Syria "bình thản" trước sức ép mới

17:22, 16/08/2012
|

(VnMedia) - Trước những động thái cô lập, gia tăng sức ép của các tổ chức, các quốc gia Ả Rập và phương Tây, chính quyền của Tổng thống Assad dường như vẫn đứng vững.

Tổ chức hợp tác hồi giáo (OIC) hôm nay (16/8) đã chính thức đình chỉ tư cách thành viên của Syria với sự ủng hộ của hầu hết thành viên. Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc họp bất thường của OIC tại Mecca (Saudi Arabia) nhằm kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực tại Syria trong suốt 17 tháng qua. Theo ý kiến của các chuyên gia, động thái này của OIC là một đòn giáng mạnh lên chính quyền của Tổng thống Assad.

Trước đó, Iran đã lên tiếng phản đối dự định đình chỉ tư cách thành viên Syria tại OIC vì cho rằng quyết định của OIC chỉ làm tình hình ở Syria trở nên tồi tệ hơn.

Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi hôm 14/8 cho biết, việc làm này của OIC thực chất chỉ nhằm phục vụ toan tính của một số quốc gia. Ông Salehi cũng mong muốn các nước OIC đoàn kết chống lại toan tính trên.

Về phía Mỹ, Bộ Ngoại giao nước này đã hoan nghênh quyết định đình chỉ tư cách thành viên của OIC, xem đây như là một “thông điệp mạnh mẽ” đến chế độ của Tổng thống Assad. Đồng thời Washinton cam kết sẽ sớm đưa ra một nghị quyết hoà bình tại Syria.

Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Syria không có dấu hiệu dịu xuống, Liên Hợp Quốc hôm qua (15/8) đã quyết định đề xuất ông Lakhdar Brahimi, một nhà ngoại giao kỳ cựu, giữ vai trò đặc phái viên đặc biệt của Liên hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập tại Syria, thay thế vai trò của ông Kofi Annan.

Trước các sức ép dồn dập từ mọi phía, chính quyền của ông Assad dường như vẫn chưa hề bị lay động. Thư ký của Quốc hội Syria, Khaled Aboud, cho biết quyết định của OIC sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến Syria.

“Quyết định của OIC sẽ không ảnh hưởng lớn đến Syria về kinh tế, chính trị và quân sự”, ông Khaled Aboud nói trong một đoạn video liên kết với Moscow.

Trong khi đó, hãng truyền hình quốc gia SANA đưa tin quân đội chính phủ Syria vẫn đang giao tranh ác liệt với quân nổi dậy tại phía Bắc thành phố Allepo, giết chết nhiều người, trong đó chủ yếu là phiến quân, phá huỷ nhiều xe tải được trang bị súng máy. Quân đội của ông Assad dường như đang chiếm ưu thế hơn hẳn phe nổi dây. Trong cuộc tổng tiến công diễn ra hôm 8/8 và 9/8, đội quân của ông Assad đã khiến phe nổi dậy vỡ trận hoàn toàn, buộc phải tháo chạy khỏi chiến tuyến, bỏ lại một loạt cứ điểm của họ ở Aleppo. Phe nổi dậy thừa nhận, họ đã phải lui quân do không thể cầm cự được trước sức tấn công quyết liệt của quân chính phủ.
 


Khánh Chi - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc