Syria: Bị đánh dồn dập, phe nổi dậy bại trận

10:00, 10/08/2012
|

(VnMedia) - Lực lượng nổi dậy Syria hôm qua (9/8) đã buộc phải rút lui khỏi quận Salaheddin – thành trì chính của họ ở thành phố Aleppo, do không thể cầm cự được trước sức tấn công mạnh mẽ và dồn dập của quân chính phủ.

 

"Chúng tôi đã phải rút lui khỏi Salaheddin. Quận này giờ đây hoàn toàn không còn bóng dáng của các chiến binh nổi dậy. Quân đội chính phủ đang rầm rập tiến vào Salaheddin", ông Hossam Abu Mohammed, một chỉ huy của Quân đội Syria Tự do, thừa nhận.

 

"Các chiến binh đã rút về quận Sukari gần đó để chuẩn bị cho một cuộc phản công”, ông Abu Mohammed tuyên bố như vậy với hãng tin AFP qua đường dây điện thoại. Theo lời ông này, quân chính phủ đang nã đạn không ngừng vào phe nổi dậy và họ đã sử dụng cả bom áp nhiệt để tấn công các chiến binh. Bom áp nhiệt là loại bom phát ra một bức tường lửa lớn có thể thiêu trụi thành tro những mục tiêu ở các khu vực xung quanh.

 

"Một số lượng lớn dân thường và khoảng 40 chiến binh nổi dậy đã thiệt mạng. 40 tòa nhà bị san phẳng”, ông Abu Mohammed cho biết về tình hình thương vong và tổn thất trong các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phe nổi dậy trong ngày hôm qua.

 

Ông Abu Mohammed miêu tả, các cuộc bắn phá của lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad dữ dội đến mức cả quận Salaheddin rộng lớn dường như bị bao phủ bởi một lớp bụi.

 

Trong khi ông Abu Mohammed tuyên bố, phe nổi dậy rút lui khỏi thành trì chính ở Aleppo để chuẩn bị cho một cuộc phản công thì ông Wassel Ayub, chỉ huy một lực lượng khác của phe nổi dậy, lại khẳng định, họ rút lui để “mở mặt trận mới ở Saif al-Dawla và Mashhad".

 

Theo phát ngôn viên của Quân đội Syria Tự do – ông Kassem Saadeddine cho biết, việc phe nổi dậy rút lui khỏi thành trì chính ngày hôm qua “không có nghĩa là chúng tôi bỏ lại Aleppo. Chúng tôi có kế hoạch quân sự để chiến đấu ở thành phố này nhưng chúng tôi không thể tiết lộ".

 

Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin, “lực lượng đặc nhiệm của chúng ta đã quét sạch những kẻ khủng bố ra khỏi quận Salaheddin".

 

Tuy nhiên, ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, cho biết, “vẫn có một số chiến binh đang cố thủ ở Salaheddin và dường như họ quyết chiến đấu đến cùng” với quân chính phủ.

 

Sau khi giành chiến thắng ở Salaheddin, quân chính phủ đang “tiến nhanh” về Saif al-Dawla, một nguồn tin an ninh ở Damascus cho biết. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, “trận chiến lớn sắp tới sẽ là ở quận đông nam Sukari. Nơi đây được dự báo sẽ là một chiến trường khốc liệt trong thời gian tới".

 

Các nước đồng minh của Assad tụ họp

 

Sau những cú giáng liên tiếp mạnh mẽ từ làn sóng “đào ngũ” trong nội bộ chính quyền Syria , Tổng thống Assad hôm qua đã nhận được hai tin vui. Thứ nhất, quân đội trung thành với ông đang giành chiến thắng trên chiến trường ở Aleppo . Thứ hai, hôm qua, ở thủ đô Tehran của Iran đã diễn ra một hội nghị bàn về vấn đề Syria, trong đó các thành phần tham gia hầu hết đều là những nước ủng hộ cho chính quyền của ông Assad.

 

Hội nghị về Syria ở Iran thu hút sự tham gia của 29 nước, trong đó có Nga, Trung Quốc, Cuba, Iraq, Iran, Venezuela... Tehran không mời Mỹ, các nước Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả-rập Xê-út và Qatar đến dự hội nghị này. Đây là những nước thời gian qua thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ cho phe nổi dậy Syria và liên tục kêu gọi chính phủ của ông Assad từ chức.

 

Iran cho biết, họ muốn sử dụng hội nghị lần này để ủng hộ các nỗ lực khởi động những cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền Syria và các phe nhóm đối lập.

 

Mặc dù khẳng định thời gian tổ chức hội nghị diễn ra quá gấp nhưng Nga vẫn đến tham dự cuộc họp này. Tại đây, Nga đã một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Syria và mở đường cho một cuộc đối thoại chính trị ở đất nước Trung Đông này.

 

Sau khi hội nghị ở Tehran diễn ra, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, nói rằng nước CH Hồi giáo Iran đang tiếp tay cho chính quyền của Tổng thống Assad giết hại dân thường.

 

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney đã “chĩa mũi dùi chỉ trích” vào vai trò của Iran ở Syria khi hỏi liệu hội nghị ngày hôm qua có đáng tin cậy và có giúp ích gì được cho cuộc khủng hoảng ở Syria hiện nay hay không.

 

"Có bằng chứng rõ ràng chứng tỏ Iran đang tham gia vào các nỗ lực ủng hộ chính quyền ông Assad khi ông này giết hại dã man người dân của mình”, phát ngôn viên Carney cho biết.

 

Cuộc khủng hoảng ở Syria chứng kiến mâu thuẫn sâu sắc giữa hai phe cường quốc với một bên là Nga - Trung và bên kia là Mỹ và phương Tây. Trong khi phương Tây muốn lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad thì Moscow và Bắc Kinh công khai phản đối nỗ lực này.

 

Nga và Trung Quốc tuyên bố sẽ không để Syria biến thành Libya thứ hai. Điều đó được thể hiện qua việc, Moscow và Bắc Kinh đã 3 lần liên tiếp dùng quyền phủ quyết bác bỏ các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria, nói rằng những nghị quyết đó phiến diện, không công bằng khi chỉ gây sức ép lên chính phủ Syria mà làm ngơ với phe nổi dậy.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc