(VnMedia) - Cuộc nội chiến ở Syria dường như đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định khi quân đội dồn lực lượng lên tới 20.000 quân bao vây Aleppo với lời đe dọa, trận quyết chiến sắp diễn ra. Cả quân chính phủ và phe nổi dậy đều khao khát chiếm giữ thành phố lớn nhất Syria và cũng là trung tâm thương mại của đất nước này.
Một quan chức an ninh cấp cao Syria tiết lộ, quân đội đã hoàn tất việc triển khai viện binh tới Aleppo và đã sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử với lực lượng nổi dậy ở đây. “Cuộc chiến có thể sẽ kéo dài bởi sẽ có nhiều trận chiến đường phố nổ ra nhằm quét sạch những kẻ khủng bố ra khỏi đây”, vị quan chức an ninh giấu tên của Syria cho biết.
Cũng theo ông này, "tất cả lực lượng viện binh đều đã có mặt ở Aleppo và họ đang bao vây thành phố này. Quân đội đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công toàn diện nhưng vẫn đang chờ lệnh từ cấp trên”.
Trong khi chờ đợi một trận đánh quyết định, lực lượng quân chính phủ tiếp tục nã tên lửa, đạn pháo và đạn súng cối vào các quận đang nằm trong tay của phe nổi dậy ở Aleppo với mục tiêu dọn đường cho cuộc tấn công lớn sắp tới. Chiến sự căng thẳng nhất vẫn diễn ra ở quận Salaheddin – nơi được cho là thành trì chính của phe nổi dậy. Máy bay của quân chính phủ liên tục thả bom xuống Salaheddin khiến cả thành phố này rung chuyển không ngừng và bị bao trùm bởi những cột khói đen nghịt khổng lồ.
"Trận quyết chiến giành Aleppo chưa diễn ra và những gì đang xảy ra hiện nay chỉ là màn dạo đầu.... Cuộc chiến chính sẽ diễn ra sau đó”, một quan chức chính phủ cho hay.
Ngoài Salaheddin, các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phe nổi dậy còn nổ ra ở một loạt khu vực như Sukari, Hamdaniyeh và Ansari. Máy bay của quân đội Syria cũng tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào Shaar và Sakhur ở phía bắc thành phố Aleppo.
Phe nổi dậy Syria cáo buộc, các cuộc oanh kích của quân đội vào thành phố Aleppo từ hôm 20/7 đến giờ đã phá hoại một số địa điểm lịch sử. "Sau khi thất bại trong việc khuất phục phe nổi dậy ở Aleppo... quân chính phủ đã nhằm mục tiêu vào một số tòa nhà và cơ quan chính phủ. Một số này có những giá trị lịch sử và khảo cổ”.
Thành phố Aleppo với 2,5 triệu dân được xem là một phần thưởng có thể quyết định kết quả của cuộc chiến giữa quân chính phủ và phe nổi dậy. Với tính quyết định của Aleppo, phe nổi dậy quyết chiếm cho được thành phố này làm thành trì chính của họ trong khi quân chính phủ cũng kiên quyết không để mất thành phố trọng yếu đó.
Cách đây hai tuần, với sức mạnh gia tăng cùng với đà khích lệ từ vụ đánh bom gây tổn thất lớn vào đầu não an ninh của chính quyền Syria hôm 18/7, phe nổi dậy đã tiến vào thủ đô Damacus trong một chiến dịch mà họ đặt tên là “Núi lửa Damascus”. Các chiến binh nổi dậy đã đánh chiếm được một số khu vực ở thủ đô nhờ yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn lúng túng, quân chính phủ đã phản công quyết liệt. Hồi cuối tuần vừa rồi, quân chính phủ tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thủ đô Damascus cũng là thành trì chính của họ.
Sau khi giành lại được Damascus, quân chính phủ chuyển hướng trọng tâm sang Aleppo. Dự báo, thành phố lớn nhất Syria tuần này sẽ phải chứng kiến những cuộc đối đầu quyết liệt nhất giữa quân chính phủ và phe nổi dậy.
Trung Quốc phản pháo phương Tây
Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc hôm 4/8 đã lên tiếng phản pháo những chỉ trích của phương Tây nhằm vào nước này và Nga về vấn đề Syria.
Trước đó, phản ứng về việc ông Annan bất ngờ xin rút khỏi vị trí đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-rập về vấn đề Syria hôm 2/8, phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã đổ lỗi cho Nga và Trung Quốc về điều này. Phương Tây cho rằng, sự thất bại của ông Annan ở Syria là do Nga và Trung Quốc hậu thuẫn cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Đáp lại, Bắc Kinh cáo buộc những nước phản đối lập trường của họ về Syria đã cố tình phá hoại các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở đất nước Trung Đông hiện nay.
“Những nước đó đang theo đuổi các lợi ích địa chính trị riêng của mình ở Syria. Họ đã tìm cách cản trở và thậm chí là phá hoại tiến trình chính trị ở đây”, ông Wang Kejian – một quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, cho biết.
Trước Trung Quốc, Nga cũng lên tiếng phản pháo những lời lẽ chỉ trích của phương Tây nhằm vào họ. Moscow cáo buộc phương Tây do Mỹ dẫn đầu cố tình phá hoại các nỗ lực của ông Annan để tìm cách can thiệp quân sự vào Syria.
Tuy nhiên, phương Tây sẽ khó lòng có thể can thiệp quân sự vào Syria dựa trên lá bài của Liên Hợp Quốc bởi Nga và Trung Quốc nhiều lần khẳng định, họ sẽ không để Syria biến thành Libya thứ hai.
Trong cuộc nổi dậy kéo dài 17 tháng qua ở Syria, người ta đã chứng kiến mâu thuẫn gay gắt giữa các cường quốc thế giới trong cách thức xử lý cuộc khủng hoảng ở Syria. Trong khi phương Tây do Mỹ dẫn đầu chỉ nhăm nhăm đổ lỗi cho chính phủ của Tổng thống Assad đã gây ra các cuộc bạo lực hiện nay ở đất nước Syria thì Nga và Trung Quốc cho rằng, lỗi này thuộc về cả hai. Phương Tây muốn lật đổ chính phủ của Tổng thống Assad trong khi Nga, Trung Quốc phản đối điều này.
Moscow và Bắc Kinh đã 3 lần dùng quyền phủ quyết bác bỏ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm chỉ trích chính quyền Syria. Hai nước này cho rằng, đó là những nghị quyết không công bằng, mang tính một chiều, chỉ nhằm vào chính phủ Syria mà nhắm mắt làm ngơ với phe nổi dậy trong khi cả hai đều có lỗi trong cuộc khủng hoảng ở đất nước Trung Đông hiện nay.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc