Nga, Trung lại phũ phàng khước từ phương Tây

07:13, 20/07/2012
|

(VnMedia) - Nga và Trung Quốc hôm qua (19/7) lại dùng quyền phủ quyết bác bỏ một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria do phương Tây đề xuất lên. Động thái này của Nga và Trung Quốc đã khiến phương Tây thực sự nổi giận, tuôn ra một loạt những lời chỉ trích gay gắt.
 
Bản phác thảo nghị quyết mới về Syria của phương Tây kêu gọi kéo dài sứ mệnh của lực lượng giám sát viên ở Syria thêm 45 ngày và đe dọa dùng các biện pháp trừng phạt phi quân sự theo Chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc nếu Syria không rút quân và vũ khí hạng nặng ra khỏi các thành phố đông dân.
 
Ngày hôm qua, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành bỏ phiếu nghị quyết trên. 11 thành viên bỏ phiếu ủng hộ, hai thành viên bỏ phiếu chống và hai phiếu trắng. Nga và Trung Quốc – hai nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc – đã dùng quyền phủ quyết bác bỏ nghị quyết mới. Đây là lần thứ 3 trong vòng 9 tháng qua, hai nước này dùng quyền phủ quyết để bác bỏ các nghị quyết của phương Tây về Syria.
 
Việc nghị quyết mới của phương Tây về Syria không được thông qua là kết quả được dự báo từ trước. Dù các cường quốc phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã nỗ lực tìm mọi cách để thuyết phục Moscow và Bắc Kinh ủng hộ nghị quyết mới nhưng rõ ràng, nỗ lực của họ đã không đem lại kết quả gì.
 
Bản phác thảo nghị quyết của phương Tây kêu gọi “tất cả các bên ở Syria, trong đó có cả phe đối lập, ngay lập từng chấm dứt các hành động bạo lực vũ trang dưới mọi hình thức để tạo ra một không khí có lợi cho một giai đoạn ngừng bắn lâu dài và mở đường cho một quá trình chuyển tiếp chính trị".
 
Nghị quyết mới đe dọa, nếu chính quyền Syria không tuân theo những yêu cầu đưa ra ở trên trong vòng 10 ngày thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc “sẽ áp đặt ngay lập tức những biện pháp theo Điều 41 của Hiến chương Liên Hợp Quốc".
 
Điều 41 của Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép Hội đồng Bảo an có quyền áp dụng những biện pháp trừng phạt về kinh tế và ngoại giao, không liên quan đến việc sử dụng vũ trang, nhằm thực thi quyết định của họ. Hội đồng Bảo an cũng có thể kêu gọi các nước thành viên áp dụng những biện pháp trừng phạt đó.
 
Giải thích lý do về việc một lần nữa bác bỏ nghị quyết của phương Tây về Syria, Nga cho biết, họ vẫn giữ vững lập trường chống lại bất kỳ sự đe dọa trừng phạt nào nhằm vào Syria vì sợ rằng, những biện pháp trừng phạt đơn phương sẽ đẩy đất nước Trung Đông vào một cuộc nội chiến.
 
Trong bài phát biểu giải thích sau cuộc họp bỏ phiếu ngày hôm qua, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc – ông Vitaly Churkin đã miêu tả nghị quyết mới là “phiến diện, một chiều”. “Sự trừng phạt chỉ nhằm riêng vào chính phủ Syria, điều này đi ngược lại với tinh thần của các thỏa thuận Geneva và không phản ánh thực tế hiện nay ở đất nước Syria”, ông Churkin cho biết.
 
Trong khi đó, Trung Quốc chỉ trích nghị quyết bị bác bỏ của phương Tây là “có vấn đề nghiêm trọng”. Theo Bắc Kinh, nội dung của bản phác thảo nghị quyết hoàn toàn không công bằng khi chỉ nhằm gây áp lực vào một phe phái ở Syria. Nếu được thông qua, nghị quyết đó sẽ làm phương hại nghiêm trọng đến uy tín của quốc tế và sự hợp tác về vấn đề Syria.
 
"Bản phác thảo nghị quyết phá hoại sự đoàn kết trong Hội đồng Bảo an. Đáng tiếc hơn, trong bối cảnh khi các phe phái wor Syria vẫn chia rẽ nghiêm trọng và vẫn còn đủ thời gian để tiếp tục tham vấn nhưng các nước vẫn phớt lờ những lời kêu gọi của Trung Quốc, một số nước thành viên của Hội đồng Bảo an và của Đặc phái viên Annan về việc tham vấn thêm nữa cho đến khi nội dung của bản nghị quyết có thể được chấp nhận bởi tất cả các bên. Họ đã vội vã tìm cách thông qua một nghị quyết không được sự ủng hộ của mọi người”, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc – ông Li Baodong cho biết.
 
"Trung Quốc kiên quyết phản đối kiểu hành động đó”, ông Li nói thêm đồng thời tái khẳng định, Trung Quốc không có lợi ích riêng gì trong vấn đề Syria.
 
Phản ứng của các cường quốc
 
Các cường quốc phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã phản ứng một cách đầy tức giận trước việc Nga và Trung Quốc lại một lần nữa đối đầu với họ trong vấn đề Syria. Tổng thống Mỹ cho rằng, việc nghị quyết thứ 3 về Syria bị bác bỏ trong vòng 9 tháng qua là điều “cực kỳ đáng tiếc”. Anh thì miêu tả đó là sự “đáng sợ”. Trong khi Pháp chỉ trích Nga và Trung Quốc đã cho chính phủ Syria thêm thời gian để “đàn áp phe nổi dậy”.
 
Rõ ràng, các nước phương Tây đang thực sự thất vọng trước việc nghị quyết của họ bị bác bỏ. Trước đó, dù giới phân tích hoài nghi về khả năng nghị quyết đó được thông qua nhưng các cường quốc phương Tây vẫn tỏ ra tự tin và tràn đầy hy vọng. Không thông qua được nghị quyết mới, Mỹ cho biết, nước này sẽ hành động bên ngoài khuôn khổ của Liên Hợp Quốc để chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
 
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc – bà Susan Rice đã miêu tả việc Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết về Syria là hành động “nguy hiểm và đáng lên án”. "Chúng tôi sẽ đẩy mạnh nỗ lực của mình cùng với các đối tác khác bên ngoài Hội đồng Bảo an để gây áp lực hơn nữa lên chính quyền của ông Assad. Và chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ những người cần đến chúng tôi ở Syria. Hội đồng Bảo an đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chức này trong năm nay”, bà Rice nói thêm.
 
Về phía Pháp, Đại sứ nước này – ông Gerard Araud nhận xét: “Rõ ràng, Nga chỉ nhằm mục đích là tạo thêm thời gian cho chính quyền Syria đàn áp phe nổi dậy”.
 
Trong khi đó, Đại sứ Anh – ông Mark Lyall Grant cho biết, ông thấy “kinh khủng” khi Nga, Trung Quốc bác bỏ nghị quyết mới. “Ảnh hưởng gây ra từ hành động của họ là sự bảo vệ dành cho một chính quyền tàn ác. Họ đã chọn cách đặt lợi ích quốc gia lên trên mạng sống của hàng triệu người Syria”, ông Grant đã chỉ trích gay gắt như vậy. Anh là nước chủ trì việc phác thảo ra bản nghị quyết thứ 3 vừa bị bác bỏ về Syria.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc