(VnMedia) - Hôm qua (165/7), Nhật Bản đã triệu hồi đại sứ của mình tại Trung Quốc về nước để thảo luận về những lùm xùm xung quanh căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông, yêu cầu đại sứ truyền tải chính xác quan điểm của Tokyo với Bắc Kinh.
Ông Uichiro Niwa - Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc đã rời Bắc Kinh sáng qua (15/7) để trở về Tokyo sau khi nhận được chỉ thị của Ngoại trưởng Nhật Bản – Koichiro Gemba.
Ông đã đến Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngay sau khi về đến Tokyo để báo cáo với ông Gemba về tình hình ở Trung Quốc liên quan đến tranh chấp xung quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku cũng như thảo luận về các biện pháp tháo gỡ.
Ông Gemba nói với phóng viên sau cuộc gặp này rằng ông yêu cầu Đại sứ Niwa về nước vì “có nhiều phương hướng mới” liên quan đến tranh chấp trên quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
Bộ trưởng cho biết ông “đã đề nghị ông Niwa truyền tải chính xác quan điểm của Nhật Bản cho Trung Quốc”.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết ông Uichiro Niwa - Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc sẽ trở lại Bắc Kinh trong ngày hôm nay (16/7). Bộ Ngoại giao Nhật Bản đồng thời cũng bác bỏ thông tin Tokyo muốn rút hẳn vị đại sứ này về nước sau lời cảnh báo ông đưa ra hồi tháng 6 vừa qua, nói rằng kế hoạch “quốc hữu hoá” quần đảo Điếu Ngư/Senkaku của Nhật Bản sẽ làm phương hại mối quan hệ hai bên.
Các nhà phân tích cho rằng việc triệu hồi đại sứ cũng là một cách để Nhật Bản bày tỏ sự không hài lòng với những động thái gần đây của Trung Quốc.
Trung Quốc và Nhật Bản đang rơi vào một cuộc khẩu chiến gay gắt trong nhiều ngày nay kể từ sau khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tuyên bố trước báo giới hôm 7/7 rằng, ông đang cân nhắc khả năng quốc hữu hóa một vài đảo thuộc chuỗi đảo Điếu Ngư/Sensaku để tăng cường khả năng kiểm soát đối với các đảo này. Phản ứng trước tuyên bố của Nhật Bản, hai ngày sau,Bắc Kinh đã lên tiếng cảnh báo, Tokyo đừng “đùa với lửa”. Bắc Kinh nhấn mạnh, không ai được phép mua bán lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng những “biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ đến cùng chủ quyền lãnh thổ”.
Căng thẳng lại càng gia tăng hôm 12/7 sau khi 3 tàu tuần tra của Trung Quốc đã có cuộc đối đầu gay gắt với tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản ở khu vực gần đảo tranh chấp này.
Cả Bắc Kinh và Tokyo đều đòi chủ quyền đối với một quần đảo ở biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, còn Nhật Bản thì gọi là Senkaku. Chùm đảo này nằm giữa Nhật Bản và Đài Loan. Cuộc tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku là nguyên nhân chính dẫn đến mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong nhiều thập kỷ nay. Senkaku là quần đảo có nguồn cá dồi dào và có thể có cả dầu mỏ. Quần đảo này gần với các tuyến đường biển quan trọng.
Đan Khanh -
(theo Trung Hoa Nhật Báo)
Ý kiến bạn đọc