Thủ tướng đào tẩu kéo quân đội Syria "trở giáo"

13:53, 15/08/2012
|

(VnMedia) - Thể chế của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã mất quyền kiểm soát 2/3 đất nước và đang trên bờ vực của sự sụp đổ, hãng tin BBC dẫn lời cựu Thủ tướng “đào tẩu” của nước này – ông Riyah Hijab cho hay.

 

Ông Hijab cho biết: “Theo kinh nghiệm từ chức vị cũ của mình, tôi cam đoan với các bạn  rằng thể chế này đang trên đà sụp đổ, cả về tinh thần lẫn tài chính. Nó (thể chế của Assad) giờ đây kiểm soát không đến hơn 30% lãnh thổ Syria ”.

   

Kêu gọi các quan chức cấp cao hãy từ bỏ chính quyền “vì lợi ích của người dân”, ông Hijab, đã nói với các nhà báo ở thủ đô Amman của Jordan rằng, lực lượng vũ trang Syria cần “đứng về phía nhân dân”. BBC dẫn lời ông cho hay: “Tôi đã bất lực không thể ngăn chặn những điều bất công. Bởi vậy tôi kêu gọi quân đội hãy noi gương quân đội Ai Cập và Tunisia đứng về phía nhân dân”.

Ông Hijab vốn là một quan chức rất trung thành với đảng Baath của Tổng thống Assad. Ông này đã leo lên hàng ngũ giới lãnh đạo cao nhất của chính quyền Syria hồi năm ngoái với cương vị Bộ trưởng Nông nghiệp. Sau cuộc bầu cử hồi tháng 6 vừa qua, ông Hijab đã được chọn làm Thủ tướng chính phủ. 

Tuy nhiên, hôm thứ Hai (6/8), cựu Thủ tướng Riyah Hijad đã bất ngờ đưa cả gia đình chạy sang Jordan và tuyên bố ông đã từ bỏ thể chế của Tổng thống Assad ở Damascus,  gia nhập vào phe nổi dậy. Vài giờ trước khi ông Hijad có mặt ở Jordan , đài truyền hình trung ương Syria đưa tin, ông này đã bị cách chức Thủ tướng mà không đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào. Phản bác lại, ông Hijad cho biết, trên thực tế, ông đã lên kế hoạch "đào tẩu" từ 2 tháng trước khi chính thức rời Syria sang Jordan.

Dù thế nào đi nữa, vụ 'đào tẩu" trên được cho là một tổn thất lớn và là một cú sốc mạnh đối với chính quyền của Tổng thống Assad giữa lúc nước sôi lửa bỏng khi mà cuộc xung đột vũ trang ở nước này vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt và cuộc khủng hoảng chính trị chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền, đã có khoảng 14.000 đến 20.000 người chủ yếu là dân thường thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa phe chính phủ và phe nổi dậy từ tháng 3/2011 đến nay.


Đan Khanh - (theo RIA)

Ý kiến bạn đọc