(VnMedia) - Cuộc chiến giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad với phe nổi dậy ở thành phố lớn nhất Syria – Aleppo đang ngày càng trở nên khốc liệt khi cả hai phe đều “tung” những vũ khí hạng nặng nhất của mình. Theo phái đoàn Liên Hợp Quốc ở Syria, các giám sát viên của họ đã chứng kiến quân chính phủ dùng chiến đấu cơ đầy uy lực của mình để oanh tạc không thương tiếc vào phe nổi dậy ở thành phố Aleppo. Trong khi đó, phe nổi dậy cũng phản công bằng những chiếc xe tăng thiện chiến.
Trong một cuộc họp báo diễn ra ngày hôm qua (1/8), nữ phát ngôn viên của phái đoàn giám sát viên Liên Hợp Quốc tại Syria cho biết, họ xác nhận, quân chính phủ Syria đang dùng chiến đấu cơ tấn công vào Aleppo. Các giám sát viên của Liên Hợp Quốc đã có chuyến đi thực địa chiến trường hôm 31/7 và đã tận mắt nhìn thấy một chiến đấu cơ của Syria đang oanh tạc Aleppo.
Cũng theo bà Ghosheh, phe nổi dậy giờ đây đã được trang bị những vũ khí hạng nặng, trong đó có xe tăng và lực lượng này đã phản công một cách quyết liệt. Phóng viên AFP có mặt tại Aleppo cho biết, phe nổi dậy đã chiếm giữ được một số xe tăng của quân chính phủ và một số là do quân đào ngũ mang sang.
Phát ngôn viên Ghosheh bày tỏ lo ngại về tình hình ở phía bắc thành phố Aleppo – nơi chứng kiến những cuộc giao tranh ác liệt và đẫm máu giữa quân chính phủ và phe nổi dậy trong suốt 12 ngày đêm liên tiếp.
Bà Ghosheh cho hay, cả hai lực lượng ở Syria giờ đây đang tăng cường sử dụng “vũ khí hạng nặng, bao gồm xe tăng, chiến đấu cơ, trực thăng tấn công, súng máy hạng nặng và đạn pháo".
Cuộc chiến giữa quân chính phủ và phe nổi dậy ở Aleppo mỗi ngày một quyết liệt và căng thẳng. Hai bên đều dồn lực quyết giành cho bằng được thành phố trọng yếu này. Được khích lệ tinh thần bởi việc chiếm được 3 đồn cảnh sát ở Aleppo hôm 31/7, phe nổi dậy ngày hôm qua đã tập trung mũi nhọn của cuộc tấn công vào bộ máy tình báo của chính quyền Syria.
Tiếng súng máy chói tai cũng rộ lên không ngừng nghỉ khi phe nổi dậy đeo đạn đầy người đột kích vào một sân vận động của lực lượng chính phủ ở Aleppo. Người ta đã nghe thấy tiếng hò reo của các chiến binh khi một tiếng nổ lớn vang lên và một chiếc xe tăng bị phá hủy.
Tuy nhiên, niềm vui của các chiến binh nổi dậy chỉ kéo dài ngắn ngủi bởi ngay sau đó, quân chính phủ đã phản công mạnh mẽ. Với quân số mỏng, phe nổi dậy đã phải vô cùng vất vả, chật vật để chống cự với quân chính phủ.
Thế trận ở Aleppo lúc này rõ ràng là đang giằng co quyết liệt. Cả quân chính phủ và phe nổi dậy không bên nào giành được chiến thắng quyết định. Hai bên đánh đi đánh lại và đều ở tình trạng lúc thắng, lúc thua.
Quyết chiến
Cuộc chiến ở Aleppo cho thấy, cả lực lượng trung thành với ông Assad và phe nổi dậy đều thể hiện rõ quyết tâm chiếm cho bằng được Aleppo. Quân chính phủ muốn giữ Aleppo bởi đây là thành phố lớn nhất cũng là trung tâm thương mại của đất nước Syria. Trong khi đó, phe nổi dậy quyết tâm chiếm Aleppo vì muốn biến nơi này thành thành trì chính của họ.
Hơn nữa, cả quân chính phủ và phe nổi dậy đều tin rằng, cuộc chiến ở Aleppo là phép thử đối với sức mạnh của họ và nó sẽ quyết định thế trận trong tương lai. Bất kỳ bên nào giành được Aleppo sẽ đều có được lợi thế chiến trường rất lớn. Đó là chưa kể đến vấn đề tinh thần. Giành được Aleppo sẽ là một cú huých tinh thần có tính quyết định đối với bất kỳ lực lượng nào.
Giữa lúc cuộc chiến đang diễn ra cam go, Tổng thống Assad hôm qua đã lên tiếng cổ vũ tinh thần của các binh sĩ. Ông này đã ca ngợi sự dũng cảm, anh hùng của lực lượng quân đội đồng thời khẳng định, cuộc chiến hiện nay sẽ quyết định sinh mệnh của đất nước Syria.
“Sinh mệnh của nhân dân và đất nước chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều phụ thuộc vào cuộc chiến này. Niềm tin của tôi với các bạn là rất lớn và nhân dân Syria cũng đặt lòng tin vào các bạn. Các bạn là người bảo vệ cho sự nghiệp chân chính của chúng ta", Tổng thống Assad phát biểu.
Sau ông Assad, Bộ trưởng Quốc phòng Syria – Tướng Fahd Freij cũng lên tiếng cam kết sẽ đánh bại “những kẻ khủng bố”. "Chứng kiến những hành động dũng cảm của các bạn, tôi có thể đảm bảo với nhân dân Syria rằng, chúng ta sẽ giành chiến thắng trong âm mưu lớn này và chiến thắng đang ở rất gần", ông Freij nói.
Ông Assad hiện giờ đang phải nỗ lực trấn áp cuộc nổi dậy kéo dài suốt 17 tháng qua nhằm vào chính quyền của ông.
Trong cuộc nổi dậy trên, người ta đã chứng kiến mâu thuẫn gay gắt giữa các cường quốc thế giới trong cách thức xử lý cuộc khủng hoảng ở Syria. Trong khi phương Tây do Mỹ dẫn đầu chỉ nhăm nhăm đổ lỗi cho chính phủ của Tổng thống Assad đã gây ra các cuộc bạo lực hiện nay ở đất nước Syria thì Nga và Trung Quốc cho rằng, lỗi này thuộc về cả hai.
Ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết cùng nhau gây áp lực lên cả hai phe phái ở Syria. Ông này cho rằng, áp lực nên được nhằm không chỉ vào lực lượng chính phủ Syria mà vào cả phe nổi dậy để họ phải chú ý đến những lời kêu gọi ngừng chiến. Tuy nhiên, theo ông Ban Ki-moon, người chịu trách nhiệm chính về những gì đang xảy ra ở Syria hiện nay vẫn là chính phủ của ông Assad.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc