(VnMedia) - Mỹ hôm qua (14/8) đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc không được dùng bất kỳ nỗ lực nào để “chia rẽ và chiếm đoạt” Biển Đông đồng thời bày tỏ hy vọng Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á sẽ đạt được một thỏa thuận về vấn đề này trong năm nay.
Nhiều quốc gia Đông Nam Á đang cáo buộc Trung Quốc cố tình làm trầm trọng thêm những vụ đụng độ ở Biển Đông nhưng Ngoại trưởng các nước thành viên của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hồi tháng trước lại không thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này.
Trong khi đó, Trung Quốc đang dùng chính sách chia rẽ ASEAN để đạt được tham vọng độc chiếm Biển Đông. Nước này muốn tránh phải đối diện với một tập thể ASEAN đoàn kết mà muốn giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông hiện nay theo hướng trực tiếp, song phương. Điều đó có nghĩa là Bắc Kinh sẽ giải quyết tranh chấp Biển Đông với từng nước láng giềng nhỏ bé một. Sở dĩ Bắc Kinh muốn như vậy vì, trong các cuộc “đấu tay đôi”, họ sẽ dễ giành lợi thế với tư cách là nước lớn, nước mạnh.
Phản ứng trước những động thái trên của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - bà Victoria Nuland hôm qua đã tái khẳng định rằng, Mỹ muốn một thỏa thuận có sự nhất trí của tất cả các nước đang có tranh chấp ở khu vực Biển Đông sóng gió.
"Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chia rẽ và chiếm đoạt cũng như tạo thế cạnh tranh cho mình trong các nước có tranh chấp ở Biển Đông đều sẽ không đi được đến nơi chúng ta cần đến", bà Nuland đã phát biểu như vậy trước các phóng viên nhưng không công khai nêu đích danh tên của Trung Quốc.
"Điều chúng tôi lo lắng nhất lúc này là căng thẳng đang leo thang giữa những nước có tranh chấp. Vì thế, chúng tôi muốn chứng kiến các bên cam kết vào một thỏa thuận có thể đáp ứng được mong muốn của tất cả các bên", bà Nuland nói thêm.
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington đang cố gắng thúc đẩy các bên ký kết Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm đưa ra được những kênh chính thức để giải quyết mâu thuẫn, bất đồng và ngăn chặn những tính toán sai lầm ở Biển Đông.
Hồi tháng trước, khi tham dự hội nghị ASEAN ở Phnom Penh, Campuchia, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã khuyến khích Trung Quốc và ASEAN “hợp tác với nhau để thông qua được Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông, ký kết bản COC này càng sớm càng tốt, nhất là trong năm nay", bà Nuland cho biết.
Những phát biểu trên của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc – tờ Tân Hoa xã có đăng một bài bình luận trong đó phủ nhận cáo buộc Bắc Kinh đang reo rắc sự chia rẽ trong ASEAN đồng thời đáp trả mạnh mẽ một số nước phương Tây.
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì gần đây đã đến thăm 3 nước ASEAN gồm Indonesia, Malaysia và Brunei. Theo lời giới lãnh đạo Trung Quốc, đây là chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ song phương giữa Trung Quốc với 3 nước này nhưng thực chất đằng sau chuyến đi đó là những toan tính rõ ràng của Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông. Trung Quốc đang “điểm vào các huyệt yếu” của ASEAN để gây chia rẽ, phân hóa trong nội bộ tổ chức này. Mục đích của Bắc Kinh là phân nhỏ các mối quan hệ trong ASEAN liên quan đến vấn đề Biển Đông để có thể giải quyết những cuộc tranh chấp của mình một cách riêng lẻ với từng nước thành viên ASEAN.
Một mặt, Trung Quốc dùng ảnh hưởng kinh tế của mình để thiết lập quan hệ thân thiết với các nước ASEAN đang có nhu cầu phát triển kinh tế cao. Điều này được thể hiện rất rõ qua trường hợp các nước như Campuchia, Myamar và Lào. Song song với việc đổ tiền vào khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc tìm cách đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương nhiều mặt với các nước ASEAN không có tranh chấp trên Biển Đông hoặc nếu có thì cũng không lớn lắm như trường hợp của Indonesia, Malaysia và Brunei gần đây.
Mỹ và Trung Quốc trong thời gian qua thường xuyên cự nự với nhau về vấn đề Biển Đông. Cách đây khoảng 2 tuần, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng chỉ trích quyết định gần đây của Bắc Kinh trong việc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” có phạm vi quản lý bao trùm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đồng thời đưa quân đến đồn trú ở đây. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, những hành động này của Trung Quốc “đi ngược lại với nỗ lực ngoại giao tập thể của các nước trong việc giải quyết bất đồng và giảm nguy cơ làm leo thang căng thẳng”.
Phát biểu trên của quan chức Mỹ ngay lập tức đã vấp phải phản ứng giận dữ của giới lãnh đạo Trung Quốc. Và một “cuộc chiến” giữa báo giới hai nước Mỹ, Trung cũng nổ ra. Báo chí Trung Quốc đã dùng những ngôn từ hết sức nặng nề nhằm vào Mỹ như bảo Mỹ “câm miệng” lại hoặc ngừng ngay các hành động “kích động” xung đột trong khu vực. Đáp lại, báo chí Mỹ cũng không kém phần gay gắt khi tuyên bố “hiếu chiến phải được đáp trả bằng hiếu chiến” hoặc kêu gọi Mỹ phải cứng rắn hơn với Trung Quốc. Báo chí Mỹ còn vạch trần âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc và những lý lẽ, lập luận phi lý, thiếu cơ sở của nước này trong khi đòi chủ quyền ở Biển Đông.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc