(VnMedia) - Một chiếc máy bay được Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ sử dụng đã bị trúng đạn khi lực lượng chiến binh phóng hai quả rocket vào một căn cứ chính của NATO ở Afghanistan. Đây là thông tin vừa được một phát ngôn viên NATO cho biết ngày hôm qua (21/8).
Tướng Martin Dempsey đã bay đến Afghanistan hôm 20/8 trên một chiếc máy bay vận tải C-17. Chiếc máy bay này đang đậu tại Căn cứ Bagram, phía bắc thủ đô Kabul, thì bị hai quả rocket bắn trúng đêm hôm 20/8. Hai nhân viên mặt đất đã bị thương nhẹ nhưng rất may, ông Dempsey không có mặt trong chiếc máy bay lúc xảy ra vụ tấn công.
“Ông ấy không ở gần chiếc máy bay lúc đó. Chúng tôi nghĩ đây là một điều may mắn", phát ngôn viên cấp cao của NATO – Đại tá Thomas Collins cho biết.
Chiếc máy bay vận tải C-17 chỉ đang được Tướng Dempsey và các nhân viên của ông sử dụng tạm. Những mảnh vỡ từ hai quả rocket cũng gây tổn hại cho một chiếc trực thăng đậu gần đó.
Được biết, khi vụ tấn công xảy ra, Tướng Dempsey đang nghỉ tại trụ sở của mình. Ông này sau đó đã rời đi trên một chiếc máy bay khác. “Không ai bị thương nặng trong vụ bắn rocket đó”, một nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc khẳng định.
Một phát ngôn viên Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nói trên và phủ nhận thông tin đây là cuộc tấn công gián tiếp. Theo Taliban, họ đã thực hiện cuộc tấn công này dựa trên “những thông tin chính xác” mà họ nhận được. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác nhận có đúng là Taliban đã bắn vào máy bay của Tướng Dempsey hay không bởi lực lượng này vốn có thói quen nhanh chóng nhận trách nhiệm đối với những vụ tấn công thành công.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã đến Afghanistan để thảo luận với các quan chức NATO và các tướng lĩnh Afghanistan về một loạt những vụ tấn công xảy ra gần đây. Những vụ tấn công này thường là do các binh lính, cảnh sát Afghanistan hoặc các tay súng mặc quân phục nhằm vào binh lính NATO.
Chuyến thăm của ông Dempsey diễn ra chỉ vài ngày sau khi một binh sĩ Mỹ bị bắn chết bởi một sĩ quan cảnh sát Afghanistan. Giới chức Afghanistan đã cam kết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để hạn chế những vụ tấn công nội bộ do binh lính và cảnh sát của họ gây ra nhằm vào lực lượng liên quân NATO. Afghanistan cũng sẽ tăng số nhân viên tình báo trong các đơn vị an ninh của mình để tìm kiếm và xác định những kẻ xâm nhập cũng như những binh sĩ bất mãn.
Tính từ đầu năm đến giờ, đã có 32 vụ tấn công nội bộ xảy ra liên quan đến 36 tay súng thuộc lực lượng an ninh Afghanistan. 40 binh lính NATO đã thiệt mạng trong những vụ tấn công này, trong đó có khoảng một nửa là người Mỹ.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc