Nga - Mỹ: Quay đầu, ngoảnh mặt vì Iran

12:04, 14/08/2012
|

(VnMedia) - Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga có thể bị đe dọa nếu Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt mở rộng với Iran , một quan chức Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (13/8) cho hay.

 

Ông Maria Zakharova, Phó Giám đốc Cục báo chí và Thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một thông cáo đăng tải trên trang web riêng của bộ rằng: “Washington nên hiểu, mối quan hệ song phương của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran tác động xấu tới những thể chế kinh tế của Nga đang hợp tác với các đối tác Iran dựa trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ mọi quy định của pháp luật Nga cũng như nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

 

Trước đó, cũng trong hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký thông qua một gói trừng phạt mới lên Iran nhằm gây thêm sức ép buộc nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân. Gói trừng phạt mới này siết chặt và mở rộng thêm các lệnh cấm vận trước đó, đồng thời áp đặt thêm một loạt hình phạt đối với những quốc gia hợp tác với Iran trên các lĩnh vực từ dầu khí đến bảo hiểm hay vận chuyển hàng hóa.

 

Moscow “không công nhận” gói trừng phạt mới của Mỹ lên Iran , ông Zakharova cho biết, đồng thời thêm rằng, gây sức ép với Tehran chỉ làm hỏng cơ hội giải quyết vấn đề.

   

Iran và chương trình hạt nhân của nước này từ lâu vẫn là mấu chốt chính của bất đồng giữa Nga và Mỹ. Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế lên Iran trong một nỗ lực nhằm buộc nước này phải ngừng chương trình hạt nhân. Trong khi đó, Nga lại kêu gọi tăng cường đàm phán với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

   

Bên cạnh đó, Nga còn cung cấp cho Iran công nghệ hạt nhân để xây dựng và phát triển nhà máy điện hạt nhân Busher. Trước đó, Nga còn cung cấp vũ khí cho Tehran .


Đan Khanh - (theo RIA)

Ý kiến bạn đọc