Nga - Anh: "Chạm trán" về vấn đề Syria

06:43, 03/08/2012
|

(VnMedia) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (2/8) đã có cuộc “chạm trán” với Thủ tướng Anh David Cameron về vấn đề Syria khi Nhà lãnh đạo nước Nga có chuyến thăm đến London.
 
Cuộc khủng hoảng ở Syria chứng kiến mâu thuẫn sâu sắc giữa hai phe cường quốc với một bên là Nga-Trung và bên kia là Mỹ và phương Tây. Trong khi phương Tây muốn lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad thì Moscow đã công khai phản đối nỗ lực này. Nga tuyên bố sẽ không để Syria biến thành Libya thứ hai.
 
Trong một nỗ lực nhằm lôi kéo Nga đứng về phía phương Tây trong vấn đề Syria, Thủ tướng Cameron hôm qua đã tìm cách “hạ gục” Tổng thống Putin bằng việc thúc đẩy ông này đưa ra lập trường cứng rắn hơn với chính quyền của Tổng thống Bahsar al-Assad. Anh muốn Nga chấm dứt việc ngăn cản các nghị quyết của phương Tây nhằm gây sức ép lên Tổng thống Assad.
 
Tuy nhiên, sau cuộc "đọ sức" căng thẳng kéo dài suốt 45 phút ở Phố Downing, cả Thủ tướng Cameron và Tổng thống Putin đều phải thừa nhận, Anh và Nga vẫn còn bất đồng với nhau về vấn đề Syria và hai bên vẫn chưa thể xóa bỏ những bất đồng đó.
 
"Vẫn còn sự khác biệt giữa chúng tôi về lập trường trong cuộc khủng hoảng Syria”, ông Cameron cho biết.
 
Có lẽ kết quả nhỏ bé duy nhất mà hai nhà lãnh đạo Anh, Nga đạt được trong cuộc hội đàm ngày hôm qua là một cuộc gặp sắp tới giữa Ngoại trưởng hai nước về vấn đề Syria. Tổng thống Putin đã cam kết sẽ hợp tác với Thủ tướng Cameron để chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 17 tháng qua ở Syria.
 
"Cả hai chúng tôi đều muốn thấy kết quả là cuộc xung đột ở Syria chấm dứt và đất nước Syria trở lại ổn định. Chúng tôi sẽ thảo luận về cách thức để đạt được kết quả này trong cuộc gặp của hai Ngoại trưởng sắp tới", Nhà lãnh đạo Anh cho biết thêm.
 
Tổng thống Putin đang thực hiện chuyến công du đến Anh đầu tiên sau 7 năm. Nhân dịp này, Thủ tướng Anh đã mời Tổng thống Nga đến xem một trận thi đấu môn võ judo trong Thế vận hội Olympic đang diễn ra ở thủ đô London. Judo vốn là môn võ được ông Putin đặc biệt yêu thích và ông cũng là một võ sĩ đai đen thực thụ.
 
"Tôi muốn đưa Tổng thống Nga đi xem thi đấu judo nhưng nên nhớ, chúng tôi sẽ là những người xem chứ không phải người tham gia trận đấu”, Thủ tướng Cameron đã vui vẻ nói như vậy với giới phóng viên.
 
Trong một dấu hiệu cho thấy mối qua hệ vẫn còn băng giá giữa Anh và Nga, hai nhà lãnh đạo đã đi xe riêng khi rời Phố Downing. Tổng thống Putin sử dụng chiếc xe limousine Mercedes mang biển số Nga trong khi Thủ tướng Cameron đi trên chiếc Jaguar bọc thép màu xám đến xem trận đấu judo.
 
Quan hệ giữa Nga và Anh đã rơi vào căng thẳng trầm trọng sau vụ cựu điệp viên KGB Alexander Litvinenko bị đầu độc bằng chất phóng xạ ở thủ đô London.
 
Thất vọng về tình hình Syria, Annan bất ngờ từ chức
 
Trong một diễn biến liên quan đến tình hình Syria, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-rập về vấn đề Syria – ông Kofi Annan hôm qua đã bày tỏ sự thất vọng về việc tiến trình hòa bình ở đất nước Trung Đông đạt được ít tiến bộ. Vì vậy, ông Annan đã quyết định rút lui sau khi thời hạn ông được ủy nhiệm kết thúc vào ngày 31/8.
 
Tại một cuộc họp báo được tổ chức ở Geneva, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Annan cho biết, ông đã thông báo cho Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-rập về ý định nói trên của ông.
 
Theo ông Annan, không có một sự gây áp lực thống nhất từ cộng đồng quốc tế, ông hay bất kỳ ai khác đều không thể bắt chính phủ Syria và phe nổi dậy tiến hành những bước đi cần thiết để khởi động tiến trình chính trị ở nước này.
 
"Trong khi cuộc khủng hoảng ở Syria ngày một được quân sự hóa thì ở Hội đồng Bảo an lại thiếu một sự đoàn kết, thống nhất. Điều đó đã khiến công việc của tôi không đem lại kết quả gì”, ông Annan bày tỏ.
 
Đặc phái viên Annan cũng chỉ trích chính phủ Syria về việc “tiếp tục từ chối” tuần theo kế hoạch hòa bình 6 điểm đồng thời đổ lỗi cho phe nổi dậy về tình hình leo thang bạo lực hiện nay ở đất nước Trung Đông.
 
Ông Annan thông báo quyết định từ chức chỉ một thời gian ngắn sau khi Tổng thống Putin và Thủ tướng Anh bắt đầu cuộc thảo luận căng thẳng về vấn đề Syria. Phản ứng trước thông tin này, Nhà lãnh đạo Nga gọi việc ông Annan từ chức là “một nỗi xấu hổ lớn” và điều đó không nên cản trở những nỗ lực trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho tình hình Syria.
 
"Ông Annan là một người đàn ông vĩ đại, một nhà ngoại giao kiệt xuất và là một con người chân thật. Vì vậy, việc ông ấy từ chức là  một nỗi xấu hổ lớn cho chúng ta", ông Putin phát biểu.
 
Trong khi đó, Washington nhanh chóng đổ lỗ cho Nga và Trung Quốc về thất bại của ông Annan trong sứ mệnh ở Syria. Washington cho rằng, thất bại của ông Annan gây ra do việc Nga và Trung Quốc liên tục phản đối các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria.
 
Moscow và Bắc Kinh đã 3 lần liên tiếp dùng quyền phủ quyết bác bỏ các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria, nói rằng những nghị quyết đó phiến diện, không công bằng khi chỉ gây sức ép lên chính phủ Syria mà làm ngơ với phe nổi dậy.
 


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc