(VnMedia) - Chỉ huy Hải quân
Trong tuyên bố của mình, ông Sayyari khẳng định: “Iran đang kiểm soát toàn bộ Eo biển Hormuz.
Bên cạnh đó, Chuẩn Đô đốc Iran cũng lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Mỹ trước đó cho rằng cuộc tập trận sắp tới của nước này ở Vịnh Ba Tư sẽ làm Iran "lay động".
Chỉ huy
Giới truyền thông quốc tế trước đó đưa tin, Mỹ cùng với 20 quốc gia khác sẽ tổ chức tập trận trên vùng lãnh hải gần Eo biển Hormuz vào tháng 9 tới.
Ông Sayyari đồng thời cũng lên tiếng cảnh báo các quốc gia Ả-Rập ở vành đai phía nam của Vịnh Ba Tư đừng lệ thuộc và hãy tránh xa Mỹ, hãy dựa vào sức mạnh của chính mình. Ông nhấn mạnh, an ninh khu vực chỉ có thể thiết lập thông qua sự hợp tác chung của các quốc gia trong khu vực.
Kể từ sau khi phương Tây đưa ra sức ép và áp đặt các gói trừng phạt mới đối với ngành xuất khẩu dầu mỏ của Iran, trong một nỗ lực nhằm buộc nước này phải từ bỏ chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của mình, Iran đã thường xuyên lên tiếng đe doạ sẽ phong toả toàn bộ Eo biển Hormuz. Đây là một tuyến trung chuyển dầu mỏ trên biển quan trọng nhất khu vực và là một trong những tuyến giao thương dầu mỏ lớn nhất thế giới.
Eo biển Hormuz được cho là "lá bài" để Tehran đưa ra thách thức các cường quốc phương Tây. Trước đó, hồi đầu tháng 7 vừa qua, Uỷ ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran đã đưa ra một dự luật, trong đó kêu gọi chính phủ Iran phong toả không cho các tàu chở dầu của các quốc gia tham gia lệnh cấm vận vận dầu mỏ đối với
Hồi tháng 1 vừa qua, ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu đã thông qua một lệnh trừng phạt mới đối với Tehran, trong đó cấm các nước thành viên nhập khẩu dầu thô từ Iran. Lệnh cấm vận này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 vừa qua. Bên cạnh đó,
Ý kiến bạn đọc