(VnMedia) - Cả đất nước Syria hôm qua (6/8) đã bị chấn động trước tin Thủ tướng Riad Hijab bất ngờ phản bội Tổng thống Bashar al-Assad, chạy sang phe nổi dậy. Thông tin gây sốc này là cú giáng mạnh nhất từ trước đến nay nhằm vào chính quyền của ông Assad. Nhiều người đang tự hỏi, liệu Nhà lãnh đạo đang gặp khó khăn của Syria có bị gục ngã bởi “đòn đau” này hay không.
Chính quyền Syria chao đảo...
Trong thời gian qua, người ta đã chứng kiến hàng loạt quan chức dân sự và quân sự cấp cao của Syria rời bỏ chính quyền của Tổng thống Assad nhưng chưa có ai ở cấp cao như ông Hijab. Sự kiện người đứng đầu chính phủ đào tẩu sang nước ngoài và còn tuyên bố gia nhập vào phe đối lập rõ ràng có sức ảnh hưởng rất lớn đến Tổng thống Assad. Nó chắc chắn sẽ khiến chính quyền của ông này lung lay, chao đảo.
Ảnh hưởng có thể nhìn thấy rõ nhất từ cú “đào tẩu” ngoạn mục của Thủ tướng Hijab là sự khích lệ tinh thần rất lớn cho phe nổi dậy và sự hoang mang, dao động bên trong nội bộ chính quyền Syria.
Một số người tin rằng, một khi có quan chức cấp cao như ông Hijad phải “bỏ của chạy lấy người” thì điều đó có nghĩa là chính phủ của ông Assad đã đến ngày “tận số”. Thủ tướng Hijad là vị quan chức cấp cao thứ hai của chính quyền Syria và chắc chắn ông này được hưởng lợi rất nhiều từ vị trí quyền lực như vậy. Nếu không vì chính quyền Syria có vấn đề thì liệu ông Hijad có chịu từ bỏ vị trí của mình để chạy sang sống lưu lạc ở nước khác hay không?
Rõ ràng, hành động “đào ngũ” của ông Hijad giống như hành động của một người nhảy ra khỏi một con thuyền sắp chìm. Điều này khiến những quan chức còn lại trong chính quyền của ông Assad hoang mang, lo lắng. Chắc rằng, sau sự ra đi của ông Hijad, nhiều quan chức sẽ tự đặt câu hỏi, liệu họ có nên nhảy ra khỏi con thuyền sắp chìm như vị thủ tướng của mình đã làm hay không.
Nhiều nhà phân tích dự đoán, sự phản bội của Thủ tướng Hijad sẽ mở màn cho một làn sóng “đào ngũ” mạnh mẽ hơn diễn ra trong chính quyền của ông Assad.
Trước đó, cũng đã có rất nhiều quan chức cấp cao cả dân sự và quân sự Syria đào tẩu khỏi đất nước và mỗi một cuộc “đào ngũ” này đều tạo ra một làn sóng quan chức và binh lính đào ngũ sau đó. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của vụ đào tẩu của Thủ tướng Hijad chắc chắn sẽ khác, nó sẽ tạo ra một làn sóng mạnh mẽ hơn và sâu hơn bên trong chính quyền của Tổng thống Assad.
Trong khi làm suy yếu tinh thần của nội bộ chính quyền Syria, cú đào tẩu ngoạn mục của ông Hijad lại là một cú huých tinh thần cực lớn cho các chiến binh nổi dậy đang gặp khó khăn trên chiến trường. Một chiến binh nổi dậy tự xưng là Abu Ahmad thừa nhận: “Mỗi lần các binh sĩ của chúng tôi nghe tin một sĩ quan hay một quan chức đào ngũ thì tinh thần của họ đều dâng cao”. Theo ông Ahmad, “nếu những người đang được hưởng lợi lớn từ chính quyền quyết định ra đi thì điều đó chứng tỏ chính quyền đó đang sống trong những ngày cuối cùng”.
Khi mà cuộc chiến trên chiến trường đang ở thế giằng co thì việc các chiến binh nổi dậy được khích lệ tinh thần sẽ đem lại lợi thế rất lớn cho họ. Họ sẽ có thêm dũng khí, quyết tâm trong cuộc chiến với quân chính phủ đang mạnh hơn họ về lực lượng và vũ khí.
Sự phản bội của Thủ tướng Hijad cũng đã bộc lộ những rạn nứt, đổ vỡ rất sâu trong chính quyền của ông Assad. Nếu không được củng cố, chính quyền này có thể sẽ tự vỡ vụn dần từ bên trong.
... nhưng chưa sụp đổ
Mặc dù không thể phủ nhận những ảnh hưởng tiêu cực rất lớn từ vụ “đào ngũ” của ông Hijad đối với chính quyền của Tổng thống Assad nhưng hầu hết các nhà phân tích đều tin rằng, sự việc này chưa đủ sức để đánh gục Nhà lãnh đạo Syria.
Ông Hijad là quan chức cấp cao nhất phản bội Tổng thống Assad nhưng sự ra đi của ông này chưa phải là cú đấm chí mạng vào chính quyền Syria. Lý do là, ông Hijad là người Hồi giáo dòng Sunni và mới lên làm Thủ tướng được 2 tháng. Trong khi đó, bộ máy quyền lực của ông Assad đều được xây dựng trên trụ cột chính là những người thuộc giáo phái Alawite. Những người ủng hộ trung thành nhất, sắt đá nhất của ông Assad là từ giáo phái này.
Như vậy, về cơ bản, chính quyền Syria hầu như vẫn còn nguyên vẹn sau cú đào tẩu của ông Hijad và Tổng thống Assad đã rất nhanh chóng bầu chọn được ra người thay thế vị thủ tướng vừa ra đi.
Tình thế hiện nay đối với ông Assad có thể được đúc kết trong câu nói của nhà phân tích Mustafa Alani: “Mỗi một vụ đào ngũ xảy ra là một cánh cửa đóng lại với ông Assad và một cánh cửa khác mở ra cho phe nổi dậy. Vụ đào ngũ của ông Hijad chưa phải là ‘điểm chết’ của chính quyền Syria nhưng mỗi một vụ đào ngũ là thêm một vết rạn nứt trong nội bộ của ông Assad”.
Kiệt Linh
Ý kiến bạn đọc