Ấn Độ chi 1,5 tỷ USD mua hàng vạn tên lửa

07:14, 22/10/2012
|

(VnMedia) - Chính phủ Ấn Độ vừa thông qua một hợp đồng mua 100 tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản trên không và 10.000 tên lửa chống tăng Invar do Nga sản xuất trị giá 1,5 tỷ USD.

   

Theo tin từ nhật báo Deccan Herald của Ấn Độ, hợp đồng này được thông qua từ cuối tuần trước.
 

Uỷ ban An ninh của chính phủ Ấn Độ là cơ quan đưa ra yêu cầu của Không quân Ấn Độ về việc mua các tên lửa BrahMos, vốn dành cho chiến đấu cơ Su-30MKI. Dự kiến, quá trình thử nghiệm phiên bản không đối đất của tên lửa BrahMos sẽ bắt đầu vào tháng 12/2012 trên 2 chiến đấu cơ Su-30MKI.

 

Tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga phối hợp phát triển và chế tạo. Liên doanh phát triển tên lửa BrahMos giữa Nga và Ấn Độ được thành lập từ năm 1998, sản xuất 3 biến thể tên lửa BrahMos dựa trên loại tên lửa hành trình siêu âm NPO Mashinostroyenie 3M55 Yakhont (NATO SS-N-26) đang được sử dụng trong các Lực lượng Vũ trang Nga hiện nay.

 

Tên lửa Brahmos được Nga đầu tư công nghệ, còn Ấn Độ bỏ vốn nghiên cứu chế tạo. Tên lửa BrahMos có tầm xa đến 300 km, bay với tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh, tải trọng chiến đấu 250 kg. Với trọng lượng gần 3 tấn, tên lửa BrahMos có thể bay ở độ cao từ 10 đến 14 nghìn mét, và có thể thay đổi đường bay.

   

Theo đánh giá của giới chuyên viên, trên thế giới chỉ có tên lửa BrahMos có khả năng bay với tốc độ cao ở tầm xa lớn như vậy. Nếu so sánh với các loại tên lửa khác đang được sử dụng ở nước ngoài thì Brahmos có ưu thế về tốc độ gấp 3 lần, về tầm xa gấp 2,5 lần, về thời gian phản ứng ngắn hơn gấp 3-4 lần.

 

Lục quân Ấn Độ đã được cung cấp biến thể tên lửa BrahMos phóng từ mặt đất trong khi hải quân cũng đã trang bị biến thể chống tàu cho 10 tàu chiến của họ. Lực lượng Không quân Ấn Độ cũng sẽ sử dụng loại vũ khí này và trang bị cho 42 chiến đấu cơ nâng Sukhoi Su-30MKI nâng cấp (hay còn gọi là Super Sukhoi).

 

Bên cạnh đó, Quân đội Ấn Độ trong tương lai gần cũng sẽ được cung cấp 10.000 đạn tên lửa Invar trang bị trên xe tăng T-90 từ một nhà sản xuất Nga. Ngoài ra, Ấn Độ cũng chuyển giao giấy phép sản xuất thêm khoảng 15.000 đạn tên lửa loại này cho công ty Bharat Dynamics Limited. Invar, dòng tên lửa dẫn đường bằng tia laser, được sản xuất dựa theo phiên bản tên lửa chống tăng 9M119M của Nga.


Đan Khanh - (theo RIA)

Ý kiến bạn đọc