(VnMedia) - CHDCND Triều Tiên hôm qua (27/7) đã nô nức kỷ niệm 59 năm ngày được cho là chiến thắng chiến tranh Liên Triều (1950 – 1953) với cam kết trung thành với nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un.
Các binh sĩ, công nhân và sinh viên trên khắp CHDCND Triều Tiên đã đặt rất nhiều hoa trước các tượng đài của người sáng lập đất nước Kim Nhật Thành và cố chủ tịch Kim Jong-il để bày tỏ lòng kính trọng của mình.
Các sân bay và nhà ga hôm qua ngập tràn các cựu chiến binh, người thân của họ và những người đến thăm Bình Nhưỡng nhân sự kiện này.
"Bình Nhưỡng rộn rã trong không khí tưng bừng chào đón những người đã tham gia vào Cuộc chiến tranh Giải phóng Tổ quốc vĩ đại, những người được nhà lãnh đạo Kim Jong-un hết sức trân quý", hãng thông tấn Triều Tiên mô tả.
Tại buổi lễ kỷ niệm long trọng với sự tham dự của hàng trăm cựu chiến binh Triều Tiên, phó nguyên soái quân đội nhân dân Triều Tiên Choe Ryung Hae kêu gọi người dân nước này hãy trung thành và tiếp tục ủng hộ nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un. Bằng việc gặp gỡ và giới thiệu về các cựu chiến binh, lễ kỷ niệm đã khơi dậy lòng yêu nước sâu sắc và sự trung thành của người dân Triều Tiên nhất là trong giới thanh thiếu niên.
Ngày 27/7 cách đây 59 năm, thoả thuận ngừng bắn giữa hai miền Triều Tiên được ký kết. Tuy nhiên CHDCND Triều Tiên xem đây như là ngày kỷ niệm chiến thắng chiến tranh Liên Triều với rất nhiều hoạt động ý nghĩa.
Trước ngày kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên đã nhắc lại yêu cầu với Mỹ về việc ký kết hiệp định hoà bình nhằm thay thế hiệp định ngừng bắn năm 1953. Tuy nhiên Washinton cho hay sẽ không có bất cứ một thay đổi nào nếu như CHDCND không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.
Chiến tranh Liên Triều bắt đầu từ năm 1950 khi CHDCND Triều Triên tấn công Hàn Quốc. Chiến cuộc kết thúc khi hai miền đạt được một thỏa thuận ngừng bắn năm 1953. Bán đảo hiện nay vẫn trong tình trạng bị chia cắt và sóng gió kéo dài với sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc.
Khánh Chi -
Theo AP
Ý kiến bạn đọc