(VnMedia) - Nga có thể triển khai một loại máy bay ném bom chiến lược không người lái “thế hệ thứ 6” sau năm 2040. Đây là tuyên bố vừa được Chỉ huy Đơn vị Không quân Tầm xa – Trung tướng Anatoly Zhikharev đưa ra ngày hôm qua (2/8).
"Thời gian triển khai máy bay ném bom chiến lược không người lái sẽ vào khoảng từ năm 2040 đến 2050," ông Zhikharev nói.
Hiện tại, Cục thiết kế Tupolev của Nga đang phát triển một loại máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới có tên gọi là PAK DA. Loại máy bay này dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2025. Khi đó, nó sẽ thay thế cho những phi đội máy bay ném bom già cỗi Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3 của Không quân Nga hiện nay.
Tương lai phát triển của máy bay ném bom tầm xa đang trở thành chủ đề tranh cãi của các quan chức Nga trong mấy tháng gần đây.
Tổng thống Nga Vladimir Putin rất quan tâm đến dự án phát triển máy bay ném bom tầm xa. Hôm 14/6 vừa rồi, ông Putin đã thúc giục Nga phải nhanh chóng khởi động các dự án liên quan đến máy bay ném bom tầm xa.
"Chúng ta phải bắt tay vào phát triển máy bay ném bom tầm xa PAK-DA mới để phục vụ cho lực lượng không quân tầm xa. Tôi biết dự án này đắt đỏ ra sao và phức tạp như thế nào. Chúng ta đã nói về vấn đề đó nhiều lần với các bộ trưởng và với người đứng đầu Bộ Tổng Tham mưu. Xét từ vấn đề kỹ thuật-khoa học, đây rõ ràng không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhưng chúng ta cần phải bắt tay vào dự án này ngay”, Tổng thống Putin thúc giục. Nếu chúng ta không sớm bắt tay vào phát triển máy bay ném bom tầm xa, “nước Nga có thể bị lỡ con tàu đó”, ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh.
Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm của Tổng thống Putin, Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề công nghiệp quân sự - ông Dmitry Rogozin lại cho rằng, việc phát triển máy bay ném bom tầm xa là không cần thiết. Phát biểu này của ông Rogozin được đưa ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Putin thúc giục Nga bắt tay vào dự án phát triển máy bay ném bom tầm xa. Như vậy, giới lãnh đạo Nga đang còn mâu thuẫn, tranh cãi nhau về vấn đề này.
Tuy nhiên, với thông báo mới về việc Nga đang hướng tới một loại máy bay ném bom tầm xa không người lái, có vẻ như Tổng thống Putin đã thuyết phục được giới lãnh đạo Nga đồng ý với quan điểm của ông.
Nga hiện đang có trong tay một phi đội hỗn hợp gồm 63 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và 13 máy bay ném bom Tu-160. Những chiếc máy bay này có thể chở khoảng 850 tên lửa hành trình tầm xa.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc