(VnMedia) - Hôm qua (14/8), Iran đã lên tiếng gạt bỏ mọi mối đe dọa từ một cuộc tấn công mà Israel có thể nhằm vào nước này, giải thích rằng ngay cả một số quan chức Israel cũng phải thừa nhận một hành động “ngu xuẩn”như vậy sẽ gây ra “những hậu quả vô cùng nghiêm trọng”.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao
Iran
– ông Ramin Mehmanparast nói với báo giới trong một cuộc họp báo hàng tuần rằng: “Theo tính toán của chúng tôi, chúng tôi không thấy những tuyên bố đó là thực sự nghiêm túc bởi vì chúng tôi thấy chúng rỗng tuếch và thiếu cơ sở”.
“Ngay cả khi một số quan chức thuộc thể chế không được thừa nhận (Israel) muốn thực hiện một hành động ngu xuẩn, thì vẫn có nhiều người (trong chính phủ Israel) không muốn thông qua điều dó bởi vì họ biết được hậu quả nghiêm trọng của nó”.
Hãng thông tấn ISNA của
Iran
dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này – Tướng Ahmad Vahidi cho rằng,
Israel
“hoàn toàn không đủ năng lực để vượt qua sức mạnh và ý chí của
Iran
”.
Ông gọi các mối đe dọa từ
Israel
là “dấu hiệu của sự yếu kém” của “những nhà lãnh đạo không có đầu óc”.
Lập luận trên của
Iran
là một động thái đáp trả trước tuyên bố gần đây mang tính hiếu chiến của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak. Trước đó, hai nhà lãnh đạo này đã đưa ra tuyên bố với ngụ ý rằng, họ đang cân nhắc nghiêm túc việc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của
Iran
.
Hôm thứ Năm tuần trước (9/8), ông Barak nói với đài phát thanh
Israel
rằng: “Chúng tôi quyết tâm ngăn chặn
Iran
trở thành một cường quốc có vũ khí hạt nhân và mọi lựa chọn đã được đặt lên bàn. Khi chúng tôi nói là chúng tôi sẽ làm”. Truyền thông
Israel
cũng nhấn mạnh thêm lời đe dọa trên, cho rằng quyết định sẽ được đưa ra trong vài tuần tới.
Song Anh -
(theo Reuters)
Ý kiến bạn đọc