(VnMedia) - Sau khi đun sôi nước Biển Đông trong suốt mấy tháng liên tục, Trung Quốc lại tiếp tục khuấy động biển Hoa Đông, khiến vùng biển này nổi sóng dữ. Những diễn biến nóng bỏng ở Biển Đông và biển Hoa Đông trong thời gian qua đã làm cho khu vực Châu Á trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
“Bão lớn” ở Biển Đông
Cơn “bão lớn” bắt đầu ập đến khu vực Biển Đông từ hồi tháng 4 sau vụ va chạm tàu thuyền giữa
Cuộc đối đầu giữa tàu chiến lớn nhất của
Sau hai tháng “bắt nạt”
Tiếp đó, Trung Quốc còn ngang ngược phái một đội tàu đông đảo gồm 30 tàu cá dưới sự dẫn dắt của một tàu tuần tra có trọng tải 3.000 tấn đến quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đồng thời, thông qua Bộ Quốc phòng, Trung Quốc cũng đã đưa ra lời cảnh báo, đội tuần tra hàng hải và trên không của nước này luôn ở tư thế “trực chiến”, “sẵn sàng bảo vệ các quyền và lợi ích hàng hải” ở Biển Đông.
Cao trào trong những hành động khuấy động sự căng thẳng ở Biển Đông là việc Trung Quốc tuyên bố thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” có phạm vi quản lý bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Sau khi cấp tập dựng lên bộ máy chính quyền ở đây, Trung Quốc còn trơ tráo thông báo kế hoạch đưa quân đến đồn trú ở cái gọi là “thành phố Tam Sa” này.
Những hành động ngang ngược của Trung Quốc đã vấp phải phản ứng dữ dội không chỉ của Việt
Nực cười ở chỗ, trong khi đi gây hấn với một loạt nước ở Biển Đông, Trung Quốc vẫn còn lớn tiếng đi rêu rao về cái gọi là “cam kết hòa bình, ổn định trong khu vực”. Nước này còn dám chỉ trích, đổ lỗi cho các nước khác khuấy động căng thẳng ở Biển Đông.
Tiếp tục gây sóng gió ở Hoa Đông
Sau khi “hoành hành” ở Biển Đông, Trung Quốc lại khiến biển Hoa Đông nổi sóng dữ. Căng thẳng ở khu vực biển này xuất phát từ hành động “khẳng định chủ quyền” một cách ngang ngược của phía Trung Quốc.
Hôm 15/8, một nhóm các nhà hoạt động Trung Quốc đã đi tàu từ Hồng Kông đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku với mục đích là nhằm “khẳng định chủ quyền của Trung Quốc” đối với vùng lãnh thổ này. Các nhà hoạt động Trung Quốc đã xông hẳn lên quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, phớt lờ cảnh báo từ phía Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản. Họ còn thách thức cắm cả một lá cờ Trung Quốc lên quần đảo vẫn còn nằm trong tranh chấp này.
Những động thái trên của các nhà hoạt động Trung Quốc đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía Nhật Bản. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản đã đâm thủng tàu Trung Quốc và bắn súng vòi rồng vào con tàu này. Sau đó, Nhật Bản đã tiến hành bắt giữ tất cả 14 người đi trên tàu Trung Quốc.
Sau sự việc này, Bắc Kinh đã lên tiếng yêu cầu
Ngay cả khi Nhật Bản đã quyết định thả người nhằm làm dịu tình hình thì Bắc Kinh vẫn làm căng bằng tuyên bố, nước này giữ “lập trường vững chắc” trong vấn đề quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Trung Quốc còn tỏ thái độ trịnh thượng khi nhận xét đầy hàm ý rằng, việc Nhật Bản thả người là “hành động khôn ngoan”.
Cả Bắc Kinh và
Diễn biến gần đây nhất, hàng trăm người Nhật vừa tới đảo này và cắm cờ Nhật trên đảo trong ngày 18 và 19/8.
Ý kiến bạn đọc