Syria: Tổng thống Assad cất giấu hàng chục tỷ USD?

17:47, 19/08/2012
|

(VnMedia) - Khi chính quyền Syria đang đối mặt trước muôn vàn khó khăn và có nguy cơ đổ vỡ thì cũng là lúc người ta đổ xô đi săn lùng số tài sản khổng lồ được cho là trị giá lên đến hàng chục tỉ USD của Tổng thống Bashar al-Assad. Một số muốn tìm kiếm khoản bồi thường cho các "hành động khủng bố" trong khi những người khác muốn lấy lại số tài sản mà họ cho là các quan chức trong chính quyền Assad đã tham nhũng mà có được.
 
Tìm kiếm tiền bạc vốn là mối quan tâm hàng đầu của những nhà săn lùng tài sản thời hiện đại. Họ là những người chuyên đi truy tìm tung tích tài sản của những nhà lãnh đạo bị lật đổ. Người ta gọi đây là hoạt động tình báo tài chính. Những người tham gia vào công việc truy lùng tài sản của các nhà lãnh đạo bị lật đổ đến từ rất nhiều nghề khác nhau. Họ có thể là luật sư, kế toán, cựu điệp viên, cựu cảnh sát điều tra hoặc thậm chí là cả những nhà báo đã nghỉ hưu. Tất cả họ đều coi tình hình bất ổn ở Syria là cơ hội làm ăn.
 
Một số công ty đã được trả hàng nghìn USD/1h cho công việc săn tìm tiền bạc với đội ngũ đi truy tìm chỉ khoảng từ 6 đến 8 người. Một số công ty khác lại tính “phí thành công”, có nghĩa là họ sẽ được hưởng một phần trăm nhỏ trong tổng tài sản mà họ tìm được.
 
“Tôi cũng đang tự mình truy lùng số tài sản đó. Tôi muốn là người đầu tiên trong danh sách những khách hàng của mình”, ông Steven Perles, một luật sư ở Washington, D.C., cho biết. Ông này đang đòi khoản tiền 413 triệu USD cho gia đình của hai nhà thầu Mỹ bị Al-Qaeda chặt đầu ở Iraq năm 2004. Năm 2011, Tòa án Quận Columbia đã ra phán quyết yêu cầu Syria phải chịu khoản bồi thường này sau khi phát hiện chính quyền của ông Assad đã cung cấp sự hậu thuẫn về vật chất cho tổ chức khủng bố gây ra cái chết của 2 nhà thầu nói trên. Luật sư Perles cho biết, ông đã thuê các nhà nghiên cứu để truy tìm số tài sản của chính quyền Tổng thống Assad.
 
Ở thủ đô Paris, Hội đồng Quốc gia Syria – liên minh chính của các phe đối lập ở Syria, cũng đã bắt đầu tiến hành phỏng vấn, lựa chọn các công ty có thể giúp họ truy tìm tiền của ông Assad, ông Ismael Darwish, một cựu giám đốc ngân hàng và là một thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria, mới đây đã tiết lộ như vậy.
 
Theo lời ông Darwish, ông đã lần đầu tiên tiếp xúc với các công ty tình báo tài chính từ hồi tháng 2. “Họ chưa muốn nói đến một khoản phí thành công. Ở thời điểm này, việc đó quá mạo hiểm. Họ không biết sẽ tìm được bao nhiêu tiền và họ có thể lấy lại được bao nhiêu trong số đó”.
 
Tuy nhiên, các nhà điều tra rất khôn ngoan khi hành động nhanh chóng trước khi số tài sản của chính quyền của ông Assad được đem đi tẩu tán khiến họ không có khả năng tìm được. Phe nổi dậy Syria và các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết, họ đã bắt đầu thấy, các tay chân thân cận của chính quyền ông Assad đang tuồn tài sản vào Nga. Đây là nước chưa thực hiện lệnh phong tỏa tài sản đối với Syria.
 
Hiện tại, người ta vẫn chưa thể đưa ra được con số chính xác về việc Tổng thống Assad đang sở hữu bao nhiêu tài sản. Tuy nhiên, người ta tin rằng, đó sẽ phải là con số rất lớn.
 
Mới đây, hồi tháng 7, các nhà phân tích tài chính của thế giới dự đoán, Tổng thống Assad có thể đã cất giữ cho gia đình và những tay chân thân cận của ông này số tiền khổng lồ lên tới 1,5 tỉ USD (hơn 31.000 tỉ VND) bất chấp việc chính quyền Syria đang bị phong tỏa tài sản ở một loạt nước như Anh, Thụy Sỹ và Mỹ.
 
Theo công ty tình báo tài chính Alaco ở London, nhiều trong số tài sản của ông Assad đang được cất giữ ở Nga, Hồng Kông, và một loạt những thiên đường thuế khóa nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tịch thu. Một mạng lưới các công ty và quỹ được cho là đang giúp che giấu một lượng lớn tài sản thuộc quyền sở hữu của Nhà lãnh đạo Syria cùng nhiều thành viên khác trong chính quyền của ông này.
 
Ông Iain Willis, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty Alaco, cho biết, những tài khoản trị giá hàng triệu bảng của Syria bị phong tỏa ở các ngân hàng của Anh chỉ là một con số rất nhỏ so với số tài sản khổng lồ rải rác ở nhiều nước của chính quyền Syria.
 
Trong thời bình, gia đình Tổng thống Assad và những bạn bè thân cận của ông này được cho là sở hữu từ 60 đến 70% tổng tài sản của đất nước Syria, trong đó có nhiều tài sản cố định như đất đai, nhà máy. Tuy nhiên, ông Assad sẽ khó mà thanh lý được số tài sản này nếu chính quyền của ông bị sụp đổ.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc