Tổng thống Ba Lan phẫn nộ “tố” Mỹ phản bội

07:14, 07/08/2012
|

(VnMedia) - Tổng thống Ba Lan hôm qua (6/8) phẫn nộ tố cáo người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã phản bội lại Ba Lan khi hủy kế hoạch thiết lập lá chắn tên lửa ở nước này như đã cam kết.
 
Sau khi bày tỏ sự tức giận vẫn âm ỉ bao lâu nay của Warsaw từ sau sự kiện Tổng thống Obama bất ngờ hủy bỏ kế hoạch lá chắn tên lửa gây tranh cãi ở Ba Lan hồi năm 2009, Tổng thống Bronislaw Komorowski cho biết, Ba Lan sẽ thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa riêng để đảm bảo an ninh quốc gia.
 
"Sai lầm của chúng tôi là chấp nhận lời đề nghị của Mỹ về việc cho họ dựng một lá chắn tên lửa trên lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi đã không tính đến nguy cơ chính trị khi có sự thay đổi tổng thống”, ông Komorowski đã nói như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn.
 
Tổng thống Komorowski thừa nhận: "Chúng tôi đã phải trả một cái giá chính trị rất đắt. Chúng tôi không muốn mắc lại sai lầm này. Chúng tôi phải có một hệ thống phòng thủ tên lửa riêng để bảo vệ đất nước”.
 
Tuần trước, ông Mitt Romney - ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ, đã sử dụng chuyến đi đến Warsaw để lên án Nga là “một nước mà ở đó khát khao tự do đang phải đối mặt với sự đàn áp dã man”. Những phát biểu này của ông Romney chỉ là một kiểu hành động “khua chiêng gõ mõ” nhằm gây tiếng vang trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.
 
Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đã cáo buộc Tổng thống Obama “bỏ rơi Ba Lan” khi hủy kế hoạch thiết lập lá chắn tên lửa ở đây để đổi lấy một mối quan hệ ấm hơn với Moscow.
 
Quyết định của ông Obama trong việc hủy bỏ kế hoạch lá chắn tên lửa của người tiền nhiệm George W Bush đã khiến chính phủ Ba Lan thực sự tức giận và mất mặt bởi nhiều người Ba Lan coi đó là một nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm xoa dịu Nga – kẻ thù lịch sử và thời Chiến tranh Lạnh của Ba Lan.
 
Sau này, Mỹ đã cam kết thiết lập một khẩu đội tên lửa Patriot của Ba Lan và một loạt tên lửa đánh chặn SM-3 để thay thế cho hệ thống cũ bị hủy bỏ nhưng cam kết đó không thể nào xóa đi ấn tượng ở Warsaw rằng, Washington đã hy sinh lợi ích của Ba Lan để đổi lấy mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga.


Kiệt Linh - (theo Tele)

Ý kiến bạn đọc