(VnMedia) - Liên tiếp chịu sức ép chính trị và các lệnh trừng phạt kinh tế gia tăng từ phương Tây, Iran hôm qua (2/8) đã chấp nhận tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân của nước này.
Đây là thông báo vừa được bà Catherine Ashton - trưởng phái đoàn đàm phán Liên minh Châu Âu (EU), đưa ra sau cuộc điện đàm với ông Saeed Jalili, trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân Iran. Bà Catherine cho biết, ông Jalili đã đồng ý với đề xuất của bà về một cuộc đàm phán giải quyết các vấn đề hạt nhân của Tehran.
Bà Catherine nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế hiện nay đang hết sức lo ngại về chương trình hạt nhân của Tehran. Việc cùng ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết các vấn đề trên nhằm tăng cường sự tin cậy là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên thời gian và địa điểm cụ thể diễn ra cuộc đàm phán vẫn chưa được hai bên quyết định.
Các vòng đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran tháng 4 vừa qua đã không đạt được bất kỳ kết quả khả quan nào. Tuy nhiên, không bên nào dám phá vỡ các cuộc đàm phán này bởi những lo ngại về một cuộc chiến mới nổ ra ở Trung Đông.
Kể từ khi các cuộc đàm phán ở Moscow về vấn đề hạt nhân Iran đi vào bế tắc, rất nhiều cuộc thảo luận, trao đổi nhằm làm rõ các khía cạnh về chương trình hạt nhân của Iran đã được chuyên gia từ hai bên thực hiện.
Tại các cuộc thảo luận đó, vấn đề được quan tâm hàng đầu là việc Iran đang làm giàu uranium ở cấp độ tinh khiết đến 20% - một thành phần quan trọng chế tạo vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Các cường quốc phương Tây yêu cầu Tehran phải dừng những hoạt động làm giàu loại uranium này trong năm nay. Tuy nhiên, Tehran tuyên bố chỉ đồng ý điều kiện trên nếu các lệnh cấm vận áp đặt lên đất nước này được dỡ bỏ.
Trong thời gian vừa qua, Iran liên tiếp phải chịu các áp lực chính trị và trừng phạt kinh tế mạnh tay từ bên ngoài. Israel hôm 1/8 đã đưa ra lời cảnh báo rằng, "thời gian để giải quyết hòa bình các vấn đề hạt nhân của Iran đã hết". Mỹ tuần này cũng gia tăng sức ép với Iran bằng việc thông qua một gói các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Tehran. Trước đó, hồi đầu tháng 7, EU cũng chính thức áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran.
Khánh Chi -
Theo Reuters
Ý kiến bạn đọc