Phe nổi dậy: Đánh bom thẳng vào đầu não chính quyền Syria

07:01, 19/07/2012
|

(VnMedia) - Phe nổi dậy Syria tuyên bố, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad “bắt đầu vỡ vụn” dần sau khi lực lượng này thực hiện một cuộc tấn công táo bạo vào trung tâm quyền lực của ông Assad, giết hại 3 trong số những tay chân thân cận nhất của Tổng thống, trong đó có anh rể quyền lực của ông này.
 
Phe nổi dậy đã thực hiện một cuộc đánh bom tự sát nhằm vào thẳng đầu não bộ máy quốc phòng của chính quyền Tổng thống Assad trong ngày hôm qua (18/7). Kẻ tấn công đã cho nổ một quả bom ngay giữa trụ sở của Hội đồng An ninh Quốc gia Syria khi các quan chức an ninh hàng đầu của nước này đang có cuộc họp khẩn cấp nhằm bàn cách đối phó với cuộc nổi dậy kéo dài 17 tháng qua.

Một quan chức an ninh Syria cho biết, vụ đánh bom tự sát trên được thực hiện bởi một vệ sĩ của một trong những bộ trưởng hoặc quan chức an ninh tham gia cuộc họp. Kẻ tấn công đã mang chất nổ trên người. Tuy nhiên, một quan chức khác lại khẳng định, vụ nổ bom ở trụ sở của Hội đồng An ninh Quốc gia Syria gây ra bởi một chiếc vali đựng đầy chất nổ do một vệ sĩ để lại trong phòng họp. Chiếc cặp chất nổ này đã được kích hoạt bằng một chiếc điều khiển từ xa.
 
Vụ đánh bom tự sát ngày hôm qua đã cướp đi sinh mạng của 3 quan chức an ninh hàng đầu Syria, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Daoud Rajha, người anh rể quyền lực của Tổng thống Assad – ông Assef Shawkat và Tướng Hassan Turkmani – người đứng đầu cơ quan chống khủng hoảng của Syria.
 
Ngoài những người thiệt mạng, có rất nhiều quan chức khác bị thương, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Mohammed al-Shaar và người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia – Tướng Hisham Ikhtiyar.
 
Hiện tại, đang có hai nhóm khác nhau đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công táo bạo nói trên. Quân đội Syria Tự do của phe nổi dậy khẳng định, vụ đánh bom ngày hôm qua là đòn tấn công quyết liệt của họ nhằm vào chính quyền của ông Assad. Một nhóm khác có tên gọi Sư đoàn Hồi giáo cũng nhận là họ đã thực hiện cuộc tấn công gây tổn thất lớn vào trung tâm quyền lực của ông Assad.
 
Lực lượng Quân đội Syria Tự do đang có những cuộc giao tranh ác liệt với quân đội trung thành với Tổng thống Assad trên khắp thủ đô Damascus. Những cuộc đụng độ đẫm máu này đã kéo dài sang ngày thứ 4 liên tiếp.
 
Hồi đầu tuần, phe nổi dậy Syria tuyên bố, họ đang phát động một chiến dịch mang tên Núi lửa Damascus với mục tiêu đánh gục chính quyền của Tổng thống Assad. Nói về cuộc tấn công ngày hôm qua, phe nổi dậy cho biết: “đó là đòn tấn công đầu tiên trong một loạt đòn tấn công sắp tới nhằm kéo đổ chính quyền Assad cùng với những trụ cột, biểu tượng dù là quân sự hay dân sự của chính quyền này”.
 
Trong nhiều tuần qua, người ta đã chứng kiến chính quyền của Tổng thống Assad liên tục phải đối mặt với những khó khăn liên tiếp. Rõ ràng, quyền lực của ông Assad đang có dấu hiệu suy yếu bởi một loạt những vụ đào ngũ gây chú ý trong nội bộ chính quyền vốn được xem là vững chắc của Syria. Cuộc tấn công ngày hôm qua là một đòn chí mạng mới nhằm vào chính quyền Tổng thống Assad. Nó sẽ là cú huých tinh thần cho phe nổi dậy và khiến nội bộ của ông Assad phần nào hoang mang, bối rối.
 
Báo chí Syria cho biết, ngay sau vụ đánh bom tự sát, Tổng thống Assad đã bổ nhiệm Tướng Fahd al-Freij làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Fahd al-Freij đã nhanh chóng xuất hiện trên truyền hình với lời cam kết sẽ “truy đuổi đến cùng những băng nhóm tội phạm và chặt tay của những kẻ đe dọa an ninh quốc gia”.

Quân đội Syria thì tuyên bố, “hành động của những kẻ khủng bố làm tăng quyết tâm của lực lượng vũ trang trong việc diệt trừ tận gốc các băng nhóm khủng bố”

Phản ứng của các nước trước vụ đánh bom tự sát

Tin tức về vụ đánh bom vào trụ sở Hội đồng An ninh Quốc gia Syria ngày hôm qua được đón chào một cách hoan hỉ ở Jabal Shahshabu – thành trì của phe nổi dậy ở miền trung Syria. Các chiến binh nổi dậy ở đó đã bắn súng trường lên trời và hò reo để ăn mừng.
 
Ở Nhà Trắng, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia – ông Tommy Vietor không công khai thể hiện sự vui mừng nhưng khẳng định, Tổng thống Assad “đang mất quyền kiểm soát”. Ông Vietor viện dẫn đến những vụ đào ngũ gần đây cùng với việc phe nổi dậy “ngày càng đoàn kết và mạnh hơn” để chứng minh cho phát biểu của mình.
 
Trong khi đó, ông chủ Lầu Năm Góc Leon Panetta cho rằng, cộng đồng quốc tế cần phải “gây sức ép ở mức tối đa lên ông Assad để buộc ông này phải làm những điều đúng đắn, phải từ chức và cho phép thực hiện một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình".
 
Người đứng đầu về chính sách đối ngoại của EU – bà Catherine Ashton thì phát biểu, vụ đánh bom ngày hôm qua “đã cho thấy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế cần phải nhanh chóng hành động để thực thi kế hoạch hòa bình của ông Kofi Annan".
 
Về phần mình, Nga – một đồng minh thân thiết của chính quyền Tổng thống Assad, lại yêu cầu bắt giữ và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ đứng đằng sau “hành động khủng bố” ngày hôm qua". "Chúng tôi coi đó là một nỗ lực nhằm gây bất ổn hơn nữa tình hình ở Syria”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đồng thời kêu gọi cả hai phe ở Syria nhìn nhận lại tình hình và tìm kiếm hòa bình.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc