(VnMedia) - Thủ tướng Riad Hijab đã bắt đầu lên kế hoạch “đào tẩu” khỏi chính quyền Syria từ cách đây 2 tháng khi mà Tổng thống Bashar al-Assad đưa ông vào chiếc ghế lãnh đạo chính phủ với tối hậu thư kèm theo: Nhận hay là chết. Đây là thông tin gây sốc vừa được một trợ lý của ông Hijad tiết lộ ngày hôm qua (6/8).
Ông Hijab vốn là một quan chức rất trung thành với đảng Baath của Tổng thống Assad. Ông này đã leo lên hàng ngũ giới lãnh đạo cao nhất của chính quyền Syria hồi năm ngoái với cương vị Bộ trưởng Nông nghiệp. Sau cuộc bầu cử hồi tháng 6 vừa qua, ông Hijab đã được chọn làm Thủ tướng chính phủ. Mặc dù vậy, ngay từ thời điểm đó, lòng trung thành của ông Hijad đã thay đổi. Vị tân Thủ tướng Syria đã có kế hoạch “đào tẩu” khỏi chính quyền, chạy sang phe nổi dậy, phát ngôn viên của Thủ tướng Syria – ông Mohammad Otari tiết lộ với hãng tin AP ở Amman, Jordan.
"Tổng thống Assad đã ép ông Hijad trở thành Thủ tướng và ông ấy không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận vị trí đó. Ông Assad đã nói với ông Hijad rằng: “Hoặc là ông chấp nhận vị trí Thủ tướng hoặc là ông sẽ bị giết”, phát ngôn viên Otari cho biết.
"Thủ tướng Hijad đã chạy khỏi chính quyền giết chóc, dọa nạt và khủng bố. Ông ấy coi mình là một người lính trong cuộc cách mạng”, ông Otari nói thêm.
Theo ông David Hartwell, một chuyên gia về Trung Đông thuộc tổ chức IHS Jane's ở thủ đô London, nhận định, việc ông Hijad chuẩn bị mấy tháng để đào tẩu khỏi chính quyền mở ra khả năng, ông này có thể đã liên lạc với phe nổi dậy từ trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Thủ tướng.
Hôm qua, cả đất nước Syria bị chấn động bởi tin Thủ tướng Hijab phản bội Tổng thống Assad chạy sang phe nổi dậy. Tuy nhiên, báo chí nhà nước Syria lại khẳng định, ông Hijab bị sa thải chỉ hai tháng sau khi vừa nắm quyền.
"Thủ tướng Riad Hijab đã rời bỏ chính quyền Syria. Ông Hijab hiện giờ đang có mặt ở Jordan cùng với gia đình của ông ta”, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở London hôm qua thông báo. Ngoài Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, phe nổi dậy nước này cũng đưa thông tin tương tự. Theo ông George Sabra – phát ngôn viên của Hội đồng Quốc gia Syria, Thủ tướng Hijab đã chạy khỏi Syria từ đêm 5/8 và đã cùng gia đình tới Jordan.
Trái ngược với những tin tức được cung cấp ở trên, đài truyền hình quốc gia Syria lại đưa tin, Thủ tướng Hijab đã bị sa thải. Tuy nhiên, lý do đằng sau việc ông này bị cách chức không được tiết lộ. Khi mà người ta đang phân vân không biết thông tin nào là đúng trong hai thông tin trái ngược nhau được đưa ra ở trên thì Thủ tướng Hijab đã lên tiếng.
Thủ tướng Syria thừa nhận phản bội Tổng thống
Xuất hiện ở Jordan ngày hôm qua, ông Hijab đã chính thức đưa ra tuyên bố về việc ông này đã “đào tẩu” khỏi chính quyền của Tổng thống Assad ở thủ đô Damascus và gia nhập vào phe nổi dậy.
"Hôm nay, tôi chính thức thông báo, tôi đã từ bỏ chính quyền giết chóc và khủng bố. Tôi cũng xin thông báo, tôi đã gia nhập vào hàng ngũ của những người đang đấu tranh cho tự do. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ là một người lính trong cuộc cách mạng này”, phát ngôn viên Muhammad el-Etri dẫn lời từ tuyên bố của Thủ tướng Hijad gửi đến đài truyền hình Al Jazeera cho biết.
Cuộc đào tẩu của ông Hijad đã được Quân đội Tự do Syria giúp đỡ, ông el-Etri cho biết thêm.
Ông Hijab cùng gia đình của mình được cho là sẽ không ở lại Jordan lâu mà sẽ tới đất nước Qatar – một nước ủng hộ mạnh mẽ cho phe nổi dậy ở Syria.
Ngay sau khi biết tin về sự phản bội của Thủ tướng Hijad, chính quyền Syria đã ra quyết định sa thải ông này. Theo hãng thông tấn chính thức SANA, nội các Syria đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vài giờ sau khi tìm được người thay thế cho Thủ tướng Hijab. Trong khi đó, ở một căn cứ của phe nổi dậy gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, các chiến binh đã tổ chức ăn mừng rầm rộ trước thông tin về vụ “đào ngũ” của vị quan chức quyền lực thứ hai trong chính quyền của Tổng thống Assad bất chấp việc lực lượng của họ ở Aleppo đang lao đao, loạng choạng vì những đòn tấn công quyết liệt của quân chính phủ.
Thủ tướng Hijab là vị quan chức cấp cao nhất rời bỏ Tổng thống Assad trong cuộc nổi dậy kéo dài 17 tháng qua. Đây thực sự là cú giáng mạnh nhất từ trước đến nay nhằm vào chính quyền của ông Assad trong bối cảnh ông này đang phải chật vật chống đỡ những cuộc tấn công dồn dập từ phe nổi dậy đang ngày càng mạnh mẽ hơn và táo bạo hơn.
Hiện tại, vẫn chưa thấy Tổng thống Assad lên tiếng gì về sự phản bội của cấp dưới kế cận. Điều đó càng làm tăng lên sự bí ẩn quanh nơi ở của Nhà lãnh đạo Syria. Kể từ sau vụ đánh bom giữa cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Syria hôm 18/7 với mục tiêu chính nhằm vào Tổng thống Assad, ông này đã gần như biến mất. Người ta đã từng đồn ông Assad bị chết hoặc bị thương trong vụ tấn công thẳng vào đầu não an ninh của chính quyền Syria này.
Tuy nhiên, ông Assad sau đó đã xuất hiện nhằm xóa tan những tin đồn như trên. Mặc dù vậy, trong suốt thời gian qua, Nhà lãnh đạo Syria hầu như không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Ngay cả việc khích lệ tinh thần quân sĩ cũng được ông thực hiện thông qua một bản tuyên bố viết tay. Ngày hôm qua, tin đồn rộ lên về việc Tổng thống Assad đã chết và thông tin này được tung ra từ một tài khoản Twitter mạo danh Bộ trưởng Nội vụ Nga. Chính phủ Nga sau đó đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn này.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc