(VnMedia) - Tình báo Anh đang bí mật giúp phe nổi dậy Syria thực hiện những cuộc tấn công gây tổn thất lớn nhằm vào lực lượng quân chính phủ, một tờ báo Anh dẫn lời một quan chức thuộc phe nổi dậy Syria cho biết.
Tạp chí hàng tuần Sunday Times cho rằng, tiết lộ trên là dấu hiệu đầu tiên cho thấy, tình báo Anh đang đóng một vai trò bí mật trong cuộc nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad ở đất nước Syria kéo dài từ hồi tháng 3 năm ngoái đến giờ.
Tờ Sunday Times dẫn lời quan chức phe nổi dậy Syria cho biết, giới chức Anh “biết rõ và đồng ý 100%” với việc tình báo của nước này ở các căn cứ quân sự đóng tại Cyprus đang truyền thông tin qua Thổ Nhĩ Kỳ đến cho lực lượng phe nổi dậy Syria.
"Tình báo Anh đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái ở Syria từ Cyprus. Điều này rất có ý nghĩa bởi họ phát hiện ra rất nhiều điều. Người Anh đang chuyển thông tin mà họ có được cho Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và chúng tôi lấy thông tin từ Thổ Nhĩ Kỳ”, vị quan chức giấu tên của phe nổi dậy Syria tiết lộ.
Theo vị quan chức trên, thông tin tình báo giá trị nhất mà phe nổi dậy Syria nhận được cho đến lúc này là những diễn biến điều động, di chuyển của quân đội trung thành với ông Assad đến các điểm nóng ở trung tâm thương mại Aleppo. Đây đang là tâm điểm của cuộc chiến nóng bỏng và đẫm máu giữa quân chính phủ và phe nổi dậy Syria.
Cả quân chính phủ và phe nổi dậy đều đang quyết chiếm cho bằng được Aleppo bởi thành phố lớn nhất Syria này có tầm quan trọng về mặt chiến lược đối với cả hai bên. Aleppo nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và đây đang là con đường tiếp tế chính cho phe nổi dậy. Mất Aleppo, phe nổi dậy mất đi sự hỗ trợ đặc biệt quan trọng, nhất là trong vấn đề vũ khí. Phe nổi dậy được cho là đang nhận được rất nhiều nguồn cung cấp vũ khí từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào.
"Tình báo Anh đang bám sát thông tin về sự di chuyển của quân chính phủ và chúng tôi đã nhận được thông tin về đội quân tiếp viện của họ đang trên đường tiến tới Aleppo," vị quan chức thuộc phe nổi dậy Syria cho biết. Ông này nói thêm: “Chúng tôi đã thực hiện những cuộc tấn công thành công nhằm vào đội quân tiếp viện này ở Idlib và Saraqib (phía tây nam Aleppo)".
Bản tin trên tờ Sunday Times cũng cho biết, hồi đầu tháng này, các chiến binh thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) đã báo cáo về việc hai đội quân lớn của chính phủ đang hướng về Aleppo từ hai hướng.
Một đội quân tiến đến Aleppo từ Latakia nằm trên bờ biển Địa Trung Hải trong khi đội quân còn lại từ thủ đô Damascus. Khi đó, các chiến binh FSA không tiết lộ nguồn tin tình báo đã cung cấp cho họ thông tin quan trọng này.
"Chúng tôi đã mai phục đội quân tiếp viện cùng với hơn 40 chiếc xe tăng này ở một thung lũng gần Saraqib. Chúng tôi đã chia cắt họ và phá huỷ nhiều chiếc xe tăng bằng những đòn tấn công liên tục với lựu đạn vác vai”, vị quan chức phe nổi dậy Syria cho tờ Sunday biết.
Anh có hai căn cứ quân sự ở Cyprus, một ở Dhekelia và một ở Akrotiri.
Phương Tây đang can thiệp sâu hơn vào tình hình Syria
Thông tin về việc tình báo Anh cung cấp tin quân sự mật cho phe nổi dậy Syria đánh quân chính phủ và việc Mỹ trước đó tuyên bố cân nhắc lệnh cấm bay ở Syria cho thấy, phương Tây dường như đang tăng cường can thiệp sâu hơn vào tình hình ở đất nước Trung Đông này.
Tuần trước, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã tiết lộ, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc một loạt biện pháp, trong đó có việc áp dụng lệnh cấm bay giống ở Libya trước đây, để ngăn chặn bạo lực đang lan tràn ở Syria. Đây có lẽ là phát biểu đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ ám chỉ đến sự can thiệp trực tiếp của nước này vào Syria. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu có phải Mỹ đang nhăm nhe ý định can thiệp quân sự vào đất nước Trung Đông giống như ở Libya trước đây hay không.
Tuy nhiên, ngay sau đó, phát ngôn viên Nhà Trắng – ông Jay Carney đã lên tiếng khẳng định, hiện tại, Washington chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc áp dụng lệnh cấm bay ở Syria.
Theo ông Carney, chính quyền của Tổng thống Obama sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận hiện nay, bao gồm những biện pháp trừng phạt kinh tế và gây sức ép quốc tế đối với chính quyền của Tổng thống Assad. Đây là “con đường thích hợp nhất lúc này”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định. Tuy nhiên, ông này cũng nói thêm: “Chúng tôi sẽ xem xét tất cả mọi sự lựa chọn được đặt ra trước mặt và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”.
Bất chấp lời khẳng định trên của ông Carney, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vẫn bày tỏ nỗi lo ngại về khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm bay ở Syria. Ông Lavrov cho biết, các quan chức quân sự Mỹ đã nhiều lần đưa ra đề xuất trên. Theo Ngoại trưởng Nga, hành động áp đặc lệnh cấm bay ở Syria là “sự vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm cả Hiến chương Liên Hợp Quốc”.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc