Máy bay không người lái Mỹ nổ tung ở Pakistan

07:10, 22/12/2012
|

(VnMedia) - Một chiếc máy bay không người lái của Mỹ được sử dụng để tiêu diệt sào huyệt của các chiến binh khủng bố ở Pakistan vừa bị rơi vả nổ tung ở Nam Waziristan, khu vực bộ lạc phía tây bắc nước này. Thông tin trên vừa được truyền thông địa phương đưa ra hôm nay (21/12).

   

Theo thông tin trên, chiếc máy bay không người lái này đã bị rơi ở quận Wana thuộc Nam Waziristan từ đêm hôm Thứ Năm (20/12). Đây là khu vực bộ lạc nằm dọc biên giới giữa Pakistan Afghanistan .

 

Hiện Mỹ chưa lên tiếng xác nhận thông tin này nhưng truyền thông Pakistan viện dẫn một số nguồn tin chính thức cho biết, máy bay không người lái của Mỹ bị rơi do một số trục trặc về kỹ thuật.

 

Trước đó, vào ngày 20/10, một máy bay không người lái của Mỹ cũng đã bị rơi xuống vùng Tây Bắc Pakistan khi đang tấn công các mục tiêu phiến quân ở khu vực này. Theo báo cáo, nguyên nhân rơi máy bay có thể là do trục trặc kỹ thuật.

 

Trong một diễn biến liên quan khác, truyền thông Pakistan hôm nay (21/12) cũng đưa tin,bốn người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ tại vùng Tây Bắc Pakistan chiều cùng ngày.

 

Truyền thông địa phương đưa tin, chiếc máy bay trên đã bắn hai quả tên lửa vào một ngôi nhà ở khu vực bộ lạc ở Bắc Waziristan, phá hủy hoàn toàn mục tiêu. Đây là vụ tấn công bằng máy bay không người lái thứ 39 mà lực lượng Mỹ thực hiện tại Pakistan trong năm 2012.

 

Lực lượng NATO do Mỹ cầm đầu đóng tại Afghanistan cho rằng các khu vực bộ lạc giáp danh với Afghanistan của Pakistan đặc biệt là vùng Bắc và Nam Waziristan là nơi ẩn náu của các chiến binh thường thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng NATO ở Afghanistan . Chính vì vậy, lực lượng này thường xuyên thực hiện các vụ không kích bằng máy bay không người lái vào các khu vực này.

 

Các vụ không kích trên đã khiến cho quan hệ giữa Mỹ với Pakistan trở nên căng thẳng. Chính quyền Islamabad lên án các vụ không kích nói trên là hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ và đòi Mỹ phải chấm dứt các hành động không kích của mình.


Đan Khanh - (theo Xinhua)

Ý kiến bạn đọc