(VnMedia) - Hai trận động đất cực mạnh hôm qua (11/8) đã làm rung chuyển miền Đông Bắc Iran với thiệt hại là 250 người chết, 1800 người bị thương và hàng trăm ngôi làng bị phá hủy, hàng nghìn người mất nhà cửa.
Theo khảo sát của các nhà địa chất Mỹ, trận động đất đầu tiên mạnh 6,4 độ richter xảy ra lúc 16h53 (giờ địa phương) ngày thứ bảy (11/8). Tâm chấn cách thành phố Tabriz 60 km về phía Đông Bắc, ở độ sâu 9,9 km. Trận động đất thứ 2, xảy ra sau đó 11 phút, mạnh 6,3 độ richter với tâm chấn cách thành phố Tabriz 49 km về phía Đông Bắc.
Phó Bộ trưởng nội vụ Hassan Ghadami cho biết tính đến 12h trưa hôm nay (12/8) khoảng 250 người đã thiệt mạng, 1800 người khác bị thương, 110 ngôi làng bị phả hủy, đẩy hàng nghìn người vào cảnh màn trời chiếu đất.
Bộ trưởng nội vụ Iran Mostafa Mohammad-Najjar đã ngay lập tức có mặt tại khu vực xảy ra động đất phối hợp với quan chức địa phương chỉ đạo công tác cứu hộ, hãng tin sinh viên Iran (ISNA) cho biết. 48 xe cứu hộ, cùng nhiều đội cứu hộ đã được điều động tới khu vực động đất. Hiện các đội cứu hộ đang làm việc không ngừng nghỉ nỗ lực cứu sống những người vẫn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát. Tuy nhiên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do đêm tối cản trở.
Một quan chức của hội chữ thập đỏ Iran cho biết có khoảng 16.000 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất đã được sơ tán tới các khu trú ẩn khẩn cấp. Tuy nhiên họ hiện đang rất cần sự trợ giúp về thức ăn và nước uống. Trong khi đó, một quan chức tỉnh khuyến cáo người dân nên tiếp tục ở ngoài vì vẫn còn nhiều các cơn dư chấn khác trong vòng 48 giờ tới.
Nằm trong đường đứt gãy chính của vỏ trái đất, Iran trong vài năm gần đây đã bị tàn phá nặng nề bởi động đất trong đó có trận động đất lịch sử năm 2003 mạnh 6,6 độ richter đã giáng xuống thành phố Bam (tỉnh Kerman, Iran) làm 2.500 người thiệt mạng.
Khánh Chi -
Tổng hợp
Ý kiến bạn đọc