(VnMedia) - Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, được biết đến với cái tên Varyag có thể sẽ được đặt lại tên theo tên của quần đảo Điếu Ngư đang nằm trong tranh chấp với Nhật Bản. Tokyo gọi quần đảo này là Senkaku.
Việc đặt lại tên cho tàu sân bay nói trên vừa được được Tướng La Viện – Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Quân sự Trung Quốc đề xuất tại hội thảo về “Vấn đề Đảo Điếu Ngư” tổ chức tại Bắc Kinh hôm qua (19/8).
Viện dẫn việc trước kia Hàn Quốc từng đặt tên con tàu tấn công đổ bộ lớp Dokdo của họ theo tên của nhóm đảo Dokdo tranh chấp với Nhật Bản để khẳng định chủ quyền, ông La Viện cho rằng: “Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc nên đặt tên theo Đảo Điếu Ngư để khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc đối với quần đảo này”.
Ông La Viện còn nói thêm rằng, Hàn Quốc đã đưa tàu tấn công đổ bộ lớp Dokdo đi thăm các quốc gia nước ngoài để khẳng định chủ quyền của Hàn Quốc đối với nhóm đảo Dokdo.
Trước đó, hôm 8/8, báo chí Trung Quốc trích dẫn lời một nhà nghiên cứu quân sự thuộc Học viện Quân sự của Hải quân Trung Quốc đưa tin, tàu sân bay Varyag đã hoàn tất chuyến thử nghiệm trên biển thứ 9 vào ngày 30/7 và có thể được chính thức triển khai vào cuối năm nay.
Sóng gió trong tranh chấp quần đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư còn Nhật Bản gọi là Senkuka bất ngờ nổi lên hôm 15/8 sau khi Nhật Bản bắt giữ 2 nhà báo và 12 nhà hoạt động của Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo này. Hành động trên của Nhật Bản đã khiến Trung Quốc nổi giận. Tuy nhiên, sau đó Nhật Bản đã phóng thích các nhà hoạt động này về nước.
Đáp trả động thái trên, hôm 19/8, 150 nhà hoạt động Nhật Bản đã lên đường đến đảo Điếu Ngư/Senkuka để cắm cờ khẳng định chủ quyền đối với quần đảo tranh cãi này. Tranh chấp biển đảo Trung-Nhật đã lên tới đỉnh điểm.
Ý kiến bạn đọc