Quân đội Syria tổng tấn công phe nổi dậy

18:08, 04/08/2012
|

(VnMedia) - Quân đội Syria hôm qua (3/8) đã dùng xe tăng và xe thiết giáp tấn công dữ dội vào thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở thủ đô Damascus. Song song với đó, quân chính phủ cũng nã đạn pháo không ngừng vào lực lượng nổi dậy ở thành phố Aleppo. Liên Hợp Quốc tin rằng, quân đội Syria sắp phát động một cuộc tấn công tổng lực vào thành phố lớn nhất đất nước này.
 
Quân đội Syria dưới sự hậu thuẫn của hàng chục xe tăng, xe bọc thép đã tấn công vào quận phía nam Tadamon ở thủ đô Damascus trong một nỗ lực nhằm giành lại cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy ở đây, một số nhân chứng và các nhà hoạt động cho biết.
 
Cách đây hai tuần, với sức mạnh gia tăng cùng với đà khích lệ từ vụ đánh bom gây tổn thất lớn vào đầu não an ninh của chính quyền Syria hôm 18/7, phe nổi dậy đã tiến vào thủ đô Damacus trong một chiến dịch mà họ đặt tên là “Núi lửa Damascus”. Các chiến binh nổi dậy đã đánh chiếm được một số khu vực ở thủ đô nhờ yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn lúng túng, quân chính phủ đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn, giành lại hầu hết các quận từng rơi vào tay phe nổi dậy, trong đó có khu vực trung tâm Midan. Tadamon là thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở Damascus.
 
Trong suốt hơn một tuần qua, lực lượng chính phủ đã tìm mọi cách để tiến sâu vào Tadamon nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt của phe nổi dậy. “Trực thăng của quân đội Syria đã nã pháo không ngừng vào Tadamon suốt đêm hôm 2/8 cho đến tận 5h30 sáng hôm 3/8 (tức 9h30 sáng ngày hôm qua theo giờ Hà Nội)," các nhân chứng cho biết.
 
Theo các nhà hoạt động, sau cuộc tấn công mạnh mẽ, hầu hết quận Tadamon hiện giờ đã nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Syria từ đầu giờ tối ngày hôm qua và lực lượng chính phủ đã hành quyết ít nhất 12 người. "Hàng ngàn binh lính đã tràn ra khắp quận Tadamon, tiến hành lùng sục từng nhà một", một người dân giấu tên cho biết.
 
Song song với các cuộc tấn công ở thủ đô, lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad cũng đang tiến hành những cuộc oanh tạc không ngừng từ trên không và trên bộ nhằm vào các khu vực của phe nổi dậy ở Aleppo – trung tâm thương mại và cũng là thành phố lớn nhất Syria.
 
Quân đội Syria trong hai tuần qua đã củng cố lực lượng ở trong và xung quanh Aleppo trong khi vẫn hàng ngày thực hiện các cuộc tấn công  nhằm vào phe nổi dậy. Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc tin rằng, quân chính phủ sắp phát động một cuộc tổng tấn công để chiếm lại Aleppo. Các cuộc giao tranh dữ dội nhất giữa quân chính phủ và phe nổi dậy đang diễn ra ở quận Salaheddine – cửa ngõ để quân đội Syria tiến sâu vào thành phố Aleppo.
 
Phe nổi dậy bắt đầu đổ về Aleppo sau khi thất thủ ở Damascus. Mục tiêu của các chiến binh nổi dậy là chiếm được Aleppo để biến nó thành thành trì chính của lực lượng này.
 
Thành phố Aleppo với 2,5 triệu dân được xem là một phần thưởng có thể quyết định kết quả của cuộc chiến giữa quân chính phủ và phe nổi dậy. Với tính quyết định của Aleppo, quân chính phủ sẽ không để phe nổi dậy dễ dàng chiếm được thành phố này. Phe nổi dậy đang gặp rất nhiều khó khăn ở chiến trường Aleppo. Hầu như các đường dây Internet và điện thoại ở đây đã bị cắt. Điều này đã buộc phe nổi dậy phải dùng đến những người đưa tin để phát đi các mệnh lệnh trên chiến trường.
 
Người dân ở Aleppo hiện tại đang chia rẽ làm hai với một bộ phận trung thành với Tổng thống Assad, bộ phận còn lại ủng hộ phe nổi dậy. "Quân đội Syria Tự do đang gây đau đầu cho chúng tôi. Nếu không thích hành động của một người, họ sẽ trói anh ta lại, đánh anh ta và bắt giữ anh ta. Họ tự cho mình là đúng đắn và chúng tôi không hài lòng về điều đó”, một người dân địa phương ở Aleppo nhận xét như thế về phe nổi dậy.
 
Tướng Syria trong gần 1.000 người tị nạn chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ
 
Trong khi cuộc khủng hoảng ở Syria diễn biến ngày một nghiêm trọng thì làn sóng người dân nước này đổ vào Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng cao. Gần 1.000 người Syria, trong đó có một thiếu tướng, hôm 2/8 đã chạy sang nước láng giềng để trốn tránh các cuộc bạo lực đang diễn ra với cấp độ ngày một nghiêm trọng ở đất nước Trung Đông, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (3/8) cho biết.
 
Một nhà hoạt động Syria chuyên giám sát dòng người tị nạn ở khu vực biên giới cho biết, khoảng 900 người từ thành phố Aleppo và Idlib của nước này đã đến Thổ Nhĩ Kỳ từ đêm hôm 2/8. Trong số này, có 20 dân thường gồm cả trẻ em và phụ nữ bị thương khi chiếc xe buýt chở họ bị tấn công bởi lực lượng chính phủ. Hiện tại, họ đang được điều trị tại các bệnh viện của Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Nhóm tị nạn trên đã đưa số người tị nạn Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ lên tới con số 45.500 người, từ 44.000 người vào cuối tháng 7 vừa rồi. Trong số này có ít nhất 25 tướng lĩnh quân sự cấp cao của Syria “đào ngũ” khỏi lực lượng của Tổng thống Assad. Hầu hết các quan chức cấp cao Syria đào ngũ đang sống trong một trại được canh phòng cẩn mật ở Apaydin thuộc tỉnh Hatay gần khu vực biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đây, lực lượng này đang chỉ đạo các chiến dịch của phe nổi dậy ở bên trong đất nước Syria và cung cấp thêm sự giúp đỡ về hậu cần.
 
Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad những ngày qua liên tiếp phải đối mặt với những cú sốc mới khi một loạt quan chức cả quân sự và dân sự lần lượt “đào ngũ”. Trước cuộc đào ngũ của vị thiếu tướng nói trên, vị quan chức ngoại giao cấp cao nhất của Syria ở thủ đô London hôm 30/7 cũng đã thông báo quyết định từ chức của mình, nói rằng lương tâm của ông không cho phép ông tiếp tục làm việc cho chính quyền của Tổng thống Assad.
 
Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đang lo ngại về làn sóng người tị nạn từ Aleppo – thành phố lớn nhất Syria đổ vào nước này khi lực lượng trung thành với Tổng thống Assad dùng máy bay chiến đấu và đạn pháo tấn công không ngừng vào phe nổi dậy ở đây.
 
Cuộc nổi dậy kéo dài 17 tháng qua ở Syria đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 18.000 người và đang tạo ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ và các nước láng giềng.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc