(VnMedia) - Trong khi ở chiến trường, quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad được cho là đang thua trận liên tiếp thì ở Nga có tin, ông Assad đã chấp nhận bàn về sự ra đi của mình. Liệu có phải những thất bại liên tiếp trên chiến trường đã khiến ông Assad muốn “đầu hàng”.
Theo tin từ AFP cho biết, Phó Thủ tướng Syria hôm qua (21/8) đã đưa ra khả năng, Tổng thống Assad có thể sẽ từ chức như một phần của giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang ngày càng leo thang ở đất nước Trung Đông này.
"Việc coi sự từ chức của Tổng thống Assad như một điều kiện để tiến hành đàm phán đồng nghĩa với việc bạn sẽ không bao giờ có thể thực hiện được cuộc đàm phán đó. Bất kỳ vấn đề nào cũng có thể được thảo luận trong các cuộc đàm phán. Chúng tôi thậm chí đã sẵn sàng bàn về sự ra đi của ông Assad”, Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil đã phát biểu như vậy sau các cuộc hội đàm ở thủ đô Moscow.
Phát biểu bất ngờ trên của ông Jamil được đưa ra sau khi Nga vừa lên tiếng cảnh báo phương Tây không được can thiệp vào tình hình Syria. Theo Moscow, "điều duy nhất các nước nên làm lúc này là tạo các điều kiện để khởi động một cuộc đối thoại”.
Tuy ủng hộ chính quyền Syria nhưng Moscow cũng cho rằng, những nỗ lực của Damascus trong việc chấm dứt các cuộc xung đột ở đất nước này là “chưa đủ”.
Ông Jamil hiện đang có chuyến thăm Nga. Theo các nguồn tin chính trị ở thủ đô Damascus, Phó Thủ tướng Jamil đã được cử đến Moscow để thảo luận về một kế hoạch có thể xảy ra. Theo đó, Syria sẽ tiến hành các cuộc bầu cử mà ở đó tất cả các ứng cử viên đều được phép tham gia tranh cử, trong đó có cả ông Assad.
Tuy nhiên, kế hoạch trên của chính quyền Tổng thống Assad khó mà thực hiện được bởi chắc chắn nó sẽ không nhận được sự ủng hộ của phe nổi dậy Syria. Lực lượng này từ trước đến nay vẫn liên tục khẳng định, họ sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào hay kế hoạch nào có sự tham gia của ông Assad.
Được biết, hiện tại, Hội đồng Quốc gia Syria của phe nổi dậy đang cân nhắc việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Tuy nhiên, hội đồng này chưa tiết lộ liệu trong bộ máy chính quyền mới của họ có bao gồm những nhân vật trong chính quyền hiện nay của ông Assad hay không.
Nga đáp trả mạnh mẽ lời đe dọa của Obama
Trong lúc này, Nga vẫn tiếp tục thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho chính quyền của ông Assad. Nga hôm qua đã lên tiếng cảnh báo phương Tây không được đơn phương hành động chống lại Syria. Đây là cảnh báo đáp trả đầy cứng rắn của Moscow trước lời đe dọa của Tổng thống Barack Obama mới được đưa ra gần đây.
Trước đó, hôm 20/8, Tổng thống Obama đã đe dọa, Syria sẽ phải đối mặt với “những hậu quả khủng khiếp” nếu nước này dùng vũ khí hóa học và sinh học hay thậm chí là chỉ di chuyển kho vũ khí này theo một cách thức gây lo ngại. Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố, trong trường hợp này, lực lượng quân đội Mỹ sẽ phải hành động.
Phản ứng trước những phát biểu mới nhất mang đầy hàm ý của ông Obama, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc cho biết, Moscow và Bắc Kinh cam kết sẽ bảo đảm “sự cần thiết phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của luật pháp quốc tế và không để xảy ra sự vi phạm”.
Chỉ có duy nhất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới có quyền quyết định có sử dụng vũ lực đối với Syria hay không. Ông này cảnh báo những hành động được miêu tả là “áp đặt dân chủ bằng bom”.
"Chúng tôi thấy cần thiết phải bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó quy định rõ, việc sử dụng vũ lực chỉ có thể được quyết định bởi Hội đồng Bảo an”, ông Lavrov nhấn mạnh.
"Tình hình ở Syria rất nghiêm trọng và gây lo lắng không chỉ bởi những vụ bạo lực đổ máu mà còn bởi vì kết quả của thảm kịch này sẽ ảnh hưởng đến cách thức mà các cuộc xung đột sau này sẽ được giải quyết. Sẽ có một trong hai biện pháp được lựa chọn: hoặc là tuân theo Hiến chương Liên Hợp Quốc hoặc là áp đặt dân chủ bằng bom".
Lời cảnh báo trên của Ngoại trưởng Lavrov đã một lần nữa nhắc người ta nhớ đến mâu thuẫn sâu sắc giữa hai phe cường quốc trong cuộc nổi dậy ở Syria. Mâu thuẫn này là cản trở chính trong các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn biến ngày một trầm trọng ở đất nước Trung Đông.
Cuộc khủng hoảng ở đất nước Syria là nơi chứng kiến sự đối đầu gay gắt giữa hai phe cường quốc, một bên là phương Tây do Mỹ dẫn đầu và bên kia là hai nước Nga-Trung. Phương Tây muốn can thiệp quân sự vào Syria nhưng Nga và Trung Quốc coi đó là điều “không thể chấp nhận”. Moscow và Bắc Kinh liên tục khẳng định sẽ không để phương Tây biến Syria thành Libya thứ hai. Cả Trung Quốc và Nga đều tin rằng, phương Tây đang đứng về phe nổi dậy trong cuộc khủng hoảng ở Syria và điều này chỉ khiến tình hình thêm trầm trọng.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc