(VnMedia) - Nga đang xây dựng các căn cứ cho lực lượng hải quân và biên phòng ở dọc tuyến đường biển phía bắc nối giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Nikolay Partushev cho hay.
Địa điểm để đặt các căn cứ nói trên đã được xác định, ông Partrushev cho biết trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh tại
Hãng tin RIA dẫn lời ông Patrushev cho biết: “Chúng tôi đã đề xuất thiết lập một nhóm thanh sát, tổ chức các chuyến giám sát ngắn dọc đường biển phía bắc và phát triển một căn cứ quân sự hợp pháp, tuy nhiên, nhiều việc vẫn chưa được thực hiện".
Năm cường quốc Bắc Cực gồm Nga, Na-uy, Mỹ, Canada và Đan Mạch hiện vẫn đang rơi vào bất đồng về việc phân chia chủ quyền trong khu vực được cho là có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt khổng lồ này.
Theo Hiệp ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, vùng kinh tế thuộc về một nước giới hạn tới 200 hải lý tính từ bờ biển. Tuy nhiên, khu vực này có thể mở rộng nếu một nước chứng tỏ được rằng thềm lục địa là phần địa chất mở rộng của lãnh thổ nước đó.
Được biết, kể từ năm 2007, Nga đã tiến hành một số cuộc thám hiểm trên khu vực với mục đích chứng tỏ một rặng núi dưới nước là một phần lãnh thổ rộng lớn của nước này.
Theo RIA, đến năm 2020, Nga sẽ triển khai một lực lượng vũ trang phức hợp, gồm các đơn vị quân đội, biên phòng và bảo vệ bờ biển tới Bắc Cực để bảo vệ các lợi ích kinh tế và chính trị của nước này ở khu vực.
Ý kiến bạn đọc