Nhật trả đũa Trung Quốc, cảnh báo “đừng quấy phá”

07:18, 20/08/2012
|

(VnMedia) - Những nhà hoạt động Nhật Bản hôm qua (19/8) đã bất ngờ đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư dù trước đó họ không có ý định này. Đây được xem là đòn trả đũa “vỗ mặt” đối với chuyến đổ bộ lên quần đảo này của các nhà hoạt động Trung Quốc trước đó.
 
21 con tàu chở 150 người, 8 nghị sĩ Quốc hội thuộc Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Kizuna và Đảng Dân chủ cầm quyền Nhật Bản, tối 18/8 đã khởi hành từ thành phố Ishigaki, Okinawa, hướng tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong chuyến đi nhằm khẳng định chủ quyền của họ đối với quần đảo này. Nhóm này đã đến được quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào rạng sáng ngày hôm qua (19/8). Tại Senkaku/Điếu Ngư, nhóm người Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng nhiệm cho những người đã chết trong cuộc chiến tranh năm 1945.
 
Mặc dù theo thông báo ban đầu, nhà tổ chức chuyến đi cho biết, nhóm của họ sẽ phải thực hiện mọi hoạt động trên tàu vì họ không được chính phủ Nhật Bản cho phép đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
 
Tuy nhiên, khi đến Senkaku/Điếu Ngư, 10 trong số hơn 150 người đi trên tàu đã đổ bộ lên quần đảo này. Họ đã ở trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vài giờ đồng hồ và đã cùng nhau vẫy lá cờ Nhật Bản tại đây để “khẳng định chủ quyền” của họ đối với quần đảo đang nằm trong tranh chấp với Trung Quốc này.
 
Một phóng viên Reuters có mặt trên chuyến đi đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày hôm qua cho biết, khi những người Nhật đổ bộ lên một trong những hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư có 3 tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản ở gần đó.
 
"Tôi đã hy vọng, một người nào đó thực sự dũng cảm và có tinh thần Nhật Bản cao sẽ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và giương cao lá cờ của chúng tôi ở đó. Tôi cảm thấy họ đã làm một việc rất có ý nghĩa”, ông Kazuko Uematsu, một nghị sĩ đến từ quận Shizuoka và cũng là một trong những người có mặt trong chuyến đi, cho biết.
 
"Đừng quấy phá lung tung"
 
Ông Toshio Tamogami – người dẫn đầu nhóm tàu Nhật Bản đến quần đảo Senkaku/Điều Ngư, đã có phát biểu trước chuyến đi, trong đó thể hiện rõ ràng hai thông điệp mà họ muốn gửi đến Trung Quốc.
 
“Chuyến đi này là một cách để gửi thông điệp, Trung Quốc đừng quấy phá lung lung nữa. Chúng tôi cũng hy vọng truyền đi được thông điệp tới cả người dân Trung Quốc và Nhật Bản rằng, Senkaku là thuộc lãnh thổ của chúng tôi”, ông Tamogami nhấn mạnh.
 
Trước đó, một nghị sĩ khác có mặt trên đoàn tàu đến Senkaku/Điếu Ngư cũng bày tỏ mong muốn, qua chuyến đi này, “chúng tôi sẽ cho cộng đồng quốc tế thấy rằng, quần đảo đó là của chúng tôi".
 
Động thái đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư của các nhà hoạt động Nhật Bản rõ ràng là một đòn trả đũa “vỗ mặt” đối với những hoạt động của Trung Quốc ở quần đảo tranh chấp này gần đây. Trước đó, hôm 15/8, các nhà hoạt động Trung Quốc cũng đã xông lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và cắm một lá cờ Trung Quốc ở đây bất chấp những cảnh báo từ phía Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản.
 
Tức giận trước những hành động của các nhà hoạt động Trung Quốc trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản đã đâm thủng tàu Trung Quốc và bắn súng vòi rồng vào con tàu này. Sau đó, Nhật Bản đã tiến hành bắt giữ tất cả 14 người đi trên tàu Trung Quốc.
 
Hôm 17/8, Nhật Bản đã quyết định thả người nhằm làm dịu tình hình nhưng Bắc Kinh vẫn làm căng bằng tuyên bố, nước này giữ “lập trường vững chắc” trong vấn đề quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Trung Quốc còn tỏ thái độ trịch thượng khi nhận xét đầy hàm ý rằng, việc Nhật Bản thả người là “hành động khôn ngoan”.
 
Rất có thể, thái độ “trịch thượng” trên của Trung Quốc đã “châm ngòi” cho hành động đáp trả đầy khiêu khích của phía Nhật Bản ngày hôm qua.
 
Khi mà Tokyo đã cố làm dịu tình hình nhưng Bắc Kinh vẫn quyết làm căng thì cuộc đối đầu này sẽ khó mà không leo theo căng thẳng. Và động thái đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư của các nhà hoạt động Nhật Bản ngày hôm qua đã “đốt nóng” tình hình ở biển Hoa Đông.
 
Trung Quốc đã nhanh chóng có phản ứng đầy tức giận trước chuyến đi của những người Nhật Bản đến quần đảo tranh chấp. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng cảnh báo, Tokyo nên xử lý vấn đề hiện nay một cách “đúng đắn”, nếu không sẽ làm “ảnh hưởng nghiêm trọng” đến quan hệ song phương giữa hai nước. Nhiều người Trung Quốc còn đổ ra đường biểu tình và có nhiều hành động quấy phá người Nhật cũng như công ty của Nhật Bản ở nước này.
 
Cả Bắc Kinh và Tokyo đều đòi chủ quyền đối với một quần đảo ở biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, còn Nhật Bản thì gọi là Senkaku. Chùm đảo này nằm giữa Nhật Bản và Đài Loan. Senkaku/Điếu Ngư là quần đảo có nguồn cá dồi dào và có thể có cả dầu mỏ. Quần đảo này gần với các tuyến đường biển quan trọng.
 
Cuộc tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là nguyên nhân chính dẫn đến mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong nhiều thập kỷ nay. Hồi tháng 9/2010, Nhật Bản từng bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc ở khu vực gần đảo Senkaku. Vụ việc này đã đẩy quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc