(VnMedia) - Đại sứ Nga tại Pháp – ông Alexandre Orlov hôm nay (20/7) cho biết, ông tin là Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng chấp nhận từ bỏ quyền lực nhưng việc đó phải diễn ra theo “đúng quy trình”.
Sau phát biểu này, nhiều người tự hỏi, liệu có phải là Tổng thống Assad không còn chịu được sức ép từ phe nổi dậy và từ các cường quốc phương Tây nên đã chấp nhận ra đi? Câu trả lời đã có khi chính phủ Syria nhanh chóng lên tiếng bác bỏ thông tin do Đại sứ Orlov cung cấp.
Phát biểu trên đài phát thanh RFI của Pháp ngày hôm nay, Đại sứ Orlov đã nói rằng, do phải đối mặt với cuộc nổi dậy ngày càng mạnh mẽ của phe đối lập, Tổng thống Assad đã ám chỉ đến khả năng sẵn sàng từ chức khi ông này chấp nhận một tuyên bố gần đây của cộng đồng quốc tế về việc kêu gọi Syria thực hiện tiến trình chuyển tiếp sang một nền dân chủ thực sự.
"Tại hội nghi ở Geneva, các cường quốc đã đưa ra được một thông cáo chung cuối cùng kêu gọi Syria thực hiện tiến trình chuyển tiếp hướng tới một hệ thống dân chủ hơn. Thông cáo chung cuối cùng này đã được ông Assad chấp nhận. Nhà lãnh đạo Syria đã cử đại diện của mình đến tham dự các cuộc đàm phán với phe đối lập về tiến trình chuyển tiếp. Điều đó có nghĩa rằng, ông ấy đã chấp nhận từ chức, nhưng theo một quy trình đúng đắn”, ông Orlov đã phát biểu như vậy.
Đại sứ Nga còn nói thêm rằng, theo ý kiến cá nhân của ông, Tổng thống Assad sẽ không thể tiếp tục cầm quyền ở Syria. “Tôi cho rằng, sẽ rất khó để ông Assad có thể ở lại sau tất cả những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là ông ấy đã chấp nhận thực tế về việc mình sẽ phải ra đi”.
Ngay sau những phát biểu trên của Đại sứ Nga, Bộ Thông tin Syria đã nhanh chóng lên tiếng phản bác thông tin về việc ông Assad sẵn sàng từ chức, khẳng định đó là những lời nói “hoàn toàn không chứa đựng tí sự thật nào”.
Trong một tuyên bố được đăng tải trên các hãng thông tấn nhà nước, Bộ Thông tin Syria cho rằng, bài phỏng vấn Đại sứ Nga tại Pháp của đài phát thanh RFI đã bị sửa đổi. Syria tin rằng, ông Orlov không bao giờ đưa ra những phát biểu như thế.
Trong khi đó, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Nga tại thủ đô Paris cũng lên tiếng khẳng định, những phát biểu của Đại sứ Orlov đã được hiểu sai đi.
Nga phản ứng với phương Tây
Trong một diễn biến khác có liên quan đến vấn đề Syria, Nga hôm nay đã đáp trả mạnh mẽ những chỉ trích của các cường quốc phương Tây nhằm vào nước này. Nga cho rằng, những nỗ lực của phương Tây nhằm đổ lỗi cho Moscow về tình hình bạo lực ngày một leo thang ở Syria là điều “không thể chấp nhận được”.
“Những nỗ lực của một số cường quốc phương Tây nhằm bắt Nga phải chịu trách nhiệm về tình hình bạo lực leo thang ở Syria khi Nga từ chối không ủng hộ một nghị quyết chứa đựng một loạt lời lẽ đe dọa trừng phạt nhằm vào chính quyền Syria là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – ông Alexander Lukashevich đã nói như vậy với các phóng viên.
Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Nga cùng với Trung Quốc từ chối bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria trong cuộc họp ngày hôm qua (19/7). Đây là lần thứ 3 liên tiếp trong vòng 9 tháng qua, Moscow và Bắc Kinh dùng quyền phủ quyết bác bỏ các nghị quyết về Syria do phương Tây đề xuất lên. Điều này đã khiến phương Tây thực sự tức giận. Giới lãnh đạo những nước này đã không tiếc lời chỉ trích Nga và Trung Quốc.
Phát ngôn viên Nhà Trắng – ông Jay Carney cho rằng, Moscow và Bắc Kinh “đã đứng về bên đối lập với nhân dân Syria, với hy vọng hòa bình và ổn định trong khu vực”. Ngoại trưởng Anh William Hague thì lên án hành động dùng quyền phủ quyết của Nga và Trung Quốc là “không thể dung thứ cũng như biện minh được”. Ông Hague cho rằng, Nga và Trung Quốc đã “quay lưng lại với nhân dân Syria trong thời khắc đen tối nhất”.
Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc – ông Vitaly Churkin đã phản bác lại những chỉ trích trên, cáo buộc phương Tây chỉ nghĩ đến “các lợi ích địa chính trị của riêng họ mà không quan tâm gì đến lợi ích của nhân dân Syria”.
Nga và Trung Quốc đã phản đối nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì sợ rằng nó có thể dẫn tới một chiến dịch can thiệp quân sự nhằm vào Syria giống như ở Libya trước đây. Moscow và Bắc Kinh trước đó đã nhiều lần tuyên bố, họ sẽ không để kịch bản Libya tái diễn ở Syria.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – ông Lukashevich tin rằng, sự kiện Hạ viện Mỹ vừa mới bỏ phiếu ủng hộ Lầu Năm Góc cắt các hợp đồng vũ khí với tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga là một hành động “trả thù” việc Moscow không thông qua nghị quyết về Syria ngày hôm qua.
Ông Lukashevich cũng bác bỏ những tin đồn về việc vợ của Tổng thống Assad đã chạy sang Moscow sau vụ đánh bom tự sát giết chết Bộ trưởng Quốc phòng Syria hôm 18/7.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc