(VnMedia) - Ông Hayati Yazici, Bộ trưởng Hải quan và Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25/7 tuyên bố, chính phủ nước này đã đóng cửa toàn bộ các điểm chốt biên giới với Syria.
“Tất cả các điểm chốt dọc biên giới
Syria
đã bị đóng cửa từ hôm nay,” đài truyền hình NTV dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay. Động thái trên của Thổ Nhĩ Kỳ là một phần trong gói trừng phạt mới mà
Ankara
áp đặt lên thể chế của Tổng thống
Syria
- Bashar al-Assad.
Đài truyền hình NTV cho biết, lệnh trừng phạt mới của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào
Syria
ngăn cấm việc các phương tiện giao thông lưu thông qua khu vực biên giới, tuy nhiên, không “đánh” vào dòng người tị nạn từ
Syria
sang nước này. Trước đó, có nguồn tin cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ còn đang có kế hoạch dựng 3 trại tị nạn ở dọc đường biên với
Syria
để cho dân thường nước này sang lánh nạn.
Theo ghi nhận của Reuters, các nhà chức trách
Iraq
đã ra lệnh cho đóng cửa một phần biên giới với
Syria
. Trong trường hợp quân nổi dậy giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực biên giới,
Iraq
sẽ xem xét tới khả năng đóng cửa hoàn toàn biên giới chung giữa hai nước.
Thời gian gần đây, phe nổi dậy của
Syria
thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công và chiếm đóng các điểm chốt biên giới của
Syria
, trong đó có cả đường biên giới với
Iraq
. Nhiều nguồn tin cho biết từ đêm hôm 19/7, phe nổi dậy đã chiếm đóng được một loạt các trạm kiểm soát biên giới quan trọng với Thổ Nhĩ Kỳ và đóng băng một phần khu vực giáp ranh giữa nước này với
Iraq
. Ngoài ra, họ cũng đã giành quyền kiểm soát một số thành phố ở phía bắc đất nước.
Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 13 điểm chốt kiếm soát an ninh dọc đường biên giới dài 900 km với
Syria
.
Không chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ mà một số nguồn tin cho biết, các nhà chức trách
Iraq
cũng đã ra lệnh cho đóng cửa một phần biên giới với
Syria
. Trong trường hợp quân nổi dậy giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực biên giới,
Iraq
sẽ xem xét tới khả năng đóng cửa hoàn toàn biên giới chung giữa hai nước.
Đan Khanh -
(theo RIA)
Ý kiến bạn đọc