(VnMedia) - Tổng thống Barach Obama hôm qua (20/8) đã đưa ra lời cảnh báo đáng sợ rằng, các lực lượng Mỹ có thể sẽ hành động chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nhất là trong trường hợp ông này dùng vũ khí hóa học đối với phe nổi dậy đang tìm cách lật đổ chính quyền.
Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất mà Tổng thống Obama từng đưa ra kể từ khi cuộc nổi dậy ở đất nước Syria nổ ra từ hồi tháng 3 năm ngoái. Lời cảnh báo này cũng được đưa ra đúng ngày các giám sát viên Liên Hợp Quốc rút khỏi Syria sau những nỗ lực hòa bình bất thành ở đây.
Trong phát biểu của mình, Nhà lãnh đạo Obama tuyên bố, Tổng thống Assad sẽ phải đối mặt với “những hậu quả to lớn” nếu bước qua “lằn ranh đỏ” của việc đưa vũ khí không thông thường vào cuộc khủng hoảng ở Syria theo một cách thức mang tính đe dọa.
Đang trong quá trình vận động tái tranh cử cho cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, Tổng thống Obama nhấn mạnh, “ở thời điểm này” ông đang kiềm chế không ra lệnh cho quân đội Mỹ can dự vào tình hình Syria. Nhưng khi được hỏi tại một cuộc họp báo của Nhà Trắng rằng liệu ông có triển khai quân đến Syria, ví dụ như là để đảm bảo an toàn cho kho vũ khí hóa học và sinh học của Syria, hay không, ông Obama đã trả lời, quan điểm của ông có thể thay đổi.
"Chúng tôi đã nói rất rõ không chỉ với chính quyền của ông Assad mà với cả những người chơi khác rằng, lằn ranh đỏ sẽ là khi chúng ta bắt đầu chứng kiến một khối lượng lớn vũ khí hóa học được điều động và được sử dụng. Điều đó sẽ thay đổi những tính toán của tôi”, ông Obama phát biểu đầy ám chỉ.
"Chúng ta không thể để xảy ra tình huống vũ khí hóa học hay sinh học rơi vào tay những người sai trái", ông Obama cho biết đồng thời thừa nhận ông không “hoàn toàn tự tin” về việc kho vũ khí hóa học của Syria sẽ an toàn. Theo ông Obama, vũ khí hóa học của Syria không chỉ gây lo ngại cho Mỹ mà còn cho cả các nước đồng minh trong khu vực, trong đó có Israel.
Khi được hỏi liệu ông có nghĩ đến khả năng tung các lực lượng Mỹ vào Syria ít nhất là để bảo vệ an toàn cho kho vũ khí hóa học của nước này khỏi rơi vào tay các phần tử khủng bố, ông Obama đã trả lời: “Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mọi kế hoạch khẩn cấp”.
Như vậy, sau Ngoại trưởng Hillary, đến Tổng thổng Obama đưa ra phát biểu về khả năng Mỹ có thể can thiệp quân sự vào Syria. Trước đó, hồi tuần trước, bà Hillary từng tiết lộ, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc khả năng áp đặt vùng cấm bay ở Syria.
Đối mặt với cuộc xung đột bùng nổ đầy phức tạp ở đất nước nằm giữa khu vực Trung Đông và với sự ủng hộ kiên quyết của Nga, Trung Quốc và Iran dành cho chính quyền của Tổng thống Assad, Washington và các nước đồng minh phương Tây không mấy mặn mà với việc can thiệp quân sự vào Syria. Điều này trái ngược với diễn biến diễn ra hồi năm ngoái ở Libya. Tuy nhiên, với những phát biểu mới nhất của Tổng thống Obama và nữ Ngoại trưởng Hillary, rất có thể mọi việc sẽ thay đổi trong một số điều kiện cụ thể nào đó.
Syria hồi tháng trước đã lần đầu tiên thừa nhận, nước này có vũ khí hóa học và sinh học. Chính quyền của Tổng thống Assad cho biết, họ có thể sử dụng loại vũ khí này nếu các quốc gia nước ngoài can thiệp vào tình hình nước họ. Lời đe dọa của Damascus đã vấp phải những cảnh báo sắc lạnh từ Washington và phương Tây bất chấp việc Syria khẳng định sẽ không sử dụng vũ khí hóa học với phe nổi dậy trong nước.
Cũng trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Tổng thống Obama tiếp tục kêu gọi ông Assad từ chức, nhường đường cho một sự chuyển tiếp dân chủ ở đất nước Syria. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng phải thừa nhận, viễn cảnh cho một “cú hạ cánh nhẹ nhàng” trong cuộc xung đột ở Syria là vô cùng mờ nhạt.
Giao tranh tiếp diễn, các giám sát viên Liên Hợp Quốc rút khỏi Syria
Trong lúc này, các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phe nổi dậy Syria tiếp tục diễn ra. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở London cho biết, riêng trong ngày hôm qua, đã có khoảng 120 người thiệt mạng vì các vụ bạo lực xảy ra trên khắp cả nước. Được biết, một nữ nhà báo Nhật Bản đã thiệt mạng vì trúng đạn ở Aleppo – chiến trường nóng bỏng nhất Syria thời gian gần đây.
Các chiến binh nổi dậy đang chật vật cầm cự trước sức tấn công mạnh mẽ của lực lượng trung thành với ông Assad ở thủ đô Damascus và Aleppo cũng như nhiều khu vực khác. Phe nổi dậy kêu ca rằng, các cường quốc phương Tây không cung cấp đủ số lượng vũ khí chất lượng mà họ cần để đối đầu với quân chính phủ như là tên lửa phòng không.
Mặc dù tình thế của phe nổi dậy rất khó khăn nhưng lực lượng này vẫn kiên quyết bám trụ đến cùng tại các cứ điểm của họ. Cuộc chiến giữa quân chính phủ và phe nổi dậy Syria vì thế vẫn kéo dài không dứt trong tình trạng giằng co.
Trước tình hình bạo lực leo thang liên tiếp, phái đoàn giám sát của Liên Hợp Quốc hôm qua đã rời thủ đô Damascus sau 4 tháng đến thực hiện nhiệm vụ tại đây. Nhóm giám sát viên này thừa nhận, họ bất lực trước tình hình ở Syria.
Các đại diện của Liên Hợp Quốc đổ lỗi cho cả quân chính phủ và phe nổi dậy Syria về việc đã phá vỡ lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian. "Nhiệm vụ của chúng tôi đã thất bại bởi cả hai bên đều không tuân thủ theo cam kết của họ”, một giám sát viên Liên Hợp Quốc giấu tên cho biết trước khi rời Damascus. Với thất bại ngoại giao này, cuộc xung đột ở Syria rõ ràng đang rơi vào bế tắc, không lối thoát.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc