Các thành viên của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bất đồng trong quan điểm về những cuộc tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Điều đó đã khiến hiệp hội này lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm không thể đưa ra được một tuyên bố chung sau cuộc họp giữa các ngoại trưởng ở thủ đô
"Đây là một vấn đề đòi hỏi Trung Quốc và ASEAN tìm kiếm một phương pháp tiếp cận và hành động chung mang tính tập thể. Nếu không làm được điều này thì nguy cơ căng thẳng leo thang đang ở ngay trước mắt chúng ta”, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa hôm qua đã phát biểu như vậy với các phóng viên bên lề lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ASEAN.
"Không thông qua được một quy tắc ứng xử, chúng ta có nguy cơ phải đối mặt thêm với nhiều vụ đụng độ hơn nữa trong tương lai”, ông Natalegawa nói thêm.
Sau hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Campuchia hồi tháng trước, Ngoại trưởng Indonesia Natalegawa đã đi một vòng quanh khu vực để thúc đẩy tiến triển trong quá trình thông qua bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông đang bị trì hoãn. Mục đích của ông Natalegawa là giảm căng thẳng xung quanh những tranh cãi về quyền đánh bắt cá, đi lại và khai thác dầu khí ở khu vực Biển Đông.
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ có chuyến thăm Indonesia, Brunei và Malaysia từ ngày hôm nay (9/8) và ông Natalegawa sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.
Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh hải ở khu vực Biển Đông với một loạt nước gồm
Trong mấy tháng gần đây, Biển Đông đang trở thành một trong những điểm nóng dễ bùng nổ nhất của thế giới vì những cuộc tranh chấp lãnh thổ căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực. Từ tháng 4 đến nay, Bắc Kinh liên tiếp có những hành động ngang ngược ở Biển Đông, khiến các nước láng giềng thực sự lo ngại và tức giận. Trong hai tháng 4 và 5, Trung Quốc đã có cuộc đối đầu căng thẳng với
Ý kiến bạn đọc