Iran sẽ "ăn miếng trả miếng" với kẻ thù

15:31, 19/08/2012
|

(VnMedia) - Đòn đáp trả của Iran đối với bất cứ mối đe dọa hay sự hiếu chiến nào của Israel nhằm vào lãnh thổ của mình sẽ rất thần tốc và khốc liệt, hãng thông tấn chính thức IRNA của nước này hôm qua (18/8) đưa tin.
 
Truyền thông Israel trước đó đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định sẽ phát động một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào mùa thu năm nay.

Trước đó, ngày 10/8, báo chí Israel tràn ngập thông tin chính phủ nước này đã quyết tâm tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong vài tháng tới sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tuyên bố vấn đề nói trên đang trở nên “cấp bách”.

Theo nhà báo kỳ cựu Nahum Barnea và Shimon Shiffer của tờ báo này, nếu hai ông Netanyahu và Barak tự quyết chuyện này, nhiều khả năng hai vị lãnh đạo cấp cao Israel này sẽ ra lệnh “tấn công vào mùa thu, trước khi bầu cử Mỹ diễn ra”.
  
Phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Israel, Thiếu tướng Amir-Ali Hajizadeh đã nói đầy châm biếm rằng “Nếu người Do Thái hiện thực hóa lời đe dọa của mình, họ sẽ có “cơ hội tốt nhất” cho sự phá hủy hoàn toàn Israel”.
 
Vị chỉ huy này cho biết, ông tin rằng “những tuyên bố mang tính đe dọa của lãnh đạo thể chế Do Thái trước Hội nghị Thượng định Phong trào Không liên kết (NAM) sẽ được tổ chức tại Tehran cũng như trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có vẻ như chỉ là cuộc chiến tâm lý và truyền giáo”.
 
Các nước phương Tây, trong đó có Mỹ và Israel nghi ngờ Iran đang ngầm sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, Iran đã một mực bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình là sản xuất điện năng.
 
Phương Tây và Liên Hợp Quốc đang áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt cứng rắn lên Iran, nhằm gây sức ép, buộc nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình. Mỹ và Israel tuyên bố không loại bỏ bất cứ lựa chọn nào, kể cả tấn công quân sự lên Iran nếu nước này vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân.


Đan Khanh - (theo Xinhua)

Ý kiến bạn đọc