Tổng thống Obama và đối thủ: Liên tiếp "ra đòn"

14:12, 23/10/2012
|

(VnMedia) - Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama và đối thủ Mitt Romney đã dồn dập tấn công nhau ngay từ phút đầu bước vào cuộc “quyết chiến” cuối cùng giữa hai ứng cử viên của cuộc bầu cử sắp tới.
 
Trong trận “quyết chiến” cuối cùng diễn ra tối qua (22/10) theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Hà Nội, ông Obama đã thách thức quyết liệt ứng cử viên Romney về vấn đề chính sách đối ngoại khi tuyên bố: "Mỗi lần ông đưa ra một ý kiến thì ông đều sai”. Ứng cử viên của Đảng Cộng hoà đã bình tĩnh đáp trả, nói rằng: “Tấn công tôi không phải là một chương trình nghị sự” cho việc đối diện với một thế giới nguy hiểm như hiện nay.
 
Ông Romney cũng ở thế tấn công mạnh mẽ không kém gì ông Obama. Khi Tổng thống Obama cho rằng, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt những biện pháp thực sự có hiệu quả nhằm ngăn chặn nước CH Hồi giáo Iran phát triển vũ khí hạt nhân, ứng cử viên Romney đã phản pháo rằng, đáng ra Mỹ nên làm nhiều hơn. Ông Romney liên tiếp nhắc đi nhắc lại câu nói: “Chúng ta đã tiến gần thêm 4 năm với một Iran có vũ khí hạt nhân".
 
Về vấn đề Trung Đông nói chung, ông Romney cho rằng, bất chấp những hy vọng từ ban đầu, việc lật đổ các "chính quyền chuyên chế" ở Ai Cập, Libya và các nơi khác trong năm qua đã kết thúc trong “dòng chảy ngày càng hỗn loạn”. Ứng cử viên Đảng Cộng hoà chỉ trích Tổng thống Obama đã thất bại trong việc đưa ra một chính sách đồng bộ thích ứng với sự thay đổi toàn diện ở Trung Đông.
 
Liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố, ông Romney nói: “Tôi chúc mừng ông Obama vì đã tiêu diệt được trùm khủng bố Osama bin Laden và truy quét bộ máy lãnh đạo của Al-Qaeda. Tuy nhiên, chúng ta không thể phá hỏng con đường của mình theo cách đó... Chúng ta phải có một chiến lược toàn diện”.
 
Hơn nửa tiếng sau, Tổng thống Obama đã đáp trả những chỉ trích của đối thủ liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố. Ông Obama nói rằng, ứng cử viên Romney từng nói, rất đáng để lật tung trái đất lên chỉ để bắt một người đàn ông, ám chỉ đến trùm khủng bố Bin Laden.
 
Đương kim Tổng thống Obama cũng cho biết, ông đã thành công trong việc kết thúc cuộc chiến ở Iraq và đang trên đường thực hiện mục tiêu chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của quân đội Mỹ ở Afghanistan. Ông Obama còn cam kết sẽ đưa những kẻ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi hồi tháng trước ra trước công lý.
 
Sau khi nêu bật những thành tích của bản thân trong chính sách đối ngoại, ông Obama đã công kích đối thủ Romney về việc đã nói Nga là kẻ thù địa chính trị số 1 của nước Mỹ. "Thống đốc, khi nói về chính sách đối ngoại của chúng ta, ông dường như muốn quay trở lại chính sách ngoại giao của những năm 1980, và ông cũng muốn tìm lại chính sách xã hội của những năm 1950 và chính sách kinh tế của những năm 1920", Tổng thống Obama nhấn mạnh.
 
Hai kỳ phùng địch thủ Obama và Romney hầu như không tìm thấy điểm chung gì trong các vấn đề mà họ tranh luận. Tuy vậy, ông chủ Nhà Trắng và đối thủ đã nhất trí với nhau ít nhất trong một hai chủ đề quốc tế - đó là an ninh của Israel và sự can thiệp của Mỹ vào Syria. Cả ông Obama và đối thủ Romney đều nhấn mạnh sẽ ủng hộ mạnh mẽ cho Israel khi được hỏi họ sẽ phải ứng ra sao nếu Nhà nước Do Thái bị Iran tấn công.
 
"Nếu Israel bị tấn công, chúng tôi sẽ ủng hộ họ”, ông Romney tuyên bố. Vài phút sau đó, Tổng thống Obama cũng lên tiếng cam kết: “Tôi sẽ đứng bên cạnh Israel nếu Israel bị tấn công”.
 
Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ cho biết, họ phản đối việc quân đội Mỹ can thiệp trực tiếp vào cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Bashir al-Assad ở Syria.
 
Tranh luận nóng bỏng về vấn đề kinh tế
 
Dù cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng ngày hôm qua được quy định chỉ tập trung vào chính sách đối ngoại, các ứng cử viên vẫn quay lại công kích nhau về những vấn đề trong nước như sự phục hồi của nền kinh tế. Đây là mối quan tâm số 1 của các cử tri Mỹ hiện giờ.
 
Ứng cử viên Đảng Cộng hoà Romney đã “tấn công” vào các chính sách kinh tế của ông Obama. Theo ông Romney, nền kinh tế Mỹ không tăng trưởng đủ mạnh dưới thời của ông Obama và ông Obama không cân bằng được ngân sách của chính phủ liên bang trong gần 4 năm qua.
 
"Chúng ta cần một nền kinh tế mạnh”, ông Romney cho biết đồng thời nói thêm rằng, khoản nợ ngày càng tăng là “mối đe doạ an ninh lớn nhất” đối với nước Mỹ.
 
"Chúng ta phải củng cố sức mạnh của nền kinh tế trong nước. Bạn không thể để 23 triệu người vật lộn tìm kiếm công việc. Bạn không thể để một nền kinh tế trong suốt 3 năm qua liên tục tăng trưởng chậm lại. Bạn không thể để tình trạng hơn một nửa thanh niên tốt nghiệp đại học ra trường mà không thể tìm được việc làm hoặc không được làm đúng công việc mà họ được đào tạo. Chúng ta phải thúc đẩy nền kinh tế phát triển”, ông Romney nhấn mạnh.
 
Sau khi chỉ trích gay gắt Tổng thống Obama, ứng cử viên của Đảng Cộng hoà tuyên bố: "Tôi có một chính sách cho tương lai và một chương trình nghị sự cho tương lai”.
 
Phản ứng trước những chỉ trích của đối thủ, ông chủ Nhà Trắng đã nói rằng, chính quyền đang cố gắng đem công việc trở lại cho người Mỹ và cắt giảm thâm hụt ngân sách. Mỹ đã đạt được tiến bộ lớn trong quá trình thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ sau cuộc Đại Suy thoái những năm 1930, ông Obama cho biết.
 
Tổng thống Obama đã dùng chính sách thuế để phản công đối thủ, nói rằng việc ông Romney kêu gọi cắt giảm thuế 5 nghìn tỉ USD không thích hợp.
 
Mặc dù cuộc tranh luận lần này giữa ông Obama và ông Romney diễn ra khá căng thẳng nhưng không quyết liệt như lần trước. Nguời ta không còn thấy cảnh chỉ tay vào mặt nhau hay ít sự chen ngang hơn của hai ứng cử viên như trong cuộc tranh luận lần hai hồi tuần trước.


Kiệt Linh - (theo AP,THX, BBC)

Ý kiến bạn đọc