản đối “quốc tế hóa” vấn đề Biển Đông. Lập trường này của Trung Quốc được tin là cách để nước này giành thế thượng phong, dễ dàng gây sức ép với các nước khác bởi Trung Quốc là nước lớn nhất trong khu vực.

 

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines vì tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông bắt đầu bùng lên dữ dội từ hồi tháng 4 năm ngoái sau khi tàu thuyền hai nước này có cuộc đối đầu trực diện ở bãi cạn Scarborough. Cả Bắc Kinh và Manila đều đòi chủ quyền đối với bãi cạn này. Cách đây 2 ngày, Manila đã quyết định đưa cuộc tranh chấp giữa họ với Bắc Kinh ra tòa án quốc tế với lý do họ đã dùng mọi biện pháp chính trị, ngoại giao có thể để giải quyết nhưng không thành công.


Kiệt Linh - (theo SCMP)

Ý kiến bạn đọc