(VnMedia) - Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật mang tên Kavkaz-2012 ở miền nam nước này vào tháng 9 tới. Đây được xem là cơ hội để nhiều vũ khí hiện đại hàng đầu của Nga “đua” sức mạnh. Đáng chú ý nhất trong các vũ khí tham gia cuộc tập trận sắp tới của Nga là sự góp mặt của các tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander.
Phó Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Nga – ông Alexander Postnikov hôm qua (7/8) đã tiết lộ với giới báo chí Nga rằng: “một số vũ khí hiện đại có độ chính xác cao của Lực lượng Bộ binh sẽ tham gia vào các bài diễn tập quân sự trong tháng 9, trong đó có các tổ hợp tên lửa Iskander.
Ngoài tên lửa Iskander, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 17-23/9 còn thu hút sự tham gia của các tên lửa hành trình được phóng đi từ biển hoặc từ trên không cũng như các tổ hợp tên lửa chống hạm. Tất cả các vũ khí này sẽ phô diễn sức mạnh bằng những màn bắn đạn thật.
Số lượng các binh lính tham gia cuộc tập trận Kavkaz-2012 cũng rất lớn với 8.000 người.
Theo lời ông Postnikov, việc các vũ khí chính xác cao của Nga diễn tập bắn đạn thật là nhằm để thử nghiệm tính hiệu quả của các hệ thống kiểm soát hỏa lực. Phó Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Nga bảo đảm rằng, quân đội sẽ sắp xếp đầy đủ các biện pháp an ninh cần thiết trước cuộc tập trận quan trọng sắp tới.
“Chúng tôi hiểu rõ các điều kiện cần thiết khi tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật và các biện pháp ngăn ngừa an ninh chắc chắn sẽ được thực hiện. Chúng tôi có đầy đủ khả năng để làm được điều đó”, ông Postnikov nói thêm.
Iskander là hệ thống tên lửa đạn đạo di động tầm ngắn tân tiến của Nga, sử dụng nhiên liệu rắn, được bắt đầu trang bị trong quân đội Nga từ năm 2006. Iskander hiện có 2 phiên bản chính là Iskander M (phiên bản cho quân đội Nga) và Iskander E (phiên bản để xuất khẩu), ngoài ra còn có phiên bản mới nhất Iskander K vẫn đang trong quá trình thử nghiệm .
Do sức mạnh đặc biệt của Iskander, Nga có kế hoạch triển khai tên lửa này ở Kaliningrad để đối phó với lá chắn tên lửa của NATO. Tuy gọi là tên lửa đạn đạo nhưng quỹ đạo của loại tên lửa tàng hình Iskander lại không đơn thuần là quỹ đạo kiểu đường đạn mà có đường bay rất khó dự đoán. Sau khi phóng và trong quá trình bay, tên lửa luôn cơ động rất cao và luôn thay đổi.
Phần lớn quỹ đạo bay của tên lửa cách mặt đất gần 50 km nên tên lửa rất khó bị đối phương theo dõi và tiêu diệt. Các chuyên gia cũng thừa nhận rằng hiện chỉ có tên lửa đường đạn chiến lược Topol-M mới đủ sức sánh ngang với Iskander ở khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện đại.
Kiệt Linh -
(theo RIA)
Ý kiến bạn đọc