(VnMedia) - Tờ Telegraph của Anh hôm qua (13/7) đưa tin, một tàu Nga chở trực thăng tấn công lại nhổ neo từ cảng ở Bắc Cực để lên đường đến Syria sau lần chuyển hàng đầu tiên thất bại hồi tháng trước.
Trước đó, tàu Alaed của Nga đã chở một loạt trực thăng tấn công Mi-25 đến cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Vụ việc này đã gây ra một cơn sóng gió ngoại giao giữa Moscow với Washington và London. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cáo buộc, Nga đưa trực thăng tấn công tới cho chính quyền Syria để tàn sát dân thường. Mỹ đã yêu cầu Anh chặn tàu của Nga lại. Dưới sức ép của Washington, chính phủ Anh đã chặn thành công con tàu của Nga, khiến con tàu này phải quay trở về nước.
Sau thất bại lần đầu tiên, tàu của Nga chở trực thăng tấn công mới đây lại lên đường. Điểm đến của con tàu này chưa rõ nhưng theo các số liệu hàng hải, con tàu đó đang hướng về phía nam ngoài khơi Na-uy hôm 12/7 và nó sẽ đến Baltiysk, bờ biển Baltic ở khu vực Kaliningrad, giữa Ba Lan và Lithuania, vào ngày 17/7 tới.
Một phát ngôn viên của Femco – công ty sở hữu tàu Alaed, hôm qua (13/7) cho biết, tàu của họ sẽ đến St Petersburg trong hai ngày tới và sẽ hướng tới vùng Viễn Đông Nga.
Moscow nhấn mạnh, nước này sẽ kiên quyết chuyển giao những chiếc trực thăng tấn công Mi-25 cho Syria bất chấp sự “gầm ghè” tức giận của phương Tây. Vì vậy, phương Tây tin rằng, điểm đến thực sự và cuối cùng của con tàu Alaed sẽ là Syria.
Một loạt tàu chiến Nga sẽ bảo vệ cho tàu Alaed?
Sự kiện tàu Alaed lại lên đường đến Syria có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến ngoại giao căng thẳng mới giữa Nga và phương Tây. Mới đây, hồi đầu tuần, phương Tây đã khó chịu và bực bội khi một nhóm tàu chiến của Nga do tàu khu trục mang tên Đô đốc Chabanenko tiến đến Địa Trung Hải. Nhóm tàu này đi trước tàu chở hàng Alaed chỉ một đoạn đường ngắn và đang hướng tới cảng Tartus của Syria. Đây là nơi Nga có một căn cứ hải quân.
Hồi giữa tuần, một quan chức quốc phòng cấp cao của Nga cho biết, Hải quân nước này có thể sẽ được phái đi làm nhiệm vụ bảo đảm sự an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa thương mại đến Syria. "Hạm đội của Nga sẽ có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền của chúng tôi, ngăn cản bất kỳ ai can thiệp vào công việc của chúng tôi sau khi xảy ra sự kiện một tàu của chúng tôi bị chặn lại. Tôi xin nhắc các bạn rằng, không có giới hạn nào ở đây”, ông Vyacheslav Dzirkaln cảnh báo.
Với những động thái và tuyên bố ở trên, nhiều người tin rằng, Nga đang chở vũ khí đến Syria và nước này cử cả một nhóm tàu chiến đi để bảo vệ cho tàu hàng của mình.
Rosoboronexport – tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga hôm qua đã xác nhận trong một tuyên bố rằng, tàu Alaed vẫn đang chở những chiếc trực thăng Mi-25. Tập đoàn này không cho biết cụ thể số trực thăng được chở trên tàu. Tuy nhiên, theo số liệu ban đầu thì có khoảng 3 chiếc. Đây là chuyến hàng đầu tiên trong đơn hàng lớn hơn.
Moscow nhấn mạnh, nước này không vi phạm luật khi vận chuyển trực thăng tấn công đến cho Syria bởi đây là những chiếc trực thăng vốn đã thuộc Syria. Nga đã bán cho Syria những chiếc trực thăng đó theo một hợp đồng được ký kết từ năm 2008. Hiện giờ, Nga chỉ đang nâng cấp những chiếc Mi-25 cho Syria.
Nga cũng cáo buộc phương Tây đạo đức giả bằng việc đưa ra dẫn chứng về nhiều nguồn tin cho rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang phối hợp với các nước khác để cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria thông qua những nhà trung gian Ả-rập.
Hồi cuối tháng 6, người dân thế giới từng chứng kiến những cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Nga và Mỹ về vấn đề cung cấp vũ khí cho Syria. Trong khi Mỹ tố cáo Nga đang cung cấp vũ khí để chính quyền Syria đàn áp người dân thì Moscow tố ngược lại rằng, Washington bí mật chuyển vũ khí cho phe nổi dậy chống lại chính quyền.
Nga và Mỹ vốn mâu thuẫn nhau gay gắt trong việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Mỹ đang thuyết phục Moscow gây sức ép buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức. Tuy nhiên, Nga bác bỏ khả năng này. Moscow tuyên bố, Nga không bao giờ tìm cách lật đổ chính phủ ở các nước khác. Theo các quan chức ở Moscow, việc lật đổ chính phủ của một nước là thuộc quyền quyết định của người dân nước đó.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc