(VnMedia) - Chính phủ Syria hôm qua (2/8) đã tăng cường củng cố sức mạnh quân sự cho lực lượng ở Aleppo bằng việc đưa thêm quân tăng viện đến chiến trường này, một điểm nóng mới nhất trong cuộc xung đột giữa phe nổi dậy thân phương Tây và phe chính phủ Syria.
Đài truyền hình Mayadeen bằng tiếng Ả-Rập dẫn lời một nguồn tin từ Aleppo cho biết hôm qua, quân tăng viện đã đến Aleppo để yểm trợ thêm cho các đơn vị quân đội đang xung trận tại đây.Một đoạn băng ghi hình được tung lên mạng cũng cho thấy các xe tăng quân đội đang tiến về
Cònhãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin binh lính Syria đã hạ gục được một nhóm chiến binh có vũ trang gần thị trấn Qanater ởvùng nông thôn Aleppo.
Tại thị trấn Hajeb cũng thuộc vùng nông thôn của
Trong khi đó, tờ Guardian của Anh lại dẫn lời một lãnh đạo phe nổi dậy ở Aleppo cho biết “quân chính phủ đã sử dụng các chiến đấu cơ MiG-21 và pháo đại bác” để tấn công các khu vực lân cận nằm ở phía đông bắc Aleppo, trong đó có các quận Hanano, Sakhur và Hamadaniyah.
Thủ lĩnh phe nổi dậy trên cho biết các sào huyệt khác của lực lượng này ở phía tây nam như Salahaddine, Hamadaniyah, Al-Sukari và Bustan al-Qaser cũng đang bị phe chính phủ tấn công như vũ bão. Tuy nhiên, ông cũng cho biết các chiến binh thuộc lực lượng Quân đội Tự do
Trong một diễn biến liên quan khác, Ủy ban Hợp nhất Địa phương thuộc phe nổi dậy cho biết một số khu vực ngoại ô thủ đô
Nhà Trắng bác tin vũ trang cho phe nổi dậy
Hôm qua (2/8), Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng họ sẽ vũ trang cho phe nổi dậy sau khi đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại
Người phát ngôn của Nhà Trắng – Jay Carney nói với phóng viên trên chuyến bay Air Force one trên đường tới
“Chúng tôi chỉ cung cấp cho phe nổi dậy những loại hàng hóa không gây sát thương. Chúng tôi không cho rằng việc đưa thêm thêm vũ khí vào
Trước đó, hôm 1/8, hãng tin Reuters đưa tin, Tổng thống Barack Obama đã ký một sắc lệnh mật, trong đó hợp pháp hoá sự hỗ trợ của Mỹ dành cho phe nổi dậy Syria trong nỗ lực nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Sắc lệnh mật được thông qua từ đầu năm và vừa được Tổng thống Obama đặt bút ký này cho phép CIA và một số cơ quan khác của Mỹ hỗ trợ phe nổi dậy Syria lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad. Tuy nhiên, hiện nội dung chi tiết của sắc lệnh bí mật trên chưa được tiết lộ.
Hôm qua, ông Annan, người đã giữ chức vụ đặc phái viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-Rập ở Syria trong suốt 5 tháng qua đã nói với báo giới tại Geneva rằng ông cảm thấy thất vọng vì tiến trình hòa bình ở Syria vẫn chưa có bước tiến triển, vì vậy ông đã tuyên bố từ chức. Sứ mệnh đặc biệt của ông sẽ kết thúc vào ngày 31/8 tới.
Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, sẽ rất khó cho ông hay bất cứ người nào khác giữ vị trí này có thể gây sức ép, buộc phe chính phủ cũng như phe nổi dậy Syria hòa hoãn để tiến hành những bước đi cần thiết cho một tiến trình cải cách chính trị mới nếu thiếu sức ép hợp nhất của cộng đồng quốc tế.
Ý kiến bạn đọc